Thể thức mới khắc nghiệt hơn
SEA Games năm nay chứng kiến sự thay đổi lớn trong cách tính huy chương ở bộ môn wushu. Chủ nhà Thái Lan đã gộp ba nội dung thương thuật, quyền thuật và kiếm thuật để trao một bộ huy chương duy nhất, thay vì hai nội dung như các kỳ trước. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ cho các vận động viên, đặc biệt là những người có sở trường ở một hoặc hai nội dung như Dương Thúy Vi.
Ảnh hưởng đến thành tích của Thúy Vi
Việc phải thi đấu cả ba nội dung khiến Thúy Vi gặp khó khăn, nhất là khi ở bài thi trường quyền ngày 13/12, cô mắc lỗi tiếp đất và bị trừ điểm nặng, tụt xuống nhóm cuối với 8,933 điểm. Dù nỗ lực ở hai bài thi còn lại, tổng điểm 28,153 không đủ giúp cô giành huy chương. Đây là kết quả đáng tiếc cho một vận động viên từng nhiều lần vô địch SEA Games.
Phản biện về sự công bằng
Việc thay đổi thể thức có thể giúp nâng cao chất lượng thi đấu, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự công bằng cho các vận động viên chuyên sâu. Những người như Thúy Vi, dù xuất sắc ở hai nội dung, vẫn có thể bị loại khỏi cuộc đua huy chương chỉ vì một sai sót nhỏ ở nội dung còn lại. Điều này đòi hỏi các nhà tổ chức cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn về thể thức thi đấu trong tương lai.