World Cup 2026 mới khép lại vòng bảng, nhưng cuộc đua Vua phá lưới đã nóng lên. Lionel Messi đang tạm dẫn đầu với 6 bàn, tạo ra khoảng cách nhỏ với nhóm bám đuổi phía sau. Dembélé, Mbappé, Vinícius Júnior và Haaland cùng có 4 bàn, nghĩa là chỉ cần một trận bùng nổ ở vòng knock-out, trật tự hoàn toàn có thể thay đổi. Đáng chú ý, World Cup năm nay có 48 đội, 104 trận và các cầu thủ vào tới chung kết có thể đá tối đa 8 trận. Vì vậy, cuộc đua ghi bàn vẫn còn rất khó lường, nhất là khi những chân sút hàng đầu đều đang còn cơ hội đi sâu.
1. Messi: Dẫn đầu bằng đẳng cấp và bản năng
Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 6 bàn. Điểm đáng chú ý là anh không chỉ ghi bàn đều, mà còn làm điều đó trong một tập thể Argentina đang chơi rất ổn định và toàn thắng ở vòng bảng. Dù đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Messi vẫn giữ được sự tinh quái trong cách di chuyển, khả năng xử lý gọn trong phạm vi hẹp và những pha dứt điểm rất lạnh. Ở vòng 32 đội, Argentina gặp Cape Verde. Nếu nhà đương kim vô địch tiếp tục tiến sâu, Messi hoàn toàn có cơ hội gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi.
2. Dembélé: Cú bứt tốc khó tin của tuyển Pháp
Ousmane Dembélé đang có 4 bàn, trong đó đáng chú ý nhất là cú hat-trick vào lưới Na Uy. Việc ghi 3 bàn trong một trận giúp anh nhảy thẳng vào nhóm ứng viên nặng ký. Điểm mạnh của Dembélé là tốc độ, khả năng đổi hướng và dứt điểm bằng cả hai chân. Khi Pháp có Mbappé kéo hàng thủ đối phương, Dembélé càng có nhiều khoảng trống để bùng nổ.
3. Mbappé: Không chỉ ghi bàn, còn có kiến tạo
Mbappé cũng đang bám sát nhóm đầu với 4 bàn và 2 kiến tạo. Đây là lợi thế không nhỏ, bởi trong cuộc đua vua phá lưới, nếu các cầu thủ có cùng số bàn thắng, số kiến tạo sẽ được dùng để phân định trước khi xét đến số phút thi đấu. Vì vậy, Mbappé không chỉ cạnh tranh bằng khả năng ghi bàn, mà còn có điểm cộng lớn nhờ tầm ảnh hưởng trong lối chơi của tuyển Pháp. Trước mắt, Pháp gặp Thụy Điển ở vòng 32 đội, và đó có thể là cơ hội để Mbappé tiếp tục cải thiện thành tích.
4. Haaland và Vinícius: Hai kiểu săn bàn rất khác nhau
Haaland đang có 4 bàn và vẫn là điểm đến gần như mặc định trong các pha tấn công của Na Uy. Khi đội bóng Bắc Âu cần bàn thắng, mọi đường bóng nguy hiểm thường được hướng về anh. Vì vậy, nếu Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội, Haaland vẫn là cái tên có khả năng bứt lên rất nhanh trong cuộc đua Vua phá lưới.
Vinícius Júnior cũng đang có 4 bàn, nhưng câu chuyện của anh khác Haaland. Brazil sở hữu nhiều mũi tấn công hơn, trong đó Matheus Cunha đã có 3 bàn. Vinícius vẫn cực kỳ nguy hiểm nhờ tốc độ, khả năng đi bóng và những pha tăng tốc từ biên, nhưng anh có thể phải chia sẻ cơ hội ghi bàn với các đồng đội nhiều hơn so với Haaland.
5. Nhóm 3 bàn: Chưa thể gạch tên Kane, Wissa hay Undav
Harry Kane, Yoane Wissa, Ismaïla Sarr, Brian Brobbey, Deniz Undav, Jonathan David và một số cái tên khác đang cùng có 3 bàn. Kane đáng chú ý nhất vì tuyển Anh còn nhiều cơ hội đi sâu, còn bản thân anh vừa trở thành chân sút số một của Anh tại World Cup với 11 bàn. Ở một giải đấu có thêm vòng knock-out, khoảng cách 2–3 bàn hoàn toàn có thể bị san lấp chỉ sau một trận bùng nổ.