Việc cả hai lượt trận giữa tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 đều diễn ra trên sân nhà Việt Nam là một bất ngờ, nhưng hoàn toàn hợp lý khi sân Dasharath của Nepal không đáp ứng được tiêu chuẩn AFC. Dù Liên đoàn bóng đá Nepal đã nỗ lực cải tạo, các vấn đề về cơ sở vật chất, an toàn và hệ thống chiếu sáng vẫn chưa được khắc phục, buộc Nepal phải chấp nhận thi đấu “sân khách kép”. Điều này không chỉ khiến họ mất lợi thế khán giả nhà mà còn ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ.
HLV Matt Ross vẫn triệu tập đội hình mạnh nhất với thủ môn kỳ cựu Kiran Chemjong và tiền đạo chủ lực Anjan Bista, nhưng phần lớn cầu thủ Nepal chỉ thi đấu trong nước, khiến khả năng tạo bất ngờ trước Việt Nam bị đánh giá thấp. Trong khi đó, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang có cơ hội lớn để giành trọn 6 điểm, củng cố vị trí tại bảng F và tạo sức ép lên Malaysia. Lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả và sự chuẩn bị kỹ lưỡng là những yếu tố giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại, khẳng định vị thế tại châu lục.