Alexander Zverev bước vào trận bán kết Monte Carlo 2026 với bộ mặt hoàn toàn khác thường. Tay vợt người Đức thi đấu như người mất hồn trong set 1, giao bóng yếu, thiếu lực và thiếu độ hiểm, tạo điều kiện cho Jannik Sinner thoải mái tấn công. Kết quả là Sinner giành tới 3 lần bẻ game giao bóng, trong đó có một game thắng trắng, khép lại set mở màn với tỷ số 6-1 áp đảo.
Set 1 một chiều cho Sinner
Sinner chơi trên chân hoàn toàn trong set đầu. Những cú trả giao bóng nặng, sâu của tay vợt người Italia liên tục dồn Zverev vào thế chống đỡ. Zverev không có nổi một cơ hội bẻ game giao bóng nào, trong khi Sinner tận dụng triệt để các điểm break. Không mất break lần nào, Sinner dễ dàng kết thúc set 1 với chiến thắng 6-1, tạo ưu thế tâm lý rất lớn.
Zverev vùng lên muộn màng
Sang set 2, Zverev thi đấu nỗ lực hơn hẳn. Anh giữ game giao bóng tốt hơn, không còn dễ dàng để Sinner bẻ game như trong set đầu. Thế trận cân bằng hơn, nhưng Zverev vẫn không đủ sắc bén ở những thời điểm quyết định. Đến game 10 mang tính bản lề, tay vợt người Đức gục ngã đúng lúc cần phải bứt lên, để Sinner bẻ game và thắng set 6-4.
Thống kê nói lên tất cả
Chiến thắng sau 2 set giúp Sinner tiến thẳng vào chung kết Monte Carlo 2026, nơi anh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Carlos Alcaraz và Valentin Vacherot. Thống kê cho thấy sự vượt trội của tay vợt Italia: anh không mắc lỗi giao bóng kép nào, đạt 87% điểm khi giao bóng 1 và 75% khi giao bóng 2. Sinner tận dụng trọn vẹn 4/4 cơ hội break, thắng 60/93 điểm toàn trận, trong khi Zverev không có nổi một điểm break và chỉ thắng 33/93 điểm, với tỷ lệ giao bóng 1 là 59% nhưng hiệu quả rất thấp.