Làn sóng chỉ trích và tâm lý bi quan
Sau chiến thắng sát nút trước U22 Malaysia để giành vé vào chung kết SEA Games 33, không khí trong cộng đồng bóng đá Thái Lan lại không hề phấn khích như kỳ vọng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, làn sóng chỉ trích bùng nổ dữ dội, nhiều cổ động viên bày tỏ sự bi quan sâu sắc về khả năng cạnh tranh tấm huy chương vàng với U22 Việt Nam. Sự chênh lệch về màn trình diễn giữa hai đội ở bán kết càng khiến tâm lý buông xuôi lan rộng, thậm chí có ý kiến cay đắng cho rằng nên “trao luôn chức vô địch cho Việt Nam”.
Nguyên nhân của sự lo lắng
Sự lo lắng của người hâm mộ Thái Lan không phải không có cơ sở. U22 Việt Nam vừa có màn trình diễn xuất sắc khi đánh bại U22 Philippines, thể hiện bản lĩnh và sự hiệu quả vượt trội. Trong khi đó, U22 Thái Lan lại gặp nhiều khó khăn trước Malaysia, chỉ giành chiến thắng nhờ một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về sức mạnh thực sự của đội bóng xứ chùa vàng.
Góc nhìn phản biện
Tuy nhiên, tâm lý bi quan thái quá có thể là con dao hai lưỡi. Bóng đá luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ, và Thái Lan vẫn là đối thủ truyền kiếp của Việt Nam với truyền thống và bản lĩnh không thể xem thường. Sự dè dặt của người hâm mộ có thể tạo áp lực, nhưng cũng là động lực để các cầu thủ Thái Lan chứng minh giá trị của mình trong trận chung kết sắp tới.