Mỹ nữ Nhật chạy đua đến Hollywood

Dù không mạnh mẽ như các nữ diễn viên ở đất nước làng giềng Trung Quốc, các sao nữ Nhật Bản tấn công điện ảnh Hollywood một cách khá thản nhiên và không gấp gáp, đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc với người xem.

Rinko Kikuchi

Trong số các sao nữ của đất nước Mặt trời mọc lấn sân kinh đô điện ảnh Hollywood, Rinko được coi là người có thành tích đáng nể nhất. Sáu năm trước, người đẹp sinh  năm 1981 thủ vai phụ cô gái câm điếc Chieko Wataya trong bộ phim Babel của đạo diễn người Mexico Alejandro González Iñárritu, đóng chung cùng nam tài tử Hollywood Brad Pitt.

Mỹ nữ Nhật chạy đua đến Hollywood - 1

Babel đưa tên tuổi của Rinko đến với Hollywood và từng bước chạm tay tới tượng vàng Oscar.

Với vai diễn trên, Rinko vinh dự được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải thưởng Oscar lần thứ 79 (2007) và giải Quả cầu vàng cùng hàng loạt đề cử đồng hạng của các hiệp hội đánh giá phim của Hội đồng phê bình phim San Francisco, Central Ohio, Chicago, Dallas-Fort....

Là một tên tuổi còn quá mới mẻ ngay trên chính quê hương Nhật Bản, gia tài phim của Rinko tính đến thời điểm cô đóng Babel (năm 2007) chỉ vỏn vẹn với 13 bộ phim, đa số là phim kinh phí thấp... Khi nhận tin mình được đề cử, Rinko xúc động: "Đây quả là một niềm vui lớn lao và là món quà tuyệt vời mà tôi muốn tặng cho bố mẹ mình".

Sau đó, ngôi sao Rừng Na-Uy tiếp tục tham gia các bộ phim khác của Hollywood như Brothers Bloom (2008) của Ryan Johnson, Map of the Sounds of Tokyo (2009), Shanghai (2010) của đạo diễn Mikael Håfström. Mới đây nhất, Rinko được biết đến rộng rãi hơn qua siêu phẩm phim hành động của đạo diễn Guillermo del Toro là Siêu đại chiến/Pacific Rim.

Mỹ nữ Nhật chạy đua đến Hollywood - 2

Rinko Kikuchi và bước tiến mới trong Rừng Na-Uy.

So với các gương mặt diễn viên nữ của Nhật Bản, Rinko đã góp mặt trong hàng loạt các dự án điện ảnh của Hollywood cũng như những tên tuổi đạo diễn có máu mặt của thế giới. Trước khi được mời vào bộ phim Babel, tên tuổi của Rinko Kikuchi chỉ được coi như một diễn viên hạng B ở Nhật.

Thế nhưng, chỉ sau khi thủ vai nữ phụ trong Babel, đồng thời được một đề cử tại giải Oscar, Rinko đã bắt đầu được chú ý. Nghiệp diễn của người đẹp chính thức sang trang, rộng  mở hơn. Đây là tiền đề đưa cô đến với những bộ phim nặng ký như The Sky Crawlers (2008) của Mamoru Oshii (tuy chỉ là lồng tiếng), Rừng Na-Uy (2010) của đạo diễn Trần Anh Hùng...

Năm 2009, ngôi sao sinh năm 1981 thủ vai nữ chính trong The Brothers Bloom, bộ phim thứ hai của đạo diễn Ryan Johnson. Đây là tác phẩm đầu tiên Rinko thử sức với hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Mỹ nữ Nhật chạy đua đến Hollywood - 3

Rinko Kikuchi trong Pacific Rim và Rừng Na-Uy.

Mỹ nữ Nhật chạy đua đến Hollywood - 4

Tạo hình nhân vật Mizuki của Kikuchi (ngoài cùng bên phải) trong phim 47 Ronin.

Sắp tới đây, người hâm mộ sẽ tiếp tục được gặp gỡ với Rinko trong một bộ phim của đạo diễn  Carl Erick Rinsh mang tên 47 Ronin, dựa án phim tiếng Anh đầu tiên nói về truyền thuyết thần t hoại Chūshingura, về lòng trung thành và báo thù của các samurai của Nhật Bản. Rinko có cơ hội hợp tác chung với ngôi sao của Ma Trận Keanu Reeves. Mặc dù phim được  khởi động từ năm 2011, tuy nhiên phải đến cuối năm 2013 phim mới chính thức ra mắt người hâm mộ.

Kaori Momoi

Nữ diễn viên Kaori Momoi với vai diễn bà mẹ trong bộ phim Hồi ức một geisha (2005) của đạo diễn Rob Marshall.  Bộ phim tuy nói về những ca nữ Nhật Bản nhưng lại góp mặt phần lớn những vai chính thuộc về các nữ diễn viên người Trung Quốc. Kaori Momoi góp mặt nhưng phân cảnh của bà không nhiều. Mặc dù vậy nhân vật của Kaori đã để lại ấn tượng sâu sắc và đi vào lòng người.

Mỹ nữ Nhật chạy đua đến Hollywood - 5

Kaori Momoi trong Hồi ức một geisha.

Trong số những nữ diễn viên thế hệ 5X, tên tuổi của Kaori Momoi được coi là một trong những ngôi sao nổi bật và nặng ký, được ví như nghệ sĩ vạn năng. Bà từng được các đạo diễn tên tuổi của Nhật mời hợp tác, như Yoji Yamada, Akira Kurosawa, Shohei Imamura, Kon Ichikawa, Takashi Miike...

Kō Shibasaki

Nữ diễn viên, ca sĩ Kō Shibasaki (hay Kou Shibasaki) góp mặt trong bộ phim 47 Ronin vai Mika, người tình trong phim của nam tài tử Keanu Reeves. Phim chính thức phát hành tháng 12/2013.

Trong khi Rinko Kikuchi được nhắc đến là một sao nữ Nhật Bản nổi tiếng ở Hollywood cũng như có nhiều thành công tại thị trường này, đối với Shibasaki lại là nữ diễn viên hạng A nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tên tuổi cô gắn liền với bộ phim truyền hình từng ăn khách một thời ở Nhật là Galileo (2007) trong vai nữ thám tử Kaoru Utsumi.

Mỹ nữ Nhật chạy đua đến Hollywood - 6

Nữ diễn viên, ca sĩ xinh đẹp Shibasaki.

Ngôi sao sinh năm 1981 đến với nghiệp diễn từ năm 14 tuổi. Cô được một công ty khai thác tài năng trẻ đào tạo và giúp tham gia hàng loạt chương trình truyền hình, quảng cáo và đóng phim. Cô lấy nghệ danh Kou Shibasaki từ nhân vật chính trong bộ manga Golden Delicious Apple Sherbet  củaJunko Kawakami, trong  khi tên thật của cô là Yukie Yamamura.

Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi ngoài lãnh thổ Nhật qua vai diễn nhân vật Mitsuko Souma điên cuồng và tàn ác trong bộ phim Battle Royal (2000) của đạo diễn Kinji Fukasaku. Nhờ bộ phim trên, danh tiếng của cô đã trở nên phổ biến hơn, đặc biệt ở khu vực Đông Á.

Mỹ nữ Nhật chạy đua đến Hollywood - 7

Vai diễn Mika của Shibasaki bên cạnh nam tài tử Keanu Reeves trong 47 Ronin.

Năm 2001, Shibasaki nhận lời vào vai diễn Yuki Yubari, người chị em song sinh của nhân vật Gogo Yubari, do nữ diễn viên đồng hương Chiaki Kuriyama thủ vai, trong bộ phim Kill Bill của đạo diễn Quentin Tarantino. Thế nhưng do trục trặc với công ty quản lý, Shibasaki đã để lỡ vai diễn trên, đồng thời đạo diễn cũng cho xóa bỏ nhân vật này khỏi kịch bản.

Ngoài nghiệp diễn, Shibasaki đến với ca hát từ năm 2002 khi ra mắt single đầu tay mang tên Trust My Feeling. Phần lớn các ca khúc trong những album và single của cô đều do chính cô viết lời. Nhiều ca khúc được chọn làm ca khúc chủ đề cho các bộ phim, kịch và quảng cáo.

Chiaki Kuriyama

Nữ diễn viên Chiaki Kuriyama với vai diễn Gogo Yabari trong bộ phim Kill Bill (2003) của đạo diễn tên tuổi Quentin Tarantino. Tên tuổi của Kuriyama cũng khiến khán giả đặc biệt ấn tượng với vai diễn trên, một cô gái trong trang phục nữ sinh, mái tóc thả ngang vai và cầm sợi xích giao đấu tay đôi với nữ diễn viên Uma Thurman.

Mỹ nữ Nhật chạy đua đến Hollywood - 8

Chiaki Kuriyama cùng ánh mắt ma quái và pha hành động kinh điển bên cạnh Uma Thurman phim Kill Bill.

Cảnh nhân vật Gogo Yamaki của Kuriyama giao đấu với Uma Thurman trong Kill Bill.

Đạo diễn Tarantino từng xem vai diễn Takako Chigusa của Kuriyama trong bộ phim Battle Royale (2000) đã quyết định giao vai diễn trên cho cô. Bộ phim này cũng đồng thời giúp đưa tên tuổi của ngôi sao 29 tuổi đến với Hollywood ngày một gần hơn.

Kuriyama sở hữu đôi mắt khá đặc biệt, khóe mắt cô luôn toát ra vè sát khí rất đáng sợ. Có lẽ cũng vì đặc điểm này khiến cô luôn được giao những vai ác, phản diện trong các bộ phim kinh dị như Shikoku/Tử quốc (1999) hay vai Mizuho Tamura trong bộ phim Ju-on: The Curse (2000)...

Trước khi đến với điện ảnh, Kuriyama là một người mẫu nhí nổi tiếng trong thời kỳ người mẫu trẻ em ở Nhật phát triển mạnh thập niên những năm 90. Hình ảnh của cô từng xuất hiện trên các tạp chí thời trang trẻ em như NicolaPichi Lemon. Kuriyama từng xuất hiện trong một số ấn phẩm sách ảnh khỏa thân và sách bị đình chỉ xuất bản do vướng phải luật chụp ảnh khiêu dâm trẻ em.

Nakashima Mika

Nữ ca sĩ, diễn viên Nakashima Mika với vai diễn phụ Pop Girl, thây ma đầu tiên ở Nhật trong hai phần 4 và 5 loạt phim Resident Evil: Afterlife (2010) và Resident Evil: Retribution (2012) của hãng Sony Picture.

Nhận được vai diễn trong phần 4 Resident Evil hết sức tình cờ sau chuyến quảng bá cho bộ phim Nana 2 của cô tại New York hồi tháng 12/2006. Sau thành công vai diễn trên, năm 2012, Milla Jovovich và đạo diễn Paul W.S.Anderson đều khen ngợi Nakashima và mong muốn cô tiếp tục đảm nhận vai diễn trước đó trong phần 5.

Mỹ nữ Nhật chạy đua đến Hollywood - 9

Tạo hình xác sống (zombie) của Nakashima trong Resident Evil 5.

Nakashima cho biết thời gian hợp tác với đoàn phim Resident Evil đã mang lại cho cô nhiều kinh nghiệm quý báu và mới mẻ trong diễn xuất. Nhiều phân cảnh của Nakashima ở phần 4 Afterlife được sử dụng cho phần 5. Ngoài ra, ca khúc If the World Ends Tomorrow  được chọn làm ca khúc chủ đề trong Resident Evil: Retribution phát hành ở Nhật Bản.

Nữ ca sĩ sinh năm 1983 bắt đầu đi làm kiếm tiền từ năm 15 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp hai và quyết định không học trung học để theo đuổi giấc mơ âm nhạc, trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Năm 2001, cô được chọn ra từ 3000 ứng viên cạnh tranh vai nữ chính trong phim truyền hình Kizudarake no Love Song (Scarred Love Song) trên đài truyền hình Fuji TV. Trong cùng năm, hãng Sony Music Associated Records phát hành đĩa đơn đầu tiên của cô - Stars.

Mỹ nữ Nhật chạy đua đến Hollywood - 10

Nakashima lộng lẫy ngoài đời.

Thành công vang dội đã thúc đẩy Nakashima tiếp tục cho ra mắt hàng loạt đĩa đơn trong những năm sau đó. Sự nghiệp ca hát đã mang lại cho Nakashima nhiều kỷ lục cùng giải thưởng danh giá. Cô trở thành một trong những giọng ca nữ nổi tiếng nhất tại Nhật Bản.

Những bài hát nổi tiếng của Nakashima bao gồm ca khúc cuối phim Gundam Seed là Find the Way, Sakurairo Maukoro Yuki no Hana. Riêng ca khúc Yuki no Hana được trình bày lại bởi hai ca sĩ Hàn Quốc là Park Hyo-Shin và Seo Young-Eun trong phim truyền hình Hàn Quốc Mianhada Saranghada/Xin lỗi, Anh Yêu Em.

Vai diễn đầu tiên của cô là trong bộ phim Nana (2005) bên cạnh nữ diễn viên nổi tiếng Miyazaki Aoi. Cũng nhờ bộ phim trên đã mở cánh cửa đến Hollywood cho Nakashima.

Cảnh quay ấn tượng của Nakashima với vai một cô gái J-pop hóa thây ma sống trong Resident Evil 5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao nữ Nhật tấn công Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN