Ngoại hạng Anh lập kỷ lục: 9 "anh tài" dự cúp châu Âu mùa giải 2026/27

ĐT Brazil hội quân: Neymar chiếm sóng với màn xuất hiện không giống ai

Với Alvarez, Barcelona sẽ có bộ 3 trong mơ ở mùa giải 2026/2027?

Nguyễn Thông

Sao MLS và cơ hội đổi đời tại World Cup 2026 nhờ đối đầu Messi

Điểm hẹn Florida và cánh cửa World Cup

Lucas Herrington hiện đang ở Florida, tập luyện trong nhóm mở rộng của tuyển Australia trước thềm World Cup. Anh phải cạnh tranh để lọt vào danh sách 26 cầu thủ sẽ được công bố ngày 1 tháng 6. Trung vệ 18 tuổi nhìn nhận rất rõ bối cảnh: đây là một tập thể có nhiều hậu vệ chất lượng, và quyết định cuối cùng thuộc về huấn luyện viên trưởng.

Bệ phóng từ Colorado Rapids

Vị trí hiện tại của Herrington trong màu áo Socceroos gắn chặt với bước ngoặt sang Colorado Rapids hồi tháng 1 năm 2026. Từ chỗ là cầu thủ trẻ của Brisbane Roar, anh sang Giải nhà nghề Mỹ và lập tức đá chính toàn bộ, chơi trung vệ trước những đối thủ tầm cỡ. Mùa giải thăng tiến của anh trùng với giai đoạn Colorado vào tới bán kết Cúp Mỹ lần đầu từ năm 1999, trong bối cảnh đội bóng đang hướng tới danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chức vô địch giải nhà nghề năm 2010.

Những trận đấu làm thay đổi vị thế

Chuỗi ba trận liên tiếp đối đầu Lionel Messi, Son Heung Min rồi Thomas Müller đã đẩy tên tuổi Herrington lên một mặt bằng khác. Trận kỷ niệm 30 năm của Colorado gặp Inter Miami, trước hơn 75.000 khán giả, trở thành cột mốc riêng: Messi ghi hai bàn, trong đó có bàn ấn định tỉ số 3-2 mà Herrington tự nhận là lỗi của mình. Anh xem lại tình huống rất nhiều lần và coi đó là bài học lớn, dù vẫn nhấn mạnh cảm giác đặc biệt khi đối mặt một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử. Cuộc chạm trán với Müller cũng để lại dấu ấn riêng, nhất là khi anh từng cổ vũ tuyển Đức vô địch World Cup 2014 vì mẹ là người Đức.

Bản lĩnh trong màu áo Socceroos

Phong độ ở Colorado giúp Herrington được trao cơ hội ra mắt tuyển Australia trong trận giao hữu với Cameroon hồi tháng 3. Anh đá chính và góp phần giữ sạch lưới trong chiến thắng 1-0. Với Herrington, việc giữ trắng lưới trước một đội tuyển được đánh giá cao là trải nghiệm “khá tuyệt vời”, củng cố thêm niềm tin rằng mình đủ sức cạnh tranh suất dự World Cup.

Tự lập sớm và chỗ dựa trong phòng ngự

Đằng sau những bước tiến nhanh là một cuộc sống mới không hề dễ dàng. Lần đầu rời Brisbane, lại đi một mình ở tuổi 18, Herrington phải tự lo mọi thứ từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc bản thân. Anh thừa nhận giai đoạn đầu khá khó khăn nhưng dần tìm được nhịp sống và cảm thấy thích nghi tốt. Trên sân, người đá cặp Rob Holding, cựu trung vệ Arsenal với gần 100 trận ở giải Ngoại hạng Anh, trở thành điểm tựa quan trọng. Holding thường xuyên chỉ dẫn về vị trí, cách giao tiếp và đưa ra lời khuyên, giúp Herrington trưởng thành nhanh hơn ở trung tâm hàng thủ.

Sự bình thản trước những trận cầu lớn

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Herrington khẳng định anh không bị choáng ngợp trong các trận đấu lớn. Cách anh đối diện là tin vào quá trình chuẩn bị của cả đội, làm kỹ mọi khâu trước trận rồi bước vào sân với tâm thế thực hiện đúng những gì ban huấn luyện đề ra. Sự điềm tĩnh đó, cộng với trải nghiệm dày lên từng tuần ở Colorado, đang là vốn liếng quan trọng nhất của anh trong cuộc đua giành một chỗ trên chuyến bay đến World Cup.

0
370 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Tuấn

Trong ngày công bố danh sách 26 cầu thủ Argentina dự World Cup 2026, điều gây bàn tán nhiều nhất không phải là sự hiện diện của Lionel Messi hay Emiliano Martínez, mà là việc Marcos Acuña bị loại. Quyết định trao suất cho Facundo Medina ở hàng thủ trở thành chi tiết nổi bật nhất trong bản danh sách của HLV Lionel Scaloni.

Quyết định khó đoán ở biên trái

Acuña từng là mắt xích quan trọng trong hành trình vô địch thế giới tại Qatar, nên việc anh không góp mặt lần này tạo nên bất ngờ lớn. Ở vị trí hậu vệ biên, Scaloni vẫn giữ Nicolás Tagliafico và trao cơ hội cho Facundo Medina, cầu thủ đang khoác áo Olympique Marseille. Sự hiện diện của Medina bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Romero, Lisandro Martínez, Otamendi, Montiel, Balerdi và Nahuel Molina cho thấy sự điều chỉnh có chọn lọc ở tuyến dưới.

Các tuyến còn lại giữ nhịp ổn định

Trái với sự xáo trộn ở biên trái, khung thành và tuyến giữa gần như không thay đổi. Dibu Martínez tiếp tục là lựa chọn số một, với Rulli và Musso dự phòng. Ở giữa sân, Paredes, De Paul, Palacios, Mac Allister, Enzo Fernández và Lo Celso vẫn là trục chính, bên cạnh sự xuất hiện của Valentín Barco như một phương án mới. Điều này giúp Argentina duy trì lối chơi quen thuộc, hạn chế rủi ro ở khu vực trung tuyến.

Hàng công dày đặc phương án

Trên hàng tiền đạo, Messi vẫn là trung tâm, được hỗ trợ bởi Lautaro Martínez và Julián Álvarez. Xung quanh họ là một dàn chân sút đa dạng: Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, Juan Manuel López, tất cả tạo nên sự cạnh tranh lớn cho các suất đá chính. Trong bối cảnh đó, việc Acuña bị gạt khỏi danh sách càng cho thấy mỗi vị trí đều được cân nhắc kỹ lưỡng, và không ai được đảm bảo chỗ đứng tuyệt đối.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Ưu tiên vẫn là Arsenal

Gabriel Jesus muốn tiếp tục thi đấu tại Ngoại hạng Anh ở mùa tới và ưu tiên hàng đầu của anh là hoàn thành hợp đồng với Arsenal, kéo dài đến tháng 6 năm 2027. Sau khi trở lại thi đấu từ tháng 12, tiền đạo người Brazil đã có 6 bàn sau 27 trận cho Arsenal, sau gần một năm nghỉ vì chấn thương dây chằng chéo.

Mở cửa với bến đỗ mới trong cùng giải đấu

Dù vẫn đặt Arsenal lên trước, Gabriel Jesus không loại trừ khả năng chuyển sang một câu lạc bộ khác tại Ngoại hạng Anh nếu điều đó giúp anh được ra sân thường xuyên hơn. Mong muốn được thi đấu đều đặn là lý do chính khiến anh cân nhắc phương án này, thay vì tìm kiếm cơ hội ở một giải đấu khác.

Động lực từ kỷ lục ghi bàn của cầu thủ Brazil

Gabriel Jesus đang ở mùa giải Ngoại hạng Anh trọn vẹn thứ chín và có thêm một mục tiêu cá nhân để bám trụ tại Anh. Anh chỉ còn thiếu 4 bàn để bắt kịp kỷ lục 82 bàn của Roberto Firmino, người đang giữ thành tích ghi nhiều bàn nhất của cầu thủ Brazil tại Ngoại hạng Anh. Việc tiếp tục thi đấu ở giải đấu này giúp anh tiến gần hơn tới cột mốc đó.

Lợi thế về quốc tịch và quy chế cầu thủ

Nếu ở lại Anh, Gabriel Jesus sẽ nhận quốc tịch Anh trong năm nay. Khi đó, anh có thể được đăng ký theo diện cầu thủ nội địa, một yếu tố quan trọng với các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh trong việc xây dựng danh sách thi đấu. Đây là một lý do thực tế khiến anh có thêm cơ sở để gắn bó với môi trường bóng đá Anh.

Giấc mơ trở lại Palmeiras vẫn ở phía trước

Gabriel Jesus nhiều lần bày tỏ mong muốn một ngày nào đó trở lại Palmeiras, đội bóng anh rời đi năm 2017 để sang Manchester City. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, anh có nhiều lý do để tiếp tục sự nghiệp tại Anh, trước khi nghĩ đến chuyện khép lại vòng tròn với câu lạc bộ thời niên thiếu.

Xem thêm
0
455 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Giữ chỗ cho sức khỏe, không cho danh sách

Thay vì công bố sớm như Brazil, Anh, Tây Ban Nha hay Pháp, Lionel Scaloni chọn cách giữ kín danh sách 26 cầu thủ đến sát hạn chót ngày 1 tháng 6. Ông giải thích với Radio La Red rằng ban huấn luyện cần tận dụng tối đa quãng thời gian được phép để đánh giá tình trạng thể lực rồi mới chốt đội hình. Cách làm này đặt sức khỏe cầu thủ lên trước nhu cầu ổn định danh sách hay tạo hiệu ứng truyền thông.

Loạt ca chấn thương buộc phải “đi chậm”

Quyết định chờ đợi của Scaloni gắn trực tiếp với danh sách dài những ca đau nhẹ nhưng nhạy cảm. Lionel Messi gặp vấn đề gân kheo trong trận Inter Miami thắng Philadelphia Union 6-4 và không thể góp mặt ở đợt tập trung ban đầu tại Buenos Aires. Cristian Romero đang chạy đua với chấn thương dây chằng đầu gối phải, Nahuel Molina và Gonzalo Montiel đều dính chấn thương cơ. Nico Paz nghỉ trận cuối Serie A vì đầu gối, còn Nicolás González mới ở giai đoạn cuối hồi phục rách cơ. Tất cả nhóm này, kể cả Messi, gần như không đá các trận giao hữu trước giải.

Giao hữu chỉ là “phòng thí nghiệm”

Trong bối cảnh đó, hai trận gặp Honduras tại Texas A&M ngày 6 tháng 6 và Iceland ở Auburn, Alabama ngày 9 tháng 6 được Scaloni xác định không phải nơi để mạo hiểm. Ông khẳng định sẽ không liều dùng những cầu thủ vừa trở lại, mà xoay vòng lực lượng, dùng đội hình pha trộn. Những người kết thúc mùa giải trong tình trạng chấn thương sẽ bay thẳng sang Mỹ với rất ít buổi tập trong chân, thay vì bị ép ra sân ở các trận thử lửa.

Chuẩn bị cho trận mở màn theo kiểu “tích lũy dần”

Scaloni dự tính buổi tập thực sự đầu tiên cho phần lớn nhóm chấn thương chỉ diễn ra vào thứ Hai tới. Ông nhấn mạnh các ca này không thuộc dạng nặng, nhưng cần được điều tiết kỹ, nhất là ở những vị trí then chốt trên sân. Mục tiêu là tất cả sẵn sàng cho trận ra quân bảo vệ ngôi vô địch gặp Algeria ngày 16 tháng 6, trước khi bước vào các trận tiếp theo với Áo và Jordan ở bảng J.

Xem thêm
0
270 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Một thương vụ diễn ra trong chớp mắt

Trong vài giờ, Barcelona đi từ chỗ chùn bước trước mức giá Anthony Gordon tới việc chấp nhận chi gần 70 triệu bảng cho tiền đạo Newcastle. Buổi sáng còn lưỡng lự, giữa chiều đã trả đúng khung giá, đến cuối ngày hai bên thống nhất xong. Với một câu lạc bộ thường kéo dài mọi vụ mua sắm thành trường kỳ như Barcelona, tốc độ lần này là điều khác thường.

Tài chính Barca dần tự giải thoát

Thương vụ Gordon chỉ xuất hiện khi Barcelona bớt bị trói tay về tiền bạc. Việc sân Camp Nou cải tạo xong dần mở cửa lại, các thỏa thuận thương mại mới và viễn cảnh chia tay mức lương rất cao của Robert Lewandowski giúp bảng cân đối tài chính sáng sủa hơn. Giải La Liga, vốn siết chặt chi tiêu của Barca trong vài mùa gần đây, đang chuẩn bị cho phép họ dùng khoản tiền tiết kiệm từ một ngôi sao ra đi để tái đầu tư vào chuyển nhượng.

So với Rashford: Khác biệt nằm ở tổng gói chi

Gordon được chọn trong bối cảnh Barcelona vẫn lưỡng lự với điều khoản mua đứt Marcus Rashford từ Manchester United. Mức phí chuyển nhượng hai trường hợp không chênh lệch nhiều, nhưng tiền lương lại là câu chuyện khác. Rashford đang hưởng khoảng 300 nghìn bảng mỗi tuần, là lý do Barca chưa dám kích hoạt điều khoản mua. Gordon trẻ hơn Rashford vài tuổi và nhận lương thấp hơn nhiều, khiến tổng chi phí trọn gói dễ nuốt hơn.

Newcastle cần bán nhanh, Barca cần chốt gọn

Newcastle cũng không có nhiều lựa chọn. Gordon chỉ ra sân một lần trong hai tháng cuối mùa Ngoại hạng Anh sau khi bày tỏ mong muốn ra đi. Câu lạc bộ vùng Đông Bắc không muốn lặp lại cảnh Alexander Isak kéo dài, căng thẳng trước khi sang Liverpool. Họ cần giải quyết dứt điểm, và Barcelona tận dụng được nhu cầu đó để đẩy nhanh tiến độ.

Giá trị chuyên môn: Con số và vai trò

Thành tích mùa vừa rồi của Gordon với sáu bàn, hai kiến tạo không ấn tượng bằng 14 bàn, 14 kiến tạo của Rashford trong màu áo Barca. Tuy vậy, Newcastle vận hành kém hiệu quả, còn Gordon lại mang tới cho Hansi Flick khả năng đá tốt cả hai cánh, chịu khó gây sức ép từ tuyến đầu, giảm tải cho Raphinha vốn hay chấn thương. Việc Bayern Munich cũng theo đuổi anh cho thấy đánh giá của giới chuyên môn về tiền đạo 25 tuổi này không hề thấp.

Tương lai Rashford vẫn bỏ ngỏ

Trong khi đó, Barcelona chưa loại trừ khả năng giữ Rashford, nhưng không có dấu hiệu sẽ mua đứt trước hạn chót 15 tháng 6. Manchester United không muốn đàm phán lại điều khoản, cũng không mặn mà gánh lại mức lương hiện tại. Một hợp đồng cho mượn lần hai là phương án có thể tính tới. Cả Rashford lẫn Gordon đều chuẩn bị dự World Cup tại Bắc Mỹ trong màu áo tuyển Anh, và chưa ai biết liệu họ có tiếp tục chung phòng thay đồ ở Barcelona hay không.

Xem thêm
0
141 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Liên đoàn lên tiếng dập tin đồn

Liên đoàn bóng đá Senegal khẳng định dứt khoát rằng huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam Pape Thiaw không hề từ chối sang Mỹ cùng đội tuyển để chuẩn bị cho World Cup. Thông cáo được đưa ra với mục đích “chỉnh lại thông tin” trước những gì liên đoàn gọi là tin sai lệch từ một số kênh truyền thông và mạng xã hội, trong đó có nguồn tin cho rằng Thiaw đã không chịu lên máy bay vì hợp đồng với liên đoàn đã hết hạn từ tháng 2.

Thực tế chuyến bay bị trục trặc

Liên đoàn thừa nhận kế hoạch di chuyển đã bị xáo trộn, với chuyến bay ban đầu dự kiến lúc 15 giờ 30 bị lùi sang 19 giờ rồi 23 giờ. Theo giải thích, nguyên nhân xuất phát từ thủ tục hành chính và khâu tổ chức, cụ thể là việc cấp phép khai thác chuyến bay đặc biệt sang Mỹ bị chậm và một số thành viên ban huấn luyện chưa hoàn tất thị thực. Trước đó, hình ảnh đội tuyển thăm dinh tổng thống Bassirou Diomaye Faye và xuất hiện tại sân bay cũng đã được công bố.

Hợp đồng được thừa nhận nhưng tách khỏi chuyện di chuyển

Trong thông cáo, liên đoàn thừa nhận đang có các cuộc trao đổi về hợp đồng với Thiaw, song nhấn mạnh đây là quá trình “hợp lý” và không ảnh hưởng đến lịch trình của đội. Liên đoàn phủ nhận hoàn toàn việc huấn luyện viên trưởng dùng chuyện di chuyển để gây sức ép, đồng thời cho rằng những lời đồn kiểu này đe dọa sự yên ổn của đội tuyển ngay trước giải đấu.

Giữ bầu không khí “bình lặng” cho đội tuyển

Liên đoàn khẳng định các trục trặc tổ chức chỉ là “nhỏ” và không làm suy giảm tinh thần gắn kết của cầu thủ, ban huấn luyện và bộ máy điều hành. Mục tiêu được nhắc đi nhắc lại là bảo vệ bầu không khí yên ổn để đội tuyển chuẩn bị cho các trận đấu trên đất Mỹ, trong bối cảnh Senegal được xem là một trong hai niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá châu Phi bên cạnh Morocco.

Áp lực từ kỳ vọng và lịch thi đấu cận kề

Thiaw, được bổ nhiệm tháng 12 năm 2024 và từng đưa Senegal lên ngôi vô địch Cúp châu Phi trong trận chung kết vẫn còn gây tranh cãi với Morocco, giờ bước vào World Cup với áp lực lớn. Đội đã công bố danh sách sơ bộ 28 cầu thủ, sẽ rút xuống 26 người trước ngày 1 tháng 6, đồng thời chuẩn bị đá giao hữu với Mỹ và Saudi Arabia trước khi bước vào bảng đấu với Pháp, Na Uy và Iraq. Trong bối cảnh đó, những đồn đoán về tương lai huấn luyện viên trưởng bị đánh giá là “không lý tưởng” cho tinh thần toàn đội.

Xem thêm
0
130 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật