World Cup 2026 mới đi qua hai lượt trận vòng bảng, nhưng cuộc đua bàn thắng đã có nhiều đội bứt lên rất nhanh. Có đội áp đảo bằng số bàn, có đội gây ấn tượng nhờ khả năng tạo cơ hội đều đặn, cũng có đội chưa ghi quá nhiều nhưng các chỉ số tấn công cho thấy họ có thể bùng nổ ở chặng tiếp theo. Nếu nhìn vào số bàn, bàn thắng kỳ vọng, số cú dứt điểm và cách các đội tận dụng cơ hội, đây là những hàng công nổi bật nhất giải tính đến sau loạt trận ngày 24/6.
1. Đức: 9 bàn sau 2 trận
Đức đang là đội ghi nhiều bàn nhất với 9 bàn sau 2 trận, trung bình 4,5 bàn mỗi trận. Trận thắng Curaçao 7-1 là màn trình diễn tấn công mạnh nhất từ đầu giải: Đức dứt điểm 26 lần, có 12 cú sút trúng đích, tạo 4,08 bàn thắng kỳ vọng và kiểm soát bóng 65%. Sau đó, họ thắng tiếp Bờ Biển Ngà 2-1. Hàng công Đức mạnh ở chỗ bàn thắng đến từ nhiều hướng, không bị lệ thuộc vào một mũi ghi bàn duy nhất.
2. Canada: 7 bàn, sức bật rất lớn
Canada có 7 bàn sau 2 trận, trong đó trận thắng Qatar 6-0 đưa họ vào nhóm hàng công đáng xem nhất giải. Ở trận đó, Canada dứt điểm 32 lần, có 10 cú sút trúng đích, tạo 4,47 bàn thắng kỳ vọng và kiểm soát bóng 79%. Jonathan David lập hat-trick, còn các vệ tinh xung quanh liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Qatar. Canada không chỉ thắng đậm, họ còn cho thấy tốc độ, sức ép và khả năng chuyển cơ hội thành bàn rất tốt.
3. Hà Lan: 7 bàn, nhiều phương án kết thúc
Hà Lan cũng có 7 bàn sau 2 trận. Sau trận hòa Nhật Bản 2-2, họ thắng Thụy Điển 5-1 bằng một trận đấu giàu tốc độ và sắc bén ở những pha xử lý cuối. Brian Brobbey và Cody Gakpo cùng lập cú đúp, cho thấy Hà Lan không thiếu người biết ghi bàn. Khi các tiền đạo di chuyển rộng, hàng thủ đối phương rất khó giữ cự ly.
4. Na Uy: 7 bàn và sức nặng từ tuyến trên
Na Uy thắng Iraq 4-1 rồi hạ Senegal 3-2, ghi 7 bàn sau 2 trận. Với Erling Haaland làm trung tâm, đội bóng Bắc Âu có điểm tựa rõ ràng trong vòng cấm. Nhưng Na Uy không chỉ đưa bóng cho Haaland rồi chờ anh xử lý. Họ lên bóng nhanh, tận dụng tốt khoảng trống hai biên và có nhiều cầu thủ sẵn sàng băng vào dứt điểm.
5. Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha: nhóm ứng viên đang nóng máy
Pháp ghi 6 bàn sau 2 lượt trận, mỗi trận đều có 3 lần đưa bóng vào lưới đối thủ: thắng Senegal 3-1 rồi hạ Iraq 3-0. Riêng trận gặp Iraq cho thấy sự ổn định trong cách chơi của đội bóng này: Pháp tạo 2,57 bàn thắng kỳ vọng, dứt điểm 19 lần và không cho Iraq có cú sút trúng đích nào. Bồ Đào Nha cũng có 6 bàn sau trận thắng Uzbekistan 5-0, với 16 cú dứt điểm, 9 lần trúng đích và 1,80 bàn thắng kỳ vọng. Tây Ban Nha mới ghi 4 bàn, nhưng trận thắng Saudi Arabia 4-0, cùng 2,78 bàn thắng kỳ vọng, cho thấy hàng công của họ đã tìm lại cảm giác sau trận hòa Cape Verde 0-0.