Một chuỗi kết quả tạo nên niềm tin
Bayern Munich bước vào Bundesliga 2026/27 với vị thế vượt trội so với phần còn lại. Vincent Kompany đã vô địch giải đấu trong cả 2 mùa đầu dẫn dắt đội bóng, còn mùa 2025/26 khép lại bằng một khoảng cách rất lớn. Bayern đăng quang khi vẫn còn 4 vòng, kết thúc mùa với 89 điểm, hơn Borussia Dortmund 16 điểm.
Thành tích của họ cũng rất ổn định: 28 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ 1 thất bại sau 34 vòng. Trận thua duy nhất là tỷ số 1-2 trước Augsburg. Một đội vừa tích lũy điểm đều, vừa duy trì sức tấn công vượt trội như vậy đương nhiên trở thành lựa chọn số 1 trong các mô hình dự báo trước mùa giải mới.
122 bàn tạo khoảng cách lớn
Bayern ghi 122 bàn tại Bundesliga mùa trước, phá sâu kỷ lục tồn tại từ mùa 1971/72. Kỷ lục cũ cũng thuộc về Bayern với 101 bàn, nghĩa là đội của Kompany nâng cột mốc lịch sử thêm tới 21 pha lập công.
Họ đạt trung bình gần 3,6 bàn mỗi trận và tạo 100,9 bàn thắng kỳ vọng, cao nhất giải. Hiệu suất ấy giúp Bayern nhiều lần giải quyết trận đấu bằng sức ép tấn công kéo dài thay vì chỉ dựa vào những khoảnh khắc riêng lẻ.
Phía sau cũng đủ chắc chắn. Bayern thủng lưới 36 bàn, chỉ nhiều hơn Dortmund với 34 bàn. Sự cân bằng giữa khả năng ghi bàn và phòng ngự giúp họ chỉ đánh rơi điểm ở 6 trong 34 vòng.
Opta đặt Bayern ở vị trí áp đảo
Trước mùa 2026/27, siêu máy tính Opta chạy 10.000 lần mô phỏng và đưa ra tỷ lệ Bayern vô địch lên tới 76,7%.
Khả năng giành vé Champions League của đội bóng xứ Bavaria đạt 98,4%. Trong toàn bộ 10.000 lần mô phỏng, không có kịch bản nào Bayern rơi xuống nhóm xuống hạng.
Những con số ấy bám khá sát những gì họ đã làm được trong 2 mùa đầu của Kompany. Bayern vừa bảo vệ Bundesliga, vừa giành lại Cúp quốc gia Đức mùa trước, rồi tiếp tục đánh bại Dortmund 2-1 ở Siêu cúp Franz Beckenbauer trước khi mùa giải mới khởi tranh.
Dortmund vẫn là đối thủ gần nhất
Borussia Dortmund được Opta xếp thứ 2 trong cuộc đua nhưng khoảng cách dự báo vẫn rất lớn. Đội bóng của Niko Kovač chỉ có 8,7% khả năng vô địch, trong khi xác suất giành suất Champions League là 62,2%.
Dortmund thực tế là đội duy nhất ở gần Bayern phần nào trong mùa trước. Họ giành 73 điểm và có hàng thủ tốt nhất giải với 34 bàn thua, nhưng vẫn ghi ít hơn Bayern tới 52 bàn.
Bayer Leverkusen đứng tiếp theo với 5% khả năng vô địch và 52,6% khả năng vào nhóm 4. Con số này khá cao nếu đặt cạnh thực tế họ chỉ về thứ 6 mùa trước với 59 điểm.
Nhóm phía sau bị bỏ khá xa
RB Leipzig có 2,71% khả năng vô địch, còn Stuttgart ở mức 2,67%. Khoảng cách giữa 2 đội này với Bayern trong dự báo lớn gần tương tự khoảng cách thực tế trên bảng điểm mùa trước.
Leipzig về thứ 3 với 65 điểm, kém Bayern 24 điểm. Stuttgart có 62 điểm và kém nhà vô địch tới 27 điểm.
Bayern vì thế bước vào mùa 2026/27 không chỉ bằng danh tiếng của đội giàu thành tích nhất nước Đức. Cơ sở lớn nhất nằm ở những con số rất gần: 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp, 89 điểm, 28 chiến thắng và kỷ lục 122 bàn ở mùa vừa qua.
Tỷ lệ 76,7% của Opta không bảo đảm Bayern chắc chắn vô địch lần thứ 3 liên tiếp, nhưng nó phản ánh đúng khoảng cách mà Kompany cùng các học trò đã tạo ra. Muốn thay đổi trật tự ấy, Dortmund, Leverkusen, Leipzig hay Stuttgart trước hết phải thu hẹp một khoảng cách thực tế đã lên tới hàng chục điểm.