Điện ảnh thế giới qua Oscar và Quả Cầu Vàng

Sự kiện: Quả cầu vàng

Vừa qua, lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng lần thứ 70 đã diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton, California, Mỹ và đầu tháng 2 tới, giải thưởng Oscar 2013 cũng công bố những người thắng cuộc. Đây là 2 giải thưởng lớn và là thước đo danh giá cho những người theo môn nghệ thuật thứ Bảy của thế giới.

Bộ phim dành thắng lợi lớn nhất tại Quả cầu vàng là “Argo” (đạo diễn Ben Affleck), phim dựa vào một sự kiện có thật, "Argo" kể về sáu con tin người Mỹ ở Iran được giải cứu dưới sự giúp đỡ của một đoàn làm phim giả mạo. Phim lột tả cuộc khủng hoảng con tin ở đất nước Trung Đông này vào cuối thập niên 70 của TK XX.

Bộ phim do Ben Affleck làm đạo diễn kiêm diễn viên chính, nhận được 6 đề cử cho “Phim tâm lý", "Phim chính kịch xuất sắc", "Đạo diễn xuất sắc", "Nam diễn viên phụ xuất sắc", "Kịch bản hay nhất" và "Nhạc nền hay nhất”.

Ben Affleck đã chia sẻ trên bục nhận giải thưởng rằng: “Cảm ơn trời và các đạo diễn, báo giới đã ủng hộ tôi, giờ thì tôi đã có chút ít danh tiếng rồi”. Cả Quả cầu vàng và Oscar năm nay đều khá đề cao bộ phim của Ben Affleck khi anh và ê-kíp nhận tới 7 đề cử tại Oscar 2013. Điều đáng nói, Ben trượt đề cử cho giải thưởng quan trọng nhất là “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Oscar, trong khi đó, báo giới lại đưa Ben lên vị trí quan trọng nhất tại Quả cầu vàng.

Điện ảnh thế giới qua Oscar và Quả Cầu Vàng - 1

Ben Affleck thắng lớn tại Quả cầu vàng

“Argo” có nhiều yếu tố chiến tranh và vấn đề thời sự: khủng bố, có thể thấy rằng, hội đồng các giải thưởng như Quả cầu vàng hay Oscar thường định sẵn một “gu” chấm phim, những vấn đề về an ninh toàn cầu hay chiến tranh thường được nhiều người dự đoán sẽ lấy giải nhất.

Cũng liên quan đến chính trị là bộ phim “Lincoln” - bộ phim ấp ủ 12 năm của đạo diễn Steven Spielberg - dẫn đầu các đề cử ở 7 hạng mục Quả cầu vàng năm nay, bao gồm: “Phim tâm lý xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc", "Nam - nữ diễn viên phụ xuất sắc", "Đạo diễn xuất sắc", "Kịch bản hay nhất" và "Nhạc phim hay nhất”. Tuy nhiên, phim chỉ giành một giải cho “Nam diễn viên chính xuất sắc cho phim tâm lý/chính kịch”. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trên bục và giới thiệu về bộ phim này khiến đêm trao giải trở nên khá đặc biệt.

Bộ phim ca nhạc “Les Misérables” (Những người khốn khổ), hiện đang được chiếu ở các rạp Việt Nam, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Victor Hugo nhận giải thưởng ở hạng mục “Phim hài/ca nhạc xuất sắc", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại hài/ca nhạc” tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay. Đây cũng là bộ phim nhận được nhiều phản hồi tốt tại thị trường Việt Nam vào dịp cuối năm nay nhờ diễn xuất của Anne Hathaway với phần nhạc phim sống động.

“Nhạc phim hay nhất” thuộc về bộ phim “Cuộc đời của Pi” (đạo diễn Lý An); “Ca khúc nhạc phim” thuộc về phim “007 – Tử địa Skyfall” với ca khúc “Skyfall” do Adele thể hiện.

Hầu hết các bộ phim đình đám về chất lượng nhất trong năm qua đều hiện diện tại các đề cử cho các hạng mục ở 2 giải thưởng trên. Về phía giải thưởng Oscar, sau khi bộ phim Việt Nam “Mùi cỏ cháy” bị loại khỏi đề cử cho hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” thì đạo diễn Việt kiều – Kim Nguyễn với bộ phim “War witch” đã lọt vào bảng đề cử, đại diện cho Canada.

Ngoài ra, Oscar cũng khá đồng nhất với Quả cầu vàng khi những phim như “Argo", "Những người khốn khổ", "Cuộc đời của Pi", "Lincohn"… đều xuất hiện ở những hạng mục quan trọng nhất.

“War witch” kể về một cô bé mới 12 tuổi bị bắt cóc bởi nhóm phiến quân vũ trang vùng cận Sahara (châu Phi), rồi bị buộc trở thành chiến binh sau lần bị hãm hiếp tàn bạo. Tại những nơi khởi chiếu “War witch” của Kim Nguyễn, nhiều khán giả đã rơi nước mắt trước những thước phim xúc động và những thủ pháp nghệ thuật trong phim.

Kim Nguyễn sinh ra và lớn lên ở Montreal (Canada), anh là con trai của một du học sinh Việt Nam sang Canada từ những năm 1960. Cha anh có bằng toán học và là một nhà kinh tế, trước khi trở thành một trong những người xây dựng hệ thống y tế ở Canada. Kim Nguyễn tốt nghiệp Ðại học Concordia chuyên ngành sản xuất phim. Anh còn học nhiếp ảnh, viết kịch bản phim và thiết kế kỹ xảo điện ảnh.

Điện ảnh thế giới qua Oscar và Quả Cầu Vàng - 2

Diễn viên nhí 9 tuổi gây tranh cãi trong đề cử Oscar 2013

Về các đề cử khác của Oscar 2013, mọi ý kiến tranh cãi đổ dồn vào hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” khi quy tụ 5 gương mặt: Jessica Chastain (phim “Zero Dark Thirty”), Emmanuelle Riva (phim “Amour”), Jennifer Lawrence (phim “Silver Linings Playbook”), Quvenzhané Wallis (phim “Beasts of the Southern Wild”) và Naomi Watts (phim “The Impossible”).

Trong số này, Oscar đã thiết lập một kỷ lục mới khi Emmanuelle Riva là người cao tuổi nhất (85 tuổi) còn Quvenzhané Wallis là người trẻ tuổi nhất (9 tuổi) trong lịch sử điện ảnh được đề cử danh hiệu này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Khang (Nông nghiệp VN)
Quả cầu vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN