V.League 2026/27 chưa khởi tranh nhưng cuộc đua trụ hạng đã căng thẳng hơn từ thể thức. Giải có 14 CLB, thi đấu 26 vòng và 2 đội cuối bảng sẽ xuống hạng trực tiếp. Đội đứng thứ 13 không còn cơ hội đá play-off để tự cứu mình như mùa trước.
Hạng 13 cũng phải xuống hạng
Mùa 2025/26, nhóm cuối bảng bám nhau rất sát. SLNA đứng thứ 9 với 27 điểm, HAGL có 26 điểm, Thanh Hóa 25 điểm, còn Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM cùng có 24 điểm. Từ vị trí thứ 9 đến cuối bảng chỉ cách nhau 3 điểm.
Nếu áp dụng thể thức mới vào mùa trước, Đà Nẵng cũng chỉ đứng trên nhóm xuống hạng nhờ chỉ số phụ. HAGL hơn đội cuối bảng 2 điểm, Thanh Hóa hơn 1 điểm. Một kết quả khác ở vòng cuối hoàn toàn có thể làm thay đổi thứ hạng của nhiều đội.
Vòng 26 là minh chứng rõ nhất. Đà Nẵng thắng Thanh Hóa 4-0, PVF-CAND hạ SLNA 3-1, còn Becamex TP.HCM đánh bại HAGL 3-1. Ba đội kết thúc mùa giải với cùng 24 điểm và phải phân định thứ hạng bằng chỉ số phụ.
Không được phép khởi đầu chậm
V.League chỉ có 26 vòng nên một chuỗi trận sa sút kéo dài rất khó bù lại. Sau 6 trận, các đội đã đi qua gần 1/4 mùa giải. Đà Nẵng từng không thắng từ vòng 15 đến trước vòng 22 mùa trước. Khi bước vào vòng 22, đội bóng sông Hàn mới có 13 điểm và đứng cuối bảng. Chiến thắng trước Becamex TP.HCM mới giúp họ thoát khỏi vị trí này.
Mùa 2026/27, một chuỗi 5–6 trận không thắng có thể nhanh chóng kéo bất kỳ CLB nào vào nhóm nguy hiểm. HAGL, SLNA, Thanh Hóa hay Đà Nẵng đều phải thận trọng sau mùa giải mà không đội nào trong nhóm này vượt quá 27 điểm.
Tân binh không dễ bắt nạt
Bắc Ninh và Trường Tươi Đồng Nai khiến cuộc đua trụ hạng mùa này khó lường hơn. Hai đội mới lên hạng không mặc nhiên sẽ nằm ở nhóm cuối. Nếu nhập cuộc tốt và duy trì được phong độ ổn định, họ có thể đẩy những CLB từng chật vật ở mùa trước vào thế khó.
Đà Nẵng là ví dụ rõ nhất. Mùa 2025/26, họ đứng thứ 12 với 24 điểm. Sang mùa này, khi có 2 suất xuống hạng trực tiếp, số điểm ấy chưa chắc còn đủ an toàn. Cuộc đua trụ hạng vì thế có thể căng thẳng từ rất sớm.