17 trận, 19 bàn: Bài toán không tưởng cho Ronaldo trước năm 2027?

MU thua 4/9 trận từ đầu mùa: HLV Carrick bất lực, "trát sa thải" phải chăng sắp đến?

Julian Alvarez phiên bản tốt nhất đã "biến mất" tại Atletico Madrid?

Phượng Bùi

Tháng 10 bản lề và bài toán quyền lực của Michael Carrick

Ngoại hạng Anh trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia cũng là lúc Michael Carrick đối mặt với sức ép ngày càng lớn tại MU. Đội chủ sân Old Trafford mới giành 5 điểm sau 5 vòng đầu tiên, thắng 1, hòa 2 và thua 2 trận. Màn tiếp đón Tottenham ngày 10/10 mở đầu chuỗi 6 trận trong 22 ngày, giai đoạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của HLV người Anh. Carrick cần nhanh chóng cải thiện thành tích để đưa MU trở lại cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Lịch thi đấu tháng 10 đầy thử thách

MU mở đầu bằng cuộc tiếp đón Tottenham, đội bóng cũng đang khủng hoảng khi chưa giành chiến thắng nào tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tiếp đó, thầy trò Carrick làm khách trước Atletico Madrid ngày 13/10 tại Champions League, rồi lần lượt gặp Leeds United ngày 18/10 và Como ngày 21/10. Hai trận còn lại là cuộc tiếp đón Bournemouth ngày 25/10 và chuyến hành quân đến sân Chelsea ngày 31/10. Lịch thi đấu xen kẽ giữa giải quốc nội và đấu trường châu Âu buộc Carrick phải tính toán kỹ việc sử dụng nhân sự. MU cần tích lũy điểm số, đồng thời tránh để những kết quả thất vọng liên tiếp khiến tình hình thêm căng thẳng.

Carrick có thêm phương án trên hàng công

Sau quãng nghỉ đội tuyển, Carrick có cơ hội điều chỉnh một hàng công đang gặp vấn đề về khả năng tận dụng cơ hội. MU đã tung ra 113 cú sút sau 5 vòng Ngoại hạng Anh nhưng mới ghi được 8 bàn. Sự trở lại của Amad Diallo có thể giúp đội bóng cải thiện khả năng tấn công bên cánh phải, đồng thời mang đến thêm lựa chọn trong việc bố trí Bryan Mbeumo. Matheus Cunha cũng cần được sử dụng ở vị trí phù hợp để phát huy khả năng di chuyển và dứt điểm. Trong khi đó, tình trạng thể lực của Marcus Rashford và Benjamin Sesko tiếp tục ảnh hưởng đến các phương án bố trí tiền đạo.

Bài toán nhân sự vẫn khiến MU đau đầu

Carrick còn phải tính toán lực lượng ở tuyến giữa và hàng phòng ngự. Kobbie Mainoo, Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu nằm trong số những cầu thủ cần được theo dõi thể trạng, bên cạnh các trường hợp như Bruno Fernandes và Matthijs de Ligt. Tình hình chấn thương khiến nhà cầm quân người Anh gặp khó trong việc duy trì một đội hình ổn định. Khi các cầu thủ quan trọng trở lại, ông sẽ có thêm lựa chọn để cải thiện khả năng kiểm soát khu trung tuyến, tổ chức phòng ngự và hỗ trợ tấn công.

Trận Tottenham mở đầu cuộc thử thách

Cuộc đối đầu Tottenham tại Old Trafford mang ý nghĩa quan trọng với Carrick. MU cần tận dụng lợi thế sân nhà trước đối thủ đang sa sút để tìm lại cảm giác chiến thắng. Ngoài kết quả, cách đội bóng vận hành cũng sẽ được quan tâm, đặc biệt là khả năng tạo cơ hội rõ ràng và hạn chế sai sót phòng ngự. Carrick từng giúp MU giành vé dự Champions League mùa trước, nhưng thành tích ấy giờ cần được tiếp nối bằng những màn trình diễn thuyết phục hơn. Tháng 10 sẽ là thời điểm quan trọng để HLV 45 tuổi chứng tỏ khả năng vực dậy đội bóng và giữ vững chiếc ghế tại Old Trafford.

0
206 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Sau Newcastle, Howe kiên nhẫn chờ cơ hội trở lại

Eddie Howe vẫn chưa nhận công việc mới sau khi chia tay Newcastle United vào cuối tháng 7/2026. Dù được liên hệ với nhiều đội bóng, chiến lược gia 48 tuổi không muốn vội vàng trở lại băng ghế huấn luyện. Ông sẵn sàng làm việc nếu tìm được một đội bóng phù hợp với tham vọng của mình.

Trong bối cảnh Manchester United đang khủng hoảng dưới thời Michael Carrick, Howe bất ngờ trở thành một trong những ứng viên được nhắc đến nhiều nhất cho chiếc ghế tại Old Trafford.

Từ chối Lens để chờ cơ hội tốt hơn

Lens từng tiếp cận Howe vào tháng 9 sau khi chia tay Dino Toppmoller, người mới thay thế Pierre Sage trong mùa hè. Đội bóng Pháp có thể mang đến cơ hội tham dự Champions League, nhưng phía Howe được cho là không đánh giá đây là bước đi phù hợp với kế hoạch sự nghiệp.

Quyết định từ chối Lens khiến tương lai của Howe càng được quan tâm. Sau nhiều năm làm việc tại Newcastle, ông muốn cân nhắc kỹ môi trường tiếp theo, thay vì nhận lời chỉ vì một đội bóng có suất dự đấu trường châu Âu.

MU khủng hoảng, Carrick chịu sức ép lớn

Trong khi Howe tiếp tục chờ đợi, Manchester United lại trải qua khởi đầu đáng thất vọng ở mùa 2026/2027. Đội bóng của Michael Carrick chỉ thắng 1 trong 6 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, giành 6 điểm, thành tích khởi đầu tệ nhất của MU trong 40 năm.

MU còn bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau thất bại 2-3 ngay tại Old Trafford. Trận hòa 1-1 trước Tottenham hôm 10/10 càng khiến người hâm mộ thất vọng, bởi MU được chơi hơn người từ phút 78 nhưng vẫn để Dominic Solanke gỡ hòa ở phút bù giờ.

Mới nhất, thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League ngày 13/10 đẩy Carrick vào tình thế khó khăn hơn. MU đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, khiến tương lai của nhà cầm quân người Anh trở thành chủ đề nóng.

Howe được liên hệ với chiếc ghế Old Trafford

Giữa lúc Carrick chịu sức ép, Howe liên tục được nhắc đến như một phương án thay thế. Một số thông tin trên mạng xã hội thậm chí khẳng định cựu huấn luyện viên Newcastle rất muốn dẫn dắt Manchester United.

Dù chưa có xác nhận trực tiếp từ Howe, khả năng ông trở lại Ngoại hạng Anh đang thu hút sự quan tâm. Kinh nghiệm dẫn dắt Newcastle, từng đưa đội bóng dự Champions League và giành Cúp Liên đoàn Anh, giúp Howe trở thành ứng viên đáng cân nhắc nếu MU quyết định thay đổi ban huấn luyện.

Merson nghiêng về Howe, nhưng vẫn đánh giá cao Emery

Paul Merson cho rằng Manchester United đáng lẽ nên nỗ lực hết sức để thuyết phục Unai Emery rời Aston Villa trong mùa hè. Ông đánh giá Emery có kinh nghiệm và bản lĩnh cần thiết để đảm nhận một công việc nhiều áp lực như tại Old Trafford.

Tuy nhiên, khi MU đã bỏ qua cơ hội đó, Merson nhận định Howe là lựa chọn có khả năng được cân nhắc nhiều nhất nếu Carrick mất việc.

