Từ Donetsk đến Stamford Bridge
Shakhtar Donetsk sẽ chơi các trận sân nhà tại giai đoạn giải đấu Champions League 2026/27 trên sân Stamford Bridge của Chelsea, sau khi 2 câu lạc bộ đạt thỏa thuận ngày 21/8. Kế hoạch vẫn cần hoàn tất các thủ tục chấp thuận từ cơ quan quản lý, nhưng Chelsea đã xác nhận sẵn sàng dành sân nhà cho đại diện Ukraine trong ít nhất 4 trận tại châu Âu.
Đây tiếp tục là hệ quả của quãng thời gian Shakhtar phải thi đấu xa Donetsk. Câu lạc bộ đã không thể sử dụng Donbas Arena từ tháng 5/2014, khi xung đột tại vùng Donbas khiến họ buộc phải rời sân nhà. Sau khi chiến sự toàn diện tại Ukraine bùng phát năm 2022, các trận cúp châu Âu của Shakhtar tiếp tục được tổ chức ở nước ngoài.
Hơn 12 năm sống xa Donetsk
Shakhtar đã trải qua một hành trình dài với nhiều sân nhà tạm thời. Sau khi rời Donetsk năm 2014, đội từng sử dụng Arena Lviv và một số sân khác tại Ukraine cho các giải quốc nội.
Ở đấu trường châu Âu, họ lần lượt phải tìm địa điểm tại Ba Lan, Slovenia và Đức. Warsaw và Hamburg từng trở thành nơi Shakhtar tiếp đón các đối thủ Champions League trong những mùa gần đây.
Mùa 2026/27 mở ra một điểm đến mới. Stamford Bridge sẽ trở thành sân nhà châu Âu đầu tiên của Shakhtar tại Anh, tiếp tục chuỗi di chuyển đã kéo dài hơn 1 thập kỷ.
Chelsea có khoảng trống lịch thi đấu
Thỏa thuận thuận lợi hơn bởi Chelsea không tham dự bất kỳ cúp châu Âu nào mùa này. Đội bóng thành London kết thúc Ngoại hạng Anh 2025/26 ở vị trí thứ 10, nên lịch của Stamford Bridge không phải bố trí thêm các trận giữa tuần cho đội nam tại Champions League, Europa League hay Conference League.
Chelsea xác nhận sẽ làm việc trực tiếp với Shakhtar trong những tuần tới để bảo đảm công tác tổ chức, an ninh và điều kiện thi đấu diễn ra thuận lợi.
Stamford Bridge có sức chứa khoảng 40.000 người và nằm tại một khu vực có cộng đồng người Ukraine khá đông. Đây cũng là yếu tố giúp Shakhtar tin rằng họ có thể tạo được bầu không khí gần với sân nhà hơn so với nhiều địa điểm trung lập trước đây.
Shakhtar vào thẳng Champions League
Shakhtar bước vào Champions League 2026/27 với tư cách nhà vô địch Ukraine. Nhờ cách phân bổ suất của UEFA, họ giành quyền vào thẳng giai đoạn giải đấu mà không phải trải qua vòng loại.
Theo phân nhóm tạm thời, Shakhtar nằm ở nhóm hạt giống số 3 với hệ số UEFA khoảng 56,250. Mỗi đội tại giai đoạn này sẽ gặp 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.
Lễ bốc thăm diễn ra ngày 27/8 tại Nyon, Thụy Sĩ. Shakhtar khi đó mới biết chính xác 4 đối thủ nào sẽ phải tới Stamford Bridge.
Khả năng gặp các đội bóng Anh
Anh có 5 đại diện chắc suất tại Champions League mùa này gồm Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United và Aston Villa.
Shakhtar hoàn toàn có khả năng gặp một số đội bóng Anh bởi họ không bị ràng buộc bởi quy định cùng quốc gia. Tuy nhiên, thể thức bốc thăm mới phân bổ 2 đối thủ từ mỗi nhóm hạt giống và áp dụng các giới hạn riêng, nên không thể khẳng định họ sẽ có cơ hội gặp bất kỳ cả 5 đội theo cách tự do.
Nếu một đại diện Anh được xếp làm đối thủ sân nhà của Shakhtar, trận đấu ấy sẽ diễn ra ngay tại Stamford Bridge, tạo ra tình huống khá đặc biệt: một đội nước ngoài sử dụng sân của Chelsea để tiếp một câu lạc bộ Ngoại hạng Anh ở Champions League.
Một sân nhà mới trong hành trình chưa thể trở về
Shakhtar vẫn khẳng định mong muốn lớn nhất là được trở lại Donetsk. Stamford Bridge vì thế không phải giải pháp lâu dài, mà chỉ là điểm dừng tiếp theo trong hoàn cảnh đội bóng vẫn chưa thể sử dụng sân nhà thực sự.
Từ Donbas Arena tới Lviv, Warsaw, Hamburg rồi London, Shakhtar đã quen với việc thích nghi. Mùa 2026/27, họ sẽ bước vào Champions League với một địa chỉ mới tại tây London, trong khi mục tiêu cũ vẫn không thay đổi: tiếp tục cạnh tranh ở châu Âu cho tới ngày có thể trở về chơi bóng tại quê nhà.