Quyết định từ chức đầy bất ngờ
Chỉ vài giờ sau trận thua 0-2 trước tuyển nữ Việt Nam ở lượt cuối bảng B SEA Games 33, huấn luyện viên Tesuro Uki đã chính thức nộp đơn từ chức. Động thái này được Liên đoàn Bóng đá Myanmar xác nhận ngay trong đêm, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những đóng góp của vị chiến lược gia người Nhật Bản. Sự ra đi của ông Uki diễn ra trong bối cảnh Myanmar chỉ cần một trận hòa để giành vé vào bán kết, nhưng lại không thể tận dụng lợi thế, dẫn đến kết cục đáng tiếc.
Những nguyên nhân dẫn đến thất bại
Phát biểu sau trận đấu, HLV Tesuro Uki thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi sụp đổ quá sớm khi để thủng lưới hai bàn trong 15 phút đầu. Điều đó khiến tâm lý toàn đội bất ổn và lối chơi bị phá vỡ.” Dù vậy, ông vẫn dành lời cảm ơn cho các học trò vì đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Thất bại này không chỉ khiến Myanmar mất vé bán kết mà còn khép lại một hành trình không trọn vẹn dưới thời ông Uki, dù trước đó đội từng giành HCB SEA Games 2023 và nhiều thành tích khác.
Hệ quả và góc nhìn phản biện
Việc HLV Tesuro Uki từ chức đặt ra câu hỏi về sự ổn định và định hướng phát triển lâu dài của bóng đá nữ Myanmar. Dù từng có những thành tích nổi bật, đội bóng lại liên tiếp thất bại ở các giải đấu lớn gần đây. Liệu vấn đề nằm ở chiến thuật, tâm lý thi đấu hay sự thiếu gắn kết nội bộ? Đây là bài học lớn cho Myanmar nếu muốn trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.