Antonio Conte cũng được nhắc đến như một phương án có thể giúp MU ổn định tình hình. Dù vậy, Merson băn khoăn liệu phong cách bóng đá của Conte có đáp ứng mong muốn xây dựng lối chơi hấp dẫn của ban lãnh đạo MU hay không.

Cơ hội lớn nhưng chưa có quyết định cuối cùng

Howe hiện có lợi thế khi đang tự do và không cần giải quyết hợp đồng với câu lạc bộ nào. Tuy nhiên, Manchester United vẫn chưa công bố quyết định thay đổi huấn luyện viên, còn những thông tin về việc Howe muốn đến Old Trafford chưa được chính ông xác nhận.

Trước mắt, Carrick phải tìm cách chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng, đặc biệt khi MU chuẩn bị gặp Leeds United tại Ngoại hạng Anh ngày 18/10. Nếu kết quả tiếp tục sa sút, sức ép lên chiếc ghế huấn luyện sẽ càng lớn. Khi đó, Howe có thể trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất của đội bóng thành Manchester.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Pha xử lý điệu nghệ của số 10

Lamine Yamal tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú với pha xử lý kỹ thuật đầy ngẫu hứng trong chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Galatasaray ở vòng phân hạng Champions League.

Ngôi sao 19 tuổi thực hiện động tác giả Rabona cực kỳ tinh tế, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Một khoảnh khắc khiến người xem phải trầm trồ và thêm yêu thứ bóng đá đẹp mắt mà Yamal đang trình diễn.

Pha xử lý khiến hậu vệ Galatasaray bất lực

Phút 53, Yamal có bóng bên cánh phải và đối mặt với Eren Elmali. Thay vì chuyền ngay, cầu thủ Barcelona bất ngờ vắt chân ra phía sau như thể chuẩn bị thực hiện cú đá Rabona. Khi hậu vệ Galatasaray bị đánh lừa, anh lập tức đổi hướng, giữ bóng sát đường biên ngang rồi chuyền ngược vào trong cho Anthony Gordon dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1.

Kỹ thuật này được nhiều người gọi là Reverse Cruyff, Joe Cole Turn hoặc Fake Rabona. Điểm đặc biệt nằm ở động tác giả bằng chân khiến đối phương phán đoán sai hướng bóng. Sau trận, chính Yamal cũng bật cười khi được hỏi tên gọi của pha xử lý. Anh thừa nhận không biết chính xác và gọi vui đó là một pha gần giống Rabona. Với Yamal, điều quan trọng nhất là động tác đã thành công và giúp đồng đội ghi bàn.

Đẹp mắt nhưng phải hiệu quả

Trước đó, ở phút 50, Yamal đã thực hiện đường tạt bóng chính xác để Fermín López đánh đầu đưa Barcelona vượt lên dẫn 2-1. Chỉ trong 3 phút, cầu thủ người Tây Ban Nha có 2 đường kiến tạo, góp công lớn giúp đội khách hoàn tất màn ngược dòng sau khi bị Aleksey Batrakov chọc thủng lưới ở phút 28.

Thống kê cả trận, Yamal tạo ra 6 cơ hội ghi bàn, nhiều hơn tổng số 5 cơ hội của Galatasaray. Anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, dù bản thân không ghi bàn. Những con số ấy càng làm nổi bật khả năng sáng tạo của Yamal, người luôn biết cách biến những pha đi bóng cá nhân thành cơ hội thực sự cho đồng đội.

Nghệ sĩ sân cỏ mà khán giả muốn được xem

Điều khiến Yamal đặc biệt là khả năng xử lý bóng rất khó đoán. Anh có thể ngoặt vào trong bằng chân trái, tăng tốc xuống biên, thực hiện một đường chuyền bất ngờ hoặc tung ra động tác kỹ thuật khiến hậu vệ mất phương hướng. Những pha bóng ấy gợi nhớ cảm giác thích thú mà Ronaldinho, Neymar hay Messi từng mang đến cho người hâm mộ.

Ở thời điểm bóng đá ngày càng đề cao chiến thuật và tính hiệu quả, Yamal vẫn chơi bóng với sự tự tin, táo bạo và đầy ngẫu hứng. Đặc biệt, anh biết sử dụng kỹ thuật đúng lúc thay vì biểu diễn vô nghĩa. Đó là lý do khán giả luôn chờ đợi mỗi khi Yamal nhận bóng, bởi chẳng ai biết cầu thủ trẻ này sẽ nghĩ ra điều gì tiếp theo.

Barcelona có thể cần những bàn thắng để giành chiến thắng, nhưng những pha xử lý như của Yamal mới là thứ khiến người hâm mộ muốn xem đi xem lại. Bóng đá đôi khi hấp dẫn đơn giản vì có những cầu thủ biết biến một tình huống bình thường thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem thêm
1
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

MU thua Atletico, Carrick còn lý do gì để bào chữa?

MU thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League. Michael Carrick có lý do để phàn nàn về chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Leny Yoro ở phút 74. Tuy nhiên, MU đã bộc lộ quá nhiều vấn đề từ khi còn đủ 11 cầu thủ trên sân.

Hàng thủ thủng lưới quá dễ dàng

MU nhận bàn thua khi trận đấu mới diễn ra được 53 giây. Alex Baena thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền ngược cho Pablo Barrios dứt điểm qua chân Ayden Heaven. Hàng thủ MU để đối phương phối hợp quá dễ dàng, từ đường chuyền mở ra khoảng trống cho Baena đến tình huống Barrios băng vào vòng cấm mà thiếu người theo kèm.

Carrick sử dụng Heaven ở vị trí hậu vệ trái, nhưng cầu thủ trẻ này gặp nhiều khó khăn trong việc phòng ngự. Atletico còn có 2 cú sút trúng khung thành và 1 bàn thắng bị từ chối trước khi Yoro nhận thẻ đỏ. MU đã nhiều lần thoát thua nhờ may mắn và khả năng dứt điểm của đối phương.

MU lép vế ở tuyến giữa

Atletico kiểm soát 57,8% bóng và thực hiện 578 đường chuyền chính xác, trong khi MU có 398 đường chuyền thành công. Riêng hiệp 1, đội chủ nhà cầm bóng tới 66%, khiến MU thường xuyên phải lùi về phòng ngự.

Andrey Santos và Carlos Baleba gặp khó khăn trong việc kiểm soát khu trung tuyến. MU thiếu những pha phối hợp đủ tốt để thoát khỏi sức ép của Atletico. Ngay cả khi giành lại bóng, các cầu thủ cũng thường xuyên chuyền hỏng hoặc mất bóng sớm, khiến hàng thủ tiếp tục phải chống đỡ những đợt tấn công của đội chủ nhà.

Carrick chậm thay đổi

Đến phút 66, Carrick mới thực hiện 3 quyền thay người đầu tiên. Tielemans, Baleba và Rashford rời sân, nhường chỗ cho Zirkzee, Mount và Amad. Trong đó, Tielemans đã tạo ra 3 cơ hội cho đồng đội trước khi bị thay ra.

Những điều chỉnh này giúp MU có thêm phương án tấn công. Bruno Fernandes suýt gỡ hòa với cú sút trúng xà ngang ở phút 70. Tuy nhiên, MU đã bỏ lỡ tổng cộng 4 cơ hội rõ rệt trong cả trận. Các cầu thủ tấn công phải chịu trách nhiệm về khả năng dứt điểm, còn Carrick bị đặt dấu hỏi về việc chờ tới cuối hiệp 2 mới thay đổi nhân sự khi đội nhà gặp khó khăn từ sớm.

5 trận không thắng, Carrick chịu sức ép

MU đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gồm 2 trận hòa và 3 thất bại. Họ ghi được 4 bàn nhưng thủng lưới tới 8 lần. Tại Ngoại hạng Anh, đội bóng mới giành 6 điểm sau 6 vòng, thành tích khởi đầu tệ nhất trong 40 năm.

Trước Tottenham, MU để đối thủ gỡ hòa dù được chơi hơn người. Đến trận gặp Atletico, họ tiếp tục gây thất vọng trong cách tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội. Những sai sót cứ lặp lại qua từng trận nhưng Carrick vẫn loay hoay tìm cách khắc phục.

Sau chuỗi kết quả thất vọng, Carrick đang chịu sức ép lớn về năng lực cầm quân. Chiếc thẻ đỏ của Yoro có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, nhưng trách nhiệm cải thiện lối chơi và đưa MU trở lại mạch chiến thắng vẫn thuộc về nhà cầm quân người Anh.

Xem thêm
0
88 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Thực tế từ lời nói của Martinez

Thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League khiến Lisandro Martinez không giấu nổi sự tức giận. Trung vệ người Argentina công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU, đặc biệt là giám đốc bóng đá Jason Wilcox, vì không tăng cường lực lượng hợp lý trong mùa hè.

Những lời nói ấy có thể gây tranh cãi, nhưng nhìn vào tình cảnh của MU hiện tại, khó trách Martinez khi sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm.

Thua mãi, ai chịu nổi?

MU đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng, chỉ giành 2 chiến thắng sau 9 trận đầu mùa và rơi xuống vị trí thứ 13 tại Ngoại hạng Anh. Từng kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 3, đội bóng của Michael Carrick giờ thi đấu sa sút đáng báo động.

Sau trận thua Atletico, Martinez thừa nhận MU chơi quá tệ và phải cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh yêu cầu thượng tầng chịu trách nhiệm, thay vì mọi sức ép cứ dồn lên HLV và cầu thủ. Khi đội bóng liên tục thất bại, những người trực tiếp ra sân cũng có giới hạn chịu đựng.

Mùa hè chuyển nhượng thất bại

MU đã chi khoảng 213 triệu USD để bổ sung lực lượng, với 3 bản hợp đồng đáng kể là Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans. Tuy nhiên, cả 3 đều là tiền vệ, trong khi hàng thủ và hàng công vẫn thiếu các phương án nâng cấp cần thiết.

Trước Atletico, Ayden Heaven phải đá hậu vệ trái do Luke Shaw, Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui chấn thương. Bryan Mbeumo cũng phải chơi trung phong khi Benjamin Sesko không đủ thể lực. Một đội bóng trở lại Champions League mà thiếu phương án dự phòng ở những vị trí quan trọng như vậy là điều khó chấp nhận.

INEOS không thể đứng ngoài cuộc

Sau mùa giải Carrick giúp MU thắng 12 trong 17 trận, đáng lẽ INEOS phải tận dụng cơ hội để xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh. Thế nhưng, ngân sách chuyển nhượng được tập trung vào tuyến giữa, còn những điểm yếu khác chưa được giải quyết.

HLV có thể mắc sai lầm chiến thuật, cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn, nhưng việc xây dựng lực lượng thuộc về những người điều hành CLB. Không thể cứ đội bóng sa sút là nghĩ đến chuyện thay HLV, trong khi những quyết định chuyển nhượng thiếu hợp lý vẫn không được xem xét.

Martinez nói thẳng điều cần nói

Martinez không phủi bỏ trách nhiệm của bản thân hay đồng đội. Anh thừa nhận các cầu thủ phải chơi tốt hơn, đồng thời cho rằng Atletico xứng đáng chiến thắng. Nhưng trung vệ này cũng có lý khi yêu cầu lãnh đạo chịu trách nhiệm.

Việc công khai chỉ trích Jason Wilcox có thể khiến nội bộ MU thêm căng thẳng, song những vấn đề anh nêu ra là có thật. INEOS cần nhìn lại cách điều hành và xây dựng đội hình, thay vì tiếp tục để HLV trở thành người đầu tiên phải trả giá mỗi khi kết quả của đội bóng không tốt.

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

MU thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ở vòng phân hạng Champions League dù có 4 cơ hội lớn để ghi bàn. Mbeumo và Rashford đều bỏ lỡ những tình huống thuận lợi, trong khi lối chơi tấn công của đội bóng dưới thời Michael Carrick vẫn thiếu hiệu quả.

Mbeumo và Rashford bỏ lỡ cơ hội

MU tung ra 9 cú sút, 4 lần trúng đích nhưng không ghi được bàn nào. Trong hiệp 1, Mbeumo có 2 cơ hội nguy hiểm sau những pha phối hợp với Youri Tielemans. Tuy nhiên, cả 2 lần dứt điểm của tiền đạo người Cameroon đều bị thủ môn Jan Oblak cản phá.

Rashford cũng có cơ hội gỡ hòa sau đường chuyền vượt tuyến của Lisandro Martinez. Tiền đạo người Anh phá bẫy việt vị, thoát xuống thuận lợi nhưng lại dứt điểm hụt. Những pha bỏ lỡ khiến MU đánh mất cơ hội đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước khi Yoro nhận thẻ đỏ ở phút 74.

MU thiếu những pha tấn công sắc nét

MU bỏ lỡ 4 cơ hội lớn nhưng tổng bàn thắng kỳ vọng cả trận chỉ đạt 0,98 xG. Đội bóng của Carrick có những tình huống dứt điểm thuận lợi, song số lần thực sự uy hiếp khung thành Atletico vẫn khá hạn chế.

Các cầu thủ MU chỉ có 12 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, trong khi Atletico đạt 17 lần. Khả năng tấn công biên cũng thiếu hiệu quả với 13 quả tạt nhưng chỉ 1 lần đưa bóng đến đúng vị trí đồng đội.

Phần lớn những cơ hội nguy hiểm của MU xuất phát từ các pha xử lý cá nhân hoặc đường chuyền xuyên tuyến. Họ gặp khó trong việc phối hợp để xuyên thủng hàng phòng ngự Atletico, đồng thời thiếu những đợt tấn công liên tiếp nhằm duy trì sức ép.

Những quyết định thay người của Carrick

Phút 66, Carrick thực hiện 3 sự thay đổi khi đưa Amad Diallo, Joshua Zirkzee và Mason Mount vào thay Rashford, Tielemans cùng Baleba. Trong đó, Tielemans đã góp phần tạo ra 2 cơ hội cho Mbeumo, còn Rashford vẫn gây nguy hiểm bằng những pha di chuyển phía sau hàng thủ Atletico.

Những điều chỉnh này chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Đến phút 80, khi MU đã bị dẫn 0-2 và thi đấu thiếu người, Cunha mới được tung vào sân. Tiền đạo người Brazil sau đó có cơ hội ghi bàn nhưng tiếp tục bị Oblak cản phá.

Hàng công sa sút, hàng thủ cũng đáng lo

Thất bại trước Atletico kéo dài chuỗi trận không thắng của MU lên con số 5. Trong khoảng thời gian này, đội bóng của Carrick ghi 4 bàn và nhận 8 bàn thua.

Khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo đang ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, nhưng Carrick cũng cần cải thiện cách tổ chức tấn công và khả năng kiểm soát thế trận. MU thường gặp khó trước những hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, khiến các tiền đạo phải tự tìm cơ hội từ những pha xử lý cá nhân.

Khi hàng công ghi bàn ít còn hàng thủ liên tục mắc sai lầm, Carrick sẽ phải thay đổi nhiều thứ nếu muốn đưa MU trở lại cuộc đua.

Xem thêm
0
51 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật