Với thành tích nhất bảng C, U-23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Điều này rất quan trọng vì nhóm hạt giống quyết định đối thủ ở vòng bảng, ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp vào tứ kết.
Nhóm hạt giống số 1 dự kiến gồm chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Trong khi đó, nhóm 2 có thể là Uzbekistan, Việt Nam, Iran và Iraq. Việc nằm ở nhóm 2 giúp Việt Nam tránh được nhiều đối thủ mạnh ngay từ đầu, tăng khả năng cạnh tranh suất vào vòng trong.
Khu vực Đông Nam Á chỉ có Việt Nam và Thái Lan góp mặt ở vòng chung kết, còn các đội mạnh khác như Indonesia, Malaysia đều bị loại. Đây là cơ hội để U-23 Việt Nam khẳng định vị thế, nhưng cũng là thử thách lớn khi phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục.