Hai sao nhí Nhật gây tiếng vang ở Hollywood

Những ngôi sao nhí của Nhật Bản xuất hiện trong các bộ phim của Hollywood đã gây ấn tượng cho khán giả khắp thế giới.

Mana Ashida

Nữ diễn viên nhí Mana Ashida (sinh năm 2004), hiện em thuộc công ty quản lý nghệ thuật Jobby Kids (Ashida gia nhập Jobby từ năm lên 3). Năm 2010, cô nhóc chính thức tham gia bộ phim điện ảnh ngắn Mother. Vai diễn của cô bé Mana khiến người xem rớt nước mắt, đặc biệt phân cảnh cô bé nói chuyện qua điện thoại cùng mẹ, bé nói tức tưởi và nước mắt lã chã đã lấy bao nước mắt của khán giả.

Chính nhờ kỹ năng diễn xuất già dặn và chứa đựng đầy xúc cảm đã giúp mang lại cho Ashia giải Diễn viên triển vọng tại lễ trao giải điện ảnh Television Drama Academy lần thứ 65 danh giá của Nhật Bản.

Hai sao nhí Nhật gây tiếng vang ở Hollywood - 1

Mana Ashida nhí nhảnh, hồn nhiên trong bộ kimono truyền thống.

Hình ảnh cô bé Mana Ashida khiến người xem xúc động trong bộ phim Mother.

Bên cạnh đó, bộ phim truyền hình Ghost trong cùng năm cũng mang lại cho Ashida giải thưởng Diễn viên triển vọng của Japan Academy lần 34. Sau đó, với loạt phim Marumo no Okite (2011) đã đánh dấu mốc Ashida Mana trở thành nữ minh tinh trẻ tuổi nhất mọi thời đại của showbiz Nhật khi cô bé chưa đầy 7 tuổi.

Ngoài tài năng đóng phim, với số lượng hơn 10 đầu phim, Mana Ashida còn giỏi ca hát, cô bé được ghi nhận là ca sỹ solo nhỏ tuổi nhất, được xếp trong top 10 bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon khi mới lên 7 tuổi, phá kỷ lục của cậu bé 13 tuổi lập được trước đó.

Thành công vang dội trong cả lĩnh vực đóng phim và ca hát đã giúp cô bé lọt vào danh sách top 10 sao nữ Nhật Bản có thu nhập cao nhất năm 2012, với tổng tài sản lên đến 2,3 triệu USD (48 tỷ đồng).

Hai sao nhí Nhật gây tiếng vang ở Hollywood - 2

Hình ảnh cô bé Ashida trong "bom tấn" Pacific Rim.

Chưa dừng lại ở đó, "bom tấn" Hollywood Siêu đại chiến/Pacific Rim của đạo diễn Guillermo del Toro đã mời Mana Ashida thủ vai diễn Mako Mori thời nhỏ, nhân vật do đàn chị Rinko Kikuchi đảm nhiệm. Phân cảnh cô bé Mana Ashida khóc ròng thảm thương và tội nghiệp, khiến Kikuchi hết lời ngợi khen về tài diễn xuất, cô còn cổ vũ bé Mana nên đến Hollywood để phát triển sự nghiệp.

Để nhận được vai diễn Mako Mori thời nhỏ, cô bé Mana đã tham gia tuyển chọn từ năm 2011, đồng thời gây ấn tượng mạnh với bộ phận casting bằng lối diễn xuất biểu cảm và giàu cảm xúc. Bộ phim cũng đánh dấu dự án phim đầu tiên hợp tác với Hollywood của Ashida trong danh sách dài các phim mà em đã đóng khi mới lên 8.

Khi nhận vai diễn, Ashida cảm thấy vô cùng lo lắng  nhưng cũng không kém phần hồi hộp và phấn khích. Trong quá trình quay, cô bé luôn chịu khó và làm việc hết mình. Thời gian xa nhà, đóng phim ở Toronto, Canada khiến Ashida vừa nhớ nhà và trường học, tuy vậy em vẫn hoàn thành tốt vai diễn được giao.

Hai sao nhí Nhật gây tiếng vang ở Hollywood - 3

Mana Ashida đã gây ấn tượng mạnh với đạo diễn Guillemor del Toro qua bộ phim Pacific Rim.

Dù vậy, cảnh cô bé trốn khỏi lũ quái vật khiến Ashida phải quay đi quay lại đến 30 lần mới hoàn thành. Đặc biệt trong cảnh cô bé Mako Mori khóc trong tuyệt vọng, được Ashida thể hiện thực sự xuất sắc và ấn tượng, khiến đạo diễn Guillermo del Toro và thành viên đoàn phim cảm thấy khâm phục bởi cảm thụ vai diễn của bé quá tuyệt vời. Nhớ lại cảnh quay chạy trốn khỏi quái vật, Ashida hào hứng nói: "Rất khó để diễn cảnh vừa khóc vừa chạy trốn khỏi một vật giả tưởng không có thật. Nhưng cháu đã cố diễn hết khả năng của mình".

Suzuka Ohgo

Nữ diễn viên Suzuka Ohgo (sn 1993), hiện tại cô bé thuộc sự quản lý của công ty Alpha Agency. Suzuka bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm lên 7 (năm 2000) với hàng loạt các chương trình truyền hình và phim điện ảnh lớn nhỏ. Năm 2005, cô bé mới thực sự có vai diễn chính Tae Komatsubara trong bộ phim Kita No Zeronen/Year One in the North của đạo diễn Isao Yukisada, bên cạnh nam tài tử Ken Watanabe.

Tháng 12/2005, Suzuka được mời thủ vai diễn Nitta Sayuri thời nhỏ (vai diễn của Chương Tử Di) trong bộ phim của Hollywood Hồi ức một geisha/Memoirs of a Geisha của đạo diễn Rob Marshall. Mặc dù trong phim, nhân vật Sayuri thời nhỏ của cô bé được gọi là Sakamoto Chiyo. Cũng trong năm 2012, Suzuka nhận được giải thưởng Diễn viên mới triển vọng của Hội phê bình phim Nhật Bản.

Hai sao nhí Nhật gây tiếng vang ở Hollywood - 4

Suzuki Ohgo trong Hồi ức một geisha.

Sau thành công đến từ vai diễn phụ trong Hồi ức một geisha, Suzuka tiếp tục nhận vai diễn trong bộ phim Baruto no Gakuen/Symphony of Joy (2006). Mặc dù mới lên 10, thế nhưng lượng phim truyện truyền hình lẫn điện ảnh có sự góp mặt của cô bé Suzuka Ohgo cũng khiến nhiều diễn viên gạo cội phải ghen tị và thèm muốn.

Ohgo gia nhập công ty quản lý và đào tạo nghệ sĩ Sunflower (Himawari) từ năm lên 7. Vở kịch đầu tiên Ohgo góp mặt là  Story of a National Thief. Sau danh tiếng từ Hồi ức một geisha, Ohgo nhận vai diễn trong bộ phim về Thế chiến thứ Hai mang tên Baruto no Gakuen/ Symphony of Joy (2006).

Vai diễn của Ohgo là một cô bé người Nhật, mang trong mình dòng máu Đức sau khi quân Đồng minh tháo chạy, để lại hai mẹ con nơi đất Nhật. Cô bé lớn lên và quyết tâm lên đường tìm cha.

Hai sao nhí Nhật gây tiếng vang ở Hollywood - 5

Suzuka Ohgo giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp với vốn phim đáng mơ ước.

Một năm sau, nữ diễn viên trẻ 20 tuổi vào vai trong bộ phim Sexy Voice & Robo, đồng thời nhận giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Hiệp hội Hàn lâm Nhật, khiến chủ tịch hội đồng giám khảo năm đó là ngài Masahiro Kitagawa dành nhiều lời ngợi khen tâm huyết.

Suzuka Ohgo ngoài tài đóng phim, cô còn có nhiều sở thích và tài lẻ như múa ba-lê, nghệ thuật trà đạo, cắm hoa (ikebana), chơi piano, trượt tuyết, thả diều, trượt băng nghệ thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao nữ Nhật tấn công Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN