MU thắng 5-0: Carrick phấn khích vì lớp trẻ chơi chững chạc hiếm thấy

Vì sao Pep Guardiola không nhận lời dẫn dắt đội tuyển Ý lúc này?

BXH AFF Cup bảng A mới nhất: Việt Nam dẫn đầu, bỏ xa Singapore về hiệu số

Lực Nguyễn

World Cup 2030 có thể tăng lên 64 đội: Cơ hội hay nguy cơ mất chất?

Một mong muốn xuất phát từ Nam Mỹ

Alejandro Domínguez, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ và Phó chủ tịch FIFA, công khai thúc đẩy ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội tuyển. Ông coi đây là cách tôn vinh tròn 100 năm ngày giải đấu ra đời, khi Uruguay, Argentina và Paraguay mỗi nước tổ chức 1 trận kỷ niệm mở màn trước khi phần chính của giải diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma Rốc.

Trên mạng xã hội, Domínguez tuyên bố CONMEBOL sẽ làm việc để World Cup 2030 có 64 đội tuyển quốc gia, xem đây là một sự tri ân lịch sử dành cho kỳ giải đầu tiên được tổ chức tại Uruguay năm 1930. Tuy nhiên, đề xuất này chưa được Hội đồng FIFA chính thức phê duyệt. Gianni Infantino mới xác nhận FIFA sẽ nghiên cứu khả năng mở rộng sau thành công thương mại và tổ chức của World Cup 2026.

Mở rộng để tạo ra nhiều cơ hội hơn

Domínguez cho rằng việc tăng số đội sẽ giúp nhiều quốc gia có cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Infantino cũng sử dụng lập luận tương tự khi nhấn mạnh mỗi nền bóng đá cần được quyền nuôi giấc mơ World Cup, bởi cơ hội tham dự có thể tạo thêm động lực đầu tư và phát triển.

World Cup 2026 là kỳ đầu tiên có 48 đội và được FIFA mô tả là một thành công vượt nhiều kỷ lục. Những đội lần đầu tham dự như Cape Verde vẫn có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh, trong đó có trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha ở vòng bảng. Đáng chú ý, 9 trong 10 đại diện châu Phi đã giành quyền vào vòng 32 đội, một kỷ lục của khu vực này.

Theo Infantino, nếu các nền bóng đá nhỏ gần như không có cơ hội dự World Cup, họ sẽ khó duy trì động lực đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, sự ủng hộ của ông hiện mới dừng ở việc sẵn sàng nghiên cứu đề xuất, chưa đồng nghĩa FIFA đã quyết định tăng số đội vào năm 2030.

Phản ứng trái chiều từ các khu vực khác

Ý tưởng 64 đội vấp phải sự phản đối từ nhiều lãnh đạo bóng đá quyền lực. Chủ tịch UEFA Aleksander Čeferin gọi đây là một “ý tưởng tệ”, cho rằng việc mở rộng sẽ gây tổn hại cho cả vòng loại châu Âu lẫn chất lượng của World Cup.

Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani cũng khẳng định không cần vượt quá con số 48. Theo ông, thể thức hiện tại đã tạo đủ cơ hội tham dự mà vẫn giữ được tính cạnh tranh, trong khi việc mở rộng thêm có thể ảnh hưởng tới hệ sinh thái bóng đá, từ đội tuyển quốc gia đến các giải vô địch và câu lạc bộ.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa cảnh báo rằng nếu số đội liên tục được điều chỉnh, một ngày nào đó có thể xuất hiện đề nghị tăng lên 132 đội. Theo ông, việc không đặt ra giới hạn rõ ràng sẽ khiến hệ thống trở nên hỗn loạn.

Nguy cơ làm nhạt giá trị World Cup

Những người phản đối lo ngại vòng loại sẽ mất dần ý nghĩa và chất lượng giải đấu bị pha loãng. Với thể thức 48 đội, Nam Mỹ đã có 6 suất trực tiếp và 1 suất dự vòng play-off liên lục địa. Nếu World Cup tăng lên 64 đội, tỷ lệ các đội được tham dự tại một số khu vực có thể trở nên rất cao.

