Barca khủng hoảng hàng công: Rashford bất đắc dĩ phải đá "số 9" trước Girona

Giới chủ Trung Đông tiếp cận, Man United sắp được bơm tiền tấn đổi đời?

Khi Arsenal ngày càng tiến hóa thành...."Chelsea 2005" 2.0

Xuân Nam

Rooney bóc mẽ bộ mặt thật của Rashford vụ chỉ trích MU: "Không chịu cố gắng mà chỉ biết đổ thừa"

Marcus Rashford, người từng là niềm hy vọng lớn của Manchester United, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ chính những huyền thoại của câu lạc bộ. Sau mùa giải 2022-23 thăng hoa với 30 bàn thắng, Rashford sa sút phong độ và hiện khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn. Anh lý giải sự đi xuống của mình là do "môi trường thiếu ổn định" tại Old Trafford, cho rằng điều này khiến anh khó duy trì sự ổn định cá nhân.

Tuy nhiên, Wayne Rooney không đồng tình với quan điểm này. Trên podcast cá nhân, Rooney thẳng thắn: "Nếu bạn không chơi tốt, việc đổ lỗi cho môi trường là điều dễ dàng nhất." Ông nhấn mạnh Rashford hoàn toàn có thể nỗ lực hơn, và sự sa sút không thể chỉ quy về hoàn cảnh xung quanh.

Paul Scholes cũng lên tiếng gay gắt, cho rằng Rashford đã "bỏ cuộc" ở Man United và thiếu tâm lý của một cầu thủ lớn. Dù Rashford còn hợp đồng đến 2028, tương lai của anh tại Old Trafford đang bị đặt dấu hỏi lớn khi Barcelona cân nhắc mua đứt vào năm 2026.

0
4,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vũ Dân

Trận đấu giữa PSG và Strasbourg đã phơi bày sự chủ quan của đội chủ nhà, từ cách Luis Enrique sắp xếp đội hình cho đến những sai lầm cá nhân như đường chuyền bất cẩn của Desire Doue dẫn đến bàn thua. Sự vượt trội tại Ligue 1 dường như khiến PSG lơ là, dù đối thủ chỉ kém họ một điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh ấy, những gương mặt trẻ như Mayulu lại có cơ hội tỏa sáng.

Mayulu, sản phẩm của lò đào tạo PSG, từng ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn ở chung kết Champions League, dù khi đó anh chỉ mới 19 tuổi 14 ngày. Đặc biệt, anh đã thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau: từ tiền vệ sở trường, tiền đạo trong trận chung kết với Inter, đến hậu vệ phải trước Strasbourg. Sự linh hoạt này khiến cả các nhà đài lẫn đối thủ bối rối về vai trò thực sự của anh trên sân.

Chính nhờ khả năng di chuyển thông minh, Mayulu đã góp công lớn với bàn gỡ hòa 3-3, thể hiện sự trưởng thành và hiểu trận đấu mà Enrique từng nhiều lần ca ngợi. Dù kết quả chung cuộc không như ý, màn trình diễn của Mayulu vẫn là điểm sáng, minh chứng cho chiến lược phát triển cầu thủ trẻ của PSG trong bối cảnh chiều sâu đội hình vượt trội.

Xem thêm
0
106 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Sau nhiều tháng chờ đợi, Barcelona cuối cùng cũng nhận được phép sử dụng một phần Camp Nou, nhưng thực tế lại không như kỳ vọng. Dù được cấp phép giai đoạn 1A với 27.000 chỗ ngồi, ban lãnh đạo đội bóng cho rằng con số này không đủ để bù đắp chi phí vận hành một sân vận động đang xây dựng. Vì vậy, Barca quyết định chỉ trở lại khi được phép đón 45.000 khán giả ở giai đoạn 1B, dự kiến vào tháng 11 tới.

Joan Sentelles, giám đốc dự án Espai Barca, khẳng định: “Mọi thứ đang đi đúng hướng” và mục tiêu là trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, phó thị trưởng Laia Bonet nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người hâm mộ khi công trình vẫn đang thi công”.

Hiện tại, Barca tiếp tục thuê sân Montjuic với chi phí hợp lý, chờ Camp Nou đạt tiêu chuẩn UEFA cho Champions League. Dự án trùng tu này đã chậm tiến độ một năm, khiến ngày trở về thực sự vẫn còn xa vời với người hâm mộ xứ Catalunya.

Xem thêm
0
58 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Khởi đầu chệch choạc và sự chuyển mình ấn tượng
Sau trận ra quân không như ý trước Man Utd, Arsenal dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta đã nhanh chóng tái cấu trúc hệ thống phòng ngự. Sáu vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đội bóng này đều duy trì chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) dưới 1 – một minh chứng cho sự ổn định và chắc chắn. Đặc biệt, trong các trận thắng giữ sạch lưới trên sân nhà trước Leeds, Nottingham Forest và West Ham, thủ môn David Raya chỉ phải đối mặt với hai cú sút trúng đích, cho thấy sự kiểm soát trận đấu vượt trội của Arsenal.

Những cá nhân xuất sắc tạo nên tập thể vững mạnh
David Raya tiếp tục chứng minh đẳng cấp với tỷ lệ cứu thua lên tới 88,33%, cao nhất giải đấu, dù không thường xuyên phải làm việc vất vả. Ở hai biên, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori trở thành nỗi ám ảnh cho các cầu thủ tấn công đối phương, với Timber thực hiện 25 pha tắc bóng – đứng thứ hai toàn giải, còn Calafiori liên tục vô hiệu hóa các ngòi nổ như Salah hay Foden. Trung tâm hàng thủ, bộ đôi Saliba – Gabriel duy trì sự ăn ý tuyệt vời, giúp Arsenal chỉ để lọt lưới 5 bàn từ bóng sống khi cả hai cùng ra sân trong năm 2025.

Triết lý phòng ngự chủ động và sự khác biệt của Arteta
Điểm nổi bật trong cách vận hành của Arsenal là sự chủ động phòng ngự từ tuyến đầu. Chỉ số PPDA (số đường chuyền đối phương thực hiện trước khi bị pressing) của Arsenal là 9,9 – đứng thứ hai Ngoại hạng Anh, cho thấy khả năng gây áp lực liên tục. Đội bóng của Arteta cũng chỉ để đối phương chạm bóng 104 lần trong vòng cấm, thấp nhất giải, phản ánh sự tập trung và kỷ luật chiến thuật.

Thách thức lịch sử và bài toán cân bằng tấn công – phòng ngự
Với tỷ lệ thủng lưới chỉ 0,428 bàn/trận, Arsenal đang tiến gần tới kỷ lục phòng ngự của Chelsea mùa 2004-2005. Tuy nhiên, lịch sử chỉ ra rằng phòng ngự chắc chắn là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để vô địch. 7/8 nhà vô địch gần nhất đều là đội ghi bàn nhiều nhất giải. Nếu muốn chấm dứt chuỗi ba mùa về nhì, Arsenal cần duy trì “pháo đài phòng ngự” đồng thời tăng cường sức mạnh tấn công để thực sự trở thành ứng viên số một cho ngôi vương.

Xem thêm
0
36 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Trước thềm trận đấu với Girona, Barcelona rơi vào tình thế khó khăn khi thiếu vắng cả Ferran Torres lẫn Robert Lewandowski do chấn thương. Điều này buộc HLV Hansi Flick phải đưa ra những điều chỉnh quan trọng trong cách tổ chức hàng công. Marcus Rashford, vốn không phải là tiền đạo cắm thuần túy, nhiều khả năng sẽ được đẩy lên đá trung phong, tạo ra một khoảng trống ở hành lang trái mà Barca chưa có phương án tối ưu để lấp đầy.

Trong bối cảnh này, Flick buộc phải cân nhắc sử dụng các tài năng trẻ từ lò La Masia như Pedro Rodriguez "Dro", Toni Fernandez hoặc Jofre Torrents, hoặc thậm chí trao cơ hội cho Roony Bardghji ở cánh phải. Dù Lamine Yamal và Fermin Lopez đã trở lại tập luyện bình thường và dự kiến sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát, nhưng sự thiếu hụt kinh nghiệm ở tuyến trên vẫn là nỗi lo lớn.

Trước loạt trận quan trọng với Girona, Real Madrid và các đối thủ tại Champions League, Flick vẫn giữ sự lạc quan về khả năng hồi phục của Ferran Torres và Raphinha. Ông chia sẻ: "Hy vọng cậu ấy sẽ sẵn sàng cho El Clasico. Đó là kế hoạch của chúng tôi." Hiện Barca đang kém Real Madrid 2 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

Xem thêm
0
175 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Theo Mundo Deportivo, việc xin chữ ký của Lamine Yamal sẽ không còn dễ dàng như trước. Thần đồng 18 tuổi của Barcelona được cho là sắp ký thỏa thuận hợp tác với một công ty chuyên về thời trang và hàng lưu niệm, qua đó biến chữ ký của mình thành một phần trong chiến lược thương mại cá nhân.

Nguồn tin cho biết Yamal đã được khuyên tạm ngừng việc ký tặng công khai, để bảo đảm giá trị bản quyền hình ảnh trong các sản phẩm sắp ra mắt. Đây là bước đi cho thấy sự thay đổi lớn trong cách các cầu thủ trẻ quản lý thương hiệu cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh Yamal đang nổi lên như ngôi sao sáng nhất của thế hệ mới tại Camp Nou.

Từ một tài năng được yêu mến vì sự khiêm tốn và gần gũi, Yamal giờ đang bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa toàn diện – nơi ngay cả một chữ ký cũng mang ý nghĩa kinh tế. Dù quyết định này gây tiếc nuối cho người hâm mộ, nó phản ánh thực tế mới của bóng đá hiện đại: danh tiếng và thương mại luôn song hành.

Xem thêm
0
255 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật