Khoảnh khắc gây chú ý
Trong trận đấu diễn ra ngày 2/3 trên sân vận động Gold Coast tại VCK Asian Cup nữ 2026, các tuyển thủ nữ Iran đã khiến cả khán đài và giới truyền thông quốc tế bất ngờ khi đồng loạt đứng im lặng, không hát quốc ca "Mehr-e Khavaran". Hình ảnh này càng trở nên đặc biệt khi chỉ hai ngày trước đó, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặt ra nhiều câu hỏi về động cơ phía sau hành động của các nữ cầu thủ.
Phản ứng của ban huấn luyện
Đáng chú ý, huấn luyện viên trưởng Marziyeh Jafari không chỉ không ngăn cản mà còn mỉm cười chứng kiến khoảnh khắc này. Thái độ của bà Jafari được xem là một sự ủng hộ ngầm đối với các học trò, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết nội bộ. Tuy nhiên, cả đội và ban huấn luyện đều giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào về lý do không hát quốc ca.
Tiền lệ và ý nghĩa
Trong quá khứ, các hành động tương tự từng xuất hiện ở đội tuyển nam Iran tại World Cup 2022, khi họ cũng không hát quốc ca để thể hiện sự ủng hộ với các cuộc biểu tình chống chính phủ trong nước. Điều này cho thấy, việc không hát quốc ca đã trở thành một hình thức biểu tình ngầm, phản ánh sự bất mãn hoặc mong muốn thay đổi từ các vận động viên.
Im lặng trước truyền thông
Không chỉ trên sân cỏ, đội tuyển nữ Iran còn từ chối đề cập đến tình hình chính trị tại quê nhà. Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Jafari đã từ chối trả lời câu hỏi về cái chết của ông Khamenei, và đại diện AFC đã phải can thiệp để chuyển hướng cuộc trò chuyện về chuyên môn bóng đá. Sự im lặng này càng làm tăng thêm sức nặng cho hành động của các nữ cầu thủ, biến nó thành một thông điệp không lời nhưng đầy ý nghĩa.