Một giải đấu gồm 64 đội sẽ quy tụ hơn 30% trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA. Nếu sử dụng phương án 16 bảng, mỗi bảng 4 đội và lấy 2 đội đứng đầu vào vòng 32 đội, giải sẽ có 96 trận vòng bảng và 128 trận tổng cộng, tăng thêm 24 trận so với World Cup 2026. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thể thức được dự đoán, chưa phải phương án chính thức của FIFA.

Số trận tăng mạnh có thể khiến giai đoạn vòng bảng kéo dài, xuất hiện thêm những cặp đấu chênh lệch và tạo áp lực lớn về lịch thi đấu, di chuyển cũng như sức khỏe cầu thủ. Quan trọng hơn, việc gần 1/3 các đội tuyển trên thế giới được góp mặt có nguy cơ làm giảm cảm giác hiếm có và đặc biệt vốn tạo nên giá trị của World Cup.

Đề xuất của Domínguez vì thế vẫn đứng giữa 2 quan điểm đối lập: mở rộng để đưa World Cup đến với nhiều quốc gia hơn, hoặc giữ giới hạn 48 đội nhằm bảo vệ chất lượng và vị thế của giải. Quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng FIFA, và tại thời điểm này, World Cup 2030 có 64 đội vẫn là một ý tưởng đang được xem xét chứ chưa phải kế hoạch đã được thông qua.

0
542 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Long Vũ

Giữ cúp còn khó hơn giành cúp. Ngay sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, Mikel Arteta không chọn cách ngủ quên trên vinh quang mà bắt tay vào siết lại chuẩn mực đội hình Arsenal. 3 cái tên đã rời Emirates, trong khi những gương mặt mới được đưa về với tiêu chí rất rõ ràng: ai không chạm tới mức yêu cầu sẽ phải nhường chỗ.

Lọc bớt “dư thừa” ở hàng thủ và khung gỗ

Trường hợp Jakub Kiwior cho thấy Arteta không còn chỗ cho những phương án dự phòng khó cạnh tranh. Khi Piero Hincapié được mua từ đầu mùa 2025/26, chơi xuất sắc ở cả trung vệ lẫn hậu vệ trái và góp công lớn vào chức vô địch, Kiwior hiểu cơ hội ra sân ngày càng ít. Thương vụ bán đứt sang Porto với giá 14,6 triệu bảng là bước đi dứt khoát, sau khi Arsenal kích hoạt điều khoản mua đứt Hincapié với 34,5 triệu bảng.

Trong khung thành, Karl Hein cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Từ lần bắt chính duy nhất ở đội một tại cúp Liên đoàn năm 2022, thủ môn Estonia không thể vượt qua David Raya. Các lần cho mượn tới Reading, Real Valladolid rồi Werder Bremen kết thúc bằng hợp đồng bán đứt cho đội bóng Đức, trong bối cảnh Arsenal đã có sẵn dàn dự phòng cho Raya như Tommi Setford, Kepa Arrizabalaga và Illan Meslier.

Thanh lý để mở đường cho những mảnh ghép phù hợp hơn

Leandro Trossard là trường hợp tiêu biểu cho việc Arteta đặt cấu trúc đội hình lên trên mọi thứ. Dù góp dấu ấn quan trọng ở giai đoạn nước rút mùa trước, cầu thủ 31 tuổi chỉ còn 12 tháng hợp đồng và được bán cho Besiktas với giá 17 triệu bảng. Khoản thu này lập tức được tái đầu tư vào vị trí cánh trái với bản hợp đồng Christos Tzolis trị giá 34 triệu bảng, nâng tổng chi tiêu hè này lên 68,5 triệu bảng.

Tzolis, 24 tuổi, vừa bùng nổ tại Club Brugge với 51 lần in dấu giày vào bàn thắng sau 52 trận, được chọn để mang lại sức sống mới cho biên trái. Cách Arteta xử lý 3 trường hợp Kiwior, Hein và Trossard cho thấy một nguyên tắc xuyên suốt: đội hình vô địch vẫn phải tiếp tục được nâng chuẩn, bằng việc mạnh tay loại bỏ những mắt xích không còn phù hợp và thay bằng những lựa chọn đúng với yêu cầu hiện tại.

Xem thêm
0
218 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Từ Mainz đến Dortmund: Phong cách khác lạ trong bóng đá Đức

Ngay từ những ngày đầu cầm quân tại Mainz, Jürgen Klopp đã gây ấn tượng nhờ cách giao tiếp gần gũi và nguồn năng lượng mạnh mẽ. Conor Casey, tiền đạo người Mỹ từng khoác áo Mainz, nhớ lại rằng cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ chủ yếu xoay quanh cuộc sống thay vì bóng đá. Theo Casey, Klopp rất thân thiện, giỏi giúp người đối diện hạ bớt sự đề phòng và nhanh chóng hiểu được tính cách của họ.

Tại Dortmund, Klopp tiếp tục xây dựng hình ảnh một huấn luyện viên sống cùng đội bóng trong từng khoảnh khắc. Ông không chỉ giúp câu lạc bộ giành 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp ở các mùa 2010/11 và 2011/12, mà còn tạo ra một tập thể giàu năng lượng, gắn kết và sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu chung. Cảm xúc của Klopp từ đường biên đến phòng thay đồ dần trở thành một phần bản sắc của Dortmund trong giai đoạn ấy.

Sự tin tưởng là nền tảng

İlkay Gündoğan có 4 mùa giải làm việc với Klopp tại Dortmund, từ năm 2011 đến 2015. Một trong những phẩm chất nổi bật nhất của Klopp là khả năng xây dựng quan hệ với cầu thủ. Ông đặt ra yêu cầu cao nhưng đồng thời giữ cách giao tiếp trực diện, chân thành, giúp học trò hiểu rõ mình được kỳ vọng làm gì và vì sao phải thực hiện điều đó.

Sự tin tưởng ấy là nền tảng để Klopp thuyết phục cả tập thể đi theo những đòi hỏi lớn về chiến thuật, thể lực và tinh thần. Các đội bóng của ông không chỉ cần chạy nhiều hay gây sức ép quyết liệt. Cầu thủ phải tin vào kế hoạch, tin vào đồng đội và tin rằng huấn luyện viên luôn đứng cùng họ trong những thời điểm khó khăn.

Với tuyển Đức hiện tại, khả năng tạo niềm tin có ý nghĩa đặc biệt. Đội bóng vừa bị Paraguay loại ở vòng 32 đội World Cup 2026 sau khi hòa 1-1 trong 120 phút rồi thua 3-4 ở loạt sút luân lưu. Klopp cũng thừa nhận Đức chưa có chiều sâu nhân sự ngang những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Bởi vậy, nhiệm vụ của ông không chỉ nằm ở việc điều chỉnh chiến thuật, mà còn phải kết nối lại đội tuyển với người hâm mộ trên cả nước.

Sức lan tỏa ngoài sân cỏ

Trong thời gian làm chuyên gia phân tích cho MagentaTV tại World Cup 2026, Klopp xuất hiện với phong thái thoải mái, hài hước nhưng vẫn giàu kiến thức chuyên môn. Ông tham gia chương trình cùng những gương mặt như Thomas Müller và Mats Hummels, tạo thêm sức hút cho phần bình luận bằng cách diễn đạt gần gũi, dễ tiếp cận.

Nhiều khoảnh khắc của Klopp tại giải đấu được chia sẻ rộng rãi. Ông trò chuyện với Kylian Mbappé cùng các tuyển thủ Pháp sau trận thắng Morocco, đồng thời tạo ra tình huống hài hước với Thomas Müller tại trận khai mạc trên sân Azteca, khi mải ăn mừng đến mức không nhận ra người đồng đội truyền hình đang chờ đập tay.

Những hình ảnh ấy không chỉ mang tính giải trí. Chúng cho thấy Klopp vẫn có sức hút lớn với công chúng bóng đá sau hơn 2 năm rời công việc huấn luyện. Khi ông nhận lời dẫn dắt tuyển Đức, kỳ vọng vì thế không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn ở khả năng thay đổi tâm trạng của người hâm mộ sau chuỗi giải đấu lớn không đáp ứng kỳ vọng kể từ chức vô địch World Cup 2014.

Đội tuyển Đức cần gì từ Klopp?

Đức vẫn sở hữu những cầu thủ giàu tiềm năng như Florian Wirtz và Jamal Musiala, nhưng tập thể hiện tại chưa tạo được cảm giác ổn định của một đội tuyển đủ sức thống trị. Klopp phải giúp các cá nhân đến từ nhiều câu lạc bộ, được đào tạo trong những hệ thống khác nhau, nhanh chóng chia sẻ chung một cách chơi và một mục tiêu.

Đây là thử thách khác với môi trường câu lạc bộ. Klopp từng có nhiều năm để gây dựng Mainz, Dortmund và Liverpool. Ở đội tuyển quốc gia, ông chỉ có những đợt tập trung ngắn trước mỗi loạt trận, nên khả năng truyền đạt rõ ràng và tạo sự gắn kết càng trở nên quan trọng.

Klopp từng biến hoài nghi thành niềm tin ở Mainz, Dortmund và Liverpool. Với tuyển Đức, ông đứng trước cơ hội sử dụng chính thế mạnh về quản trị con người để khôi phục bản sắc, nối lại mối quan hệ với người hâm mộ và mở ra một chu kỳ mới hướng tới EURO 2028 cùng World Cup 2030.

Xem thêm
0
90 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Man United thắng Rosenborg 5-0 ở trận giao hữu, nhưng điều khiến Michael Carrick phấn khích nhất lại là màn trình diễn của lớp cầu thủ trẻ trong hiệp 2. Họ không chỉ góp bàn thắng mà còn cho thấy sự chín chắn hiếm thấy ở một trận đấu đầu mùa.

Hiệp 2 của những gương mặt mới

Khi Carrick tung loạt cầu thủ trẻ vào sân sau giờ nghỉ, thế trận của Man United không hề chùng xuống. Ngược lại, đội bóng vẫn giữ được sự kỷ luật và gắn kết. Nhà cầm quân người Anh đánh giá các học trò trẻ “chơi rất tuyệt”, tổ chức tốt và xứng đáng với kết quả có được trong hiệp đấu này.

Chơi đúng với phẩm chất của mình

Carrick đặc biệt ấn tượng khi thấy các cầu thủ trẻ dám thể hiện đúng khả năng, chơi theo phong cách của chính mình và không ngừng thúc đẩy bản thân tiến bộ. Ông nhắc đến nhiều tình huống trong hiệp 2 mà họ xử lý bóng, di chuyển và phối hợp ở mức “thực sự xuất sắc”, điều mà ban huấn luyện luôn chờ đợi ở lứa kế cận.

Thông điệp từ ghế huấn luyện

Huấn luyện viên trưởng Man United khẳng định nhiệm vụ của ông là tạo ra trạng thái tâm lý tốt nhất cho toàn đội, từ đàn anh đến đàn em. Với nhóm cầu thủ trẻ, Carrick muốn nhìn thấy họ liên tục khai thác hết tiềm năng, rồi tiếp tục phát triển. Trận thắng Rosenborg, với các pha lập công của Che Lacey, Jacob Devaney, Harry Amass hay Ethan Williams, vì thế trở thành minh chứng sống động cho niềm tin mà Carrick đặt vào thế hệ mới ở Old Trafford.

Xem thêm
0
361 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

World Cup 2026 là bệ phóng giúp nhiều cầu thủ nâng tầm vị thế, nhưng cũng trở thành phép thử khắc nghiệt với những ngôi sao không đáp ứng được kỳ vọng. Theo biến động định giá của FootballTransfers trong thời gian giải đấu diễn ra, Tijjani Reijnders, Raphinha, Bradley Barcola, Julián Álvarez và Omar Marmoush là 5 cái tên giảm giá mạnh nhất. Tổng định giá của nhóm này mất 40,7 triệu euro, từ 381,3 xuống còn 340,6 triệu euro.

1. Tijjani Reijnders – giảm 12,2 triệu euro

Reijnders là cầu thủ mất giá mạnh nhất, từ 67,9 triệu euro xuống còn 55,7 triệu euro, tương đương mức giảm 18%. Tiền vệ của Manchester City có 1 kiến tạo ở vòng bảng nhưng dần mất vị trí khi giải bước vào giai đoạn quan trọng. Anh thậm chí phải ngồi dự bị trong trận Hà Lan bị Morocco loại ở vòng 32 đội sau loạt luân lưu. Việc không tạo được dấu ấn rõ nét khiến định giá của Reijnders giảm mạnh.

2. Raphinha – giảm 8,3 triệu euro

Định giá của Raphinha giảm từ 70,9 xuống 62,6 triệu euro, tức khoảng 11,7%. Cầu thủ Barcelona chỉ thi đấu trong 2 trận đầu của Brazil trước khi chấn thương khiến anh vắng mặt ở phần còn lại của giải. Brazil sau đó dừng bước tại vòng 16 đội trước Na Uy. Trường hợp của Raphinha không hoàn toàn xuất phát từ phong độ kém, nhưng việc mất cơ hội thể hiện ở giai đoạn loại trực tiếp vẫn tác động lớn tới định giá.

3. Bradley Barcola – giảm 7,1 triệu euro

Định giá của Barcola giảm từ 70,7 xuống còn 63,6 triệu euro, tương đương khoảng 10%. Đây là trường hợp khá bất ngờ bởi cầu thủ chạy cánh của Pháp vẫn đóng góp 3 bàn và 1 kiến tạo tại giải. Tuy nhiên, Barcola thi đấu chưa thật sự ổn định và bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng chú ý. Vì vậy, dù tuyển Pháp tiến tới bán kết, màn trình diễn của anh vẫn chưa đủ thuyết phục để giữ nguyên mức định giá trước World Cup.

4. Julián Álvarez – giảm 7 triệu euro

Álvarez có định giá cao nhất trong nhóm, nhưng vẫn giảm từ 110,7 xuống còn 103,7 triệu euro, tương đương 6,3%. Tiền đạo của Atlético Madrid chỉ ghi 1 bàn dù Argentina tiến tới chung kết. Ở giai đoạn loại trực tiếp, anh không để lại nhiều dấu ấn và phần nào bị lu mờ bởi Lionel Messi cùng Lautaro Martínez. Với mức định giá trên 100 triệu euro trước giải, đóng góp của Álvarez chưa đáp ứng được kỳ vọng.

5. Omar Marmoush – giảm 6,1 triệu euro

Marmoush giảm từ 61,1 xuống 55 triệu euro, tương đương 10%. Tiền đạo Manchester City không tạo được dấu ấn rõ rệt trong hành trình vào vòng 16 đội của Ai Cập. Bên cạnh màn trình diễn tại World Cup, sự cạnh tranh khốc liệt ở cấp câu lạc bộ và khả năng ra sân thiếu ổn định cũng ảnh hưởng tới định giá của anh.

World Cup không phải nguyên nhân duy nhất khiến định giá cầu thủ giảm. FootballTransfers còn tính đến nhiều yếu tố như tuổi tác, chấn thương, phong độ ở câu lạc bộ, thời hạn hợp đồng và vai trò trong đội hình. Dù vậy, màn trình diễn tại giải đấu lớn nhất hành tinh vẫn có sức nặng đáng kể. Chỉ vài tuần thi đấu dưới kỳ vọng cũng có thể khiến một ngôi sao mất hàng triệu euro trên thị trường.

Xem thêm
2
10,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Thay đổi dễ nhận thấy

Benjamin Šeško trở lại trung tâm huấn luyện Carrington trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải với diện mạo khác hẳn. Sau kỳ nghỉ hè, tiền đạo người Slovenia trông dày cơ, phần thân trên nở nang, cánh tay và vai săn chắc hơn rõ rệt so với mùa đầu tiên ở Anh. Những bức ảnh do Manchester United công bố lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ, khi nhiều người nhận ra sự thay đổi về thể hình của chân sút 23 tuổi.

Quãng nghỉ vì chấn thương trở thành thời gian tăng cường thể lực

Chấn thương ống đồng khiến Šeško phải nghỉ 3 trận cuối mùa trước và chưa góp mặt trong các trận giao hữu đầu tiên của Manchester United dưới thời Michael Carrick. Trong khi nhiều đồng đội bận tham dự World Cup 2026, anh dành phần lớn thời gian để phục hồi và tập trung vào các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp.

Manchester United không tỏ ra quá lo ngại về tình trạng của tiền đạo người Slovenia. Ban huấn luyện xây dựng cho anh một chương trình tập luyện riêng nhằm bảo đảm hồi phục hoàn toàn trước khi trở lại thi đấu. Theo kế hoạch hiện tại, Šeško vẫn được kỳ vọng đủ thể lực cho thời điểm mùa giải 2026/27 khởi tranh.

Phản ứng từ người hâm mộ

Thể hình mới của Šeško nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên Manchester United tỏ ra phấn khích trước sự thay đổi này, cho rằng tiền đạo cao 1m95 sẽ còn nguy hiểm hơn khi bước vào mùa giải mới.

Không ít ý kiến nhận định việc tăng cường sức mạnh sẽ giúp Šeško cải thiện khả năng tranh chấp tay đôi, làm tường và chống chịu trước các trung vệ tại giải Ngoại hạng Anh. Một số người hâm mộ còn hài hước cho rằng các hàng thủ sẽ phải chuẩn bị kỹ hơn để đối đầu với phiên bản mới của chân sút người Slovenia.

Nền tảng chuyên môn đã có sẵn

Šeško gia nhập Manchester United từ RB Leipzig với kỳ vọng trở thành trung phong số 1 trong tương lai. Ngay mùa giải đầu tiên, anh ghi 12 bàn trên mọi đấu trường.

Trong giai đoạn Ruben Amorim còn dẫn dắt đội bóng, Šeško chỉ ghi 2 bàn sau 17 trận. Tuy nhiên, sau khi Michael Carrick tiếp quản đội một cùng trợ lý Darren Fletcher, phong độ của tiền đạo này cải thiện rõ rệt. Anh ghi 10 bàn trong 15 trận, trong đó có chuỗi 7 bàn sau 9 trận tại giải Ngoại hạng Anh trước khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Sự chờ đợi cho mùa giải mới

Với nền tảng chiều cao, tốc độ và khả năng dứt điểm đã được khẳng định, cùng thể hình được cải thiện đáng kể trong mùa hè, Šeško bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng hơn.

Người hâm mộ Manchester United không chỉ chờ đợi số bàn thắng mà còn muốn chứng kiến tiền đạo người Slovenia phát huy lợi thế sức mạnh trong những pha tranh chấp, làm tường và gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Nếu duy trì được phong độ ở giai đoạn cuối mùa trước, cộng thêm nền tảng thể chất mới, Šeško hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mùa giải bùng nổ nhất kể từ khi cập bến Old Trafford.

Xem thêm
0
30 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật