Đừng đổ hết lỗi cho De Ligt sau thất bại 1-4 của MU

“Cuộc thảm sát kiểu Paris”: Màn cổ vũ PSG khiến Barcelona phẫn nộ

Từ Martinez đến Bruno: Carrick đơn giản là chưa đủ tầm để "chèo lái" MU?

Kỳ Quang

Rodri: Tân binh đắt giá và bài toán hòa nhập phòng thay đồ Barca

Vị thế đặc biệt của một tân binh

Rodri đến Barcelona với bảng thành tích hiếm có trong phòng thay đồ hiện tại. Anh là chủ nhân Quả bóng vàng 2024, từng vô địch Cúp C1 châu Âu cùng Manchester City, vừa đeo băng đội trưởng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và được bầu là cầu thủ hay nhất giải. Barcelona chi 60 triệu euro cố định để đưa anh về, trong khi tổng phí có thể tăng lên 76,5 triệu euro tùy các khoản thưởng.

Dù vậy, Rodri không có tên trong nhóm 5 đội trưởng mùa 2026/27. Với Barcelona, điều này không làm giảm vai trò của anh. Tiền vệ 30 tuổi mới chỉ gia nhập giữa tháng 8, trong khi băng đội trưởng vẫn gắn nhiều với mức độ ảnh hưởng và thời gian gắn bó trong phòng thay đồ.

Flick thay đổi cách chọn đội trưởng

Mùa này, Hansi Flick trực tiếp chọn Raphinha và Pedri làm đội trưởng thứ nhất và thứ hai. Ba vị trí còn lại được các cầu thủ bầu, lần lượt thuộc về Eric Garcia, Frenkie de Jong và Lamine Yamal.

Đây là thay đổi đáng kể so với truyền thống để toàn đội bầu nhóm thủ quân. Mùa trước, 5 đội trưởng ban đầu là Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Raphinha và Pedri.

Rodri mới đến nên việc anh đứng ngoài danh sách không bất thường. Yamal dù mới 19 tuổi nhưng đã bước sang mùa thứ 4 ở đội một, giữ vai trò lớn cả về chuyên môn lẫn ảnh hưởng trong tập thể. Eric Garcia, De Jong, Pedri và Raphinha đều đã có nhiều năm gắn bó với câu lạc bộ.

Ảnh hưởng của Rodri đã xuất hiện trên sân

Không cần băng đội trưởng, Rodri vẫn nhanh chóng chiếm một vị trí quan trọng trong cách Barcelona vận hành.

Anh đá chính bên cạnh Pedri ở trận thắng Feyenoord 5-1 tại Cúp C1 châu Âu, giữ vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ và chịu trách nhiệm kết nối tuyến dưới với các cầu thủ phía trước. Khả năng chọn vị trí, chuyền bóng và đọc tình huống giúp Pedri có thêm khoảng trống để dâng cao.

Barcelona đã thắng cả 6 trận chính thức đầu mùa, ghi 26 bàn và thủng lưới 5 lần. Tuy nhiên, thử thách lớn hơn còn ở phía trước. Trong tháng 10, đội lần lượt gặp Galatasaray, Real Betis, Paris Saint-Germain và Real Madrid trong khoảng chưa đầy 2 tuần.

Đó mới là giai đoạn kinh nghiệm của Rodri được cần đến nhiều nhất.

Marc Bernal có thêm một người dẫn đường

Sự hiện diện của Rodri cũng tạo điều kiện tốt cho Marc Bernal. Tiền vệ 19 tuổi được xem là một trong những phương án dài hạn ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ Barcelona.

Trong trận gặp Feyenoord, Bernal vào sân phút 63 thay Pedri và đá cạnh Rodri trong khoảng 20 phút. Đến chiến thắng 4-2 trước Levante, kịch bản tương tự lặp lại khi Bernal thay Pedri phút 66, tiếp tục chơi cùng đàn anh và còn kiến tạo bàn ấn định tỷ số cho Karim Adeyemi.

Rodri từng nói anh muốn giúp Bernal phát triển bằng kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Việc 2 người cùng xuất hiện trên sân giúp Flick có thể dìu dắt cầu thủ trẻ mà không phải đặt toàn bộ trách nhiệm tổ chức tuyến giữa lên vai Bernal.

Một phút thiếu kiềm chế và lời xin lỗi

Trận thắng Valencia 5-0 mang tới tình huống ngoài dự kiến. Sau khi rời sân, Rodri bị máy quay ghi lại lúc nói với Pau Cubarsí rằng đối thủ “rất yếu”, đồng thời nhắc việc Valencia mùa trước gần như không vượt qua nổi khu vực giữa sân.

Đoạn hội thoại riêng nhanh chóng lan rộng. Rodri sau đó liên hệ với José Gayà để xin lỗi và tiếp tục công khai nhận lỗi sau chiến thắng trước Feyenoord. Anh giải thích mình không có ý chế giễu đối thủ và thừa nhận cách nói ấy không phù hợp.

Cách xử lý không xóa đi phát biểu ban đầu, nhưng giúp câu chuyện khép lại nhanh hơn trong thời điểm Rodri vừa mới gia nhập câu lạc bộ.

Thủ lĩnh không nhất thiết phải có băng đội trưởng

Rodri hiện chưa cần một danh xưng chính thức để tạo ảnh hưởng. Anh là đội trưởng tuyển Tây Ban Nha, đã trải qua những trận đấu lớn nhất ở World Cup, Cúp C1 châu Âu và Ngoại hạng Anh, trong khi Barcelona sở hữu một đội hình rất trẻ.

Băng đội trưởng vẫn thuộc về những cầu thủ đã có vị trí lâu dài trong phòng thay đồ. Rodri lại đóng vai trò khác. Anh mang kinh nghiệm, sự ổn định và khả năng tổ chức cho một tuyến giữa vốn giàu kỹ thuật nhưng còn trẻ.

Khoảng cách về thời gian gắn bó với Barcelona chưa thể san bằng chỉ sau vài tuần. Nhưng trên sân, Rodri đã bắt đầu tạo ra ảnh hưởng mà một thủ lĩnh thường mang lại, ngay cả khi tay áo của anh chưa có chiếc băng đội tr

1
6,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Division 1 của FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Jakarta và Bandung từ ngày 25/9 đến 5/10/2026. Với Indonesia, giải đấu không đơn thuần là cuộc đua điểm số. Nằm ở bảng A cùng Singapore, Malaysia và Bangladesh, đội chủ nhà còn phải chứng minh sự trưởng thành về chất lượng đội hình lẫn bản lĩnh thi đấu.

Indonesia phải giữ sự tập trung ở mọi trận

Luciano Leandro cho rằng Indonesia không được nhìn vào tên tuổi hay thứ hạng của đối thủ để chủ quan. Mỗi trận đều phải được chơi với sự nghiêm túc cao nhất. Đặc biệt ở cuộc đối đầu Malaysia, yếu tố chuyên môn sẽ đi cùng tâm lý, khả năng tập trung và kiểm soát cảm xúc.

Indonesia cũng bước vào giải với những trải nghiệm từ FIFA Series 2026. Những cầu thủ như Beckham Putra hay Rizky Ridho đã được John Herdman trao cơ hội, trong đó Beckham ghi 2 bàn ở chiến thắng 4-0 trước Saint Kitts and Nevis.

Đối thủ khu vực đánh giá cao Indonesia hơn

Những nhận xét từ cựu tuyển thủ Singapore Baihakki Khaizan và cựu tuyển thủ Malaysia Safiq Rahim cũng đề cập đến bước tiến của bóng đá Indonesia. Baihakki đánh giá cao cách Indonesia bổ sung lực lượng, còn Safiq nhấn mạnh đội tuyển hiện có nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó một số sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu.

Sự đánh giá từ những người từng trực tiếp thi đấu trong khu vực phần nào nói lên vị thế hiện tại của Indonesia. Đội bóng áo đỏ bước vào FIFA ASEAN Cup với lực lượng có chiều sâu hơn và không còn dễ bị các đối thủ Đông Nam Á xem nhẹ.

Singapore là bài kiểm tra đầu tiên

Trận mở màn gặp Singapore trên sân Gelora Bung Karno lúc 20h ngày 25/9/2026 sẽ là bài kiểm tra đầu tiên cho thầy trò John Herdman. HLV người Canada triệu tập 23 cầu thủ, trong đó có những gương mặt đang thi đấu tại châu Âu như Kevin Diks, Emil Audero, Elkan Baggott và Dean James.

Sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài với các trụ cột trong nước mang đến cho Indonesia nhiều lựa chọn hơn về nhân sự. Trước khán giả nhà, FIFA ASEAN Cup cũng là dịp để đội bóng của Herdman kiểm tra khả năng duy trì sự tập trung và bản lĩnh trong một giải đấu chính thức của FIFA.

Xem thêm
1
25,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Cái bóng của khu vực kỹ thuật

Manchester United chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, còn tại Ngoại hạng Anh, họ có 5 điểm sau 5 vòng và đứng thứ 12. Michael Carrick vì thế chịu sức ép ngày càng lớn, nhất là sau thất bại trước Manchester City, cú ngã 2-3 trước Brighton ở Cúp Liên đoàn Anh và trận hòa Fulham 1-1.

Tuy nhiên, MU hiện chưa có kế hoạch sa thải Carrick. Những tranh luận quanh Old Trafford lúc này cũng không chỉ hướng vào HLV trưởng, mà ngày càng xoáy vào cách đội hình được xây dựng trong mùa hè.

Kỳ chuyển nhượng vẫn để lại những khoảng trống

MU đầu tư mạnh nhất cho tuyến giữa. Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba đều được đưa về, trong khi Karl Darlow bổ sung vị trí thủ môn. Tynan Thompson cũng gia nhập từ Tottenham nhưng mới 18 tuổi và được xem nhiều hơn như khoản đầu tư cho tương lai.

Dù vậy, một số vị trí Carrick muốn tăng cường vẫn chưa được giải quyết. MU từng tìm kiếm thêm hậu vệ trái nhưng không hoàn tất thương vụ nào. Phía trên, đội vẫn thiếu sự ổn định ở vị trí trung phong dù Benjamin Šeško, Joshua Zirkzee và các cầu thủ tấn công khác đều có thể được sử dụng.

Mick Brown, cựu trưởng bộ phận tuyển trạch MU, cho rằng những khoảng trống ấy khiến Carrick phải làm việc với một đội hình chưa cân bằng.

Anderson và Mateus Fernandes cho thấy giới hạn chi tiêu

MU từng theo đuổi Elliot Anderson nhưng không muốn bước vào cuộc đấu giá khi Nottingham Forest định giá tiền vệ người Anh khoảng 100 triệu bảng. Man City sau đó chi 116 triệu bảng để hoàn tất thương vụ.

Mateus Fernandes cũng nằm trong kế hoạch của MU, nhưng trường hợp này khác. Tottenham trả 85 triệu bảng cho tiền vệ người Bồ Đào Nha, còn MU không muốn đáp ứng mức giá đó khi chưa hoàn toàn chắc chắn cầu thủ muốn chuyển tới Old Trafford.

Việc từ bỏ 2 mục tiêu đắt giá không đồng nghĩa MU không đầu tư. Họ vẫn chi đáng kể cho Santos, Tielemans và Baleba. Vấn đề nằm ở cách nguồn tiền được phân bổ khi hàng thủ và hàng công vẫn còn những vị trí chưa đủ chiều sâu.

Brown cho rằng Carrick không thể chịu hết trách nhiệm

Brown chỉ ra hàng loạt vấn đề đang xuất hiện cùng lúc. Hàng thủ chưa đủ chắc chắn, vị trí trung phong thiếu ổn định, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha trải qua những giai đoạn phong độ thấp, trong khi 3 tiền vệ mới chưa lập tức tạo ra sự ăn ý.

Theo Brown, Carrick đương nhiên phải chịu trách nhiệm cho kết quả và cách đội chơi, nhưng sẽ thiếu công bằng nếu toàn bộ vấn đề được quy về khu vực kỹ thuật.

MU từng kết thúc mùa 2025/26 ở vị trí thứ 3 dưới thời Carrick. Chỉ vài tháng sau, đội đã tụt xuống thứ 12 sau 5 vòng đầu tiên. Sự sa sút nhanh như vậy khiến cả lựa chọn chiến thuật lẫn công tác xây dựng đội hình đều phải được xem xét.

Connor King đến nhưng vấn đề lớn hơn vẫn nằm ở đội hình

Giữa thời điểm Carrick chịu sức ép, MU bổ nhiệm Connor King làm trợ lý HLV thủ môn đội một. King làm việc dưới quyền Craig Mawson sau nhiều năm giữ các vai trò huấn luyện tại Burnley. Trước khi bước sang công tác huấn luyện, ông trưởng thành từ học viện Burnley và từng khoác áo tuyển Anh tới cấp U16.

Đây là sự bổ sung cho thành phần ban huấn luyện, nhưng không giải quyết trực tiếp những vấn đề trên sân đang khiến Carrick đau đầu.

Một trợ lý mới có thể cải thiện công việc hằng ngày tại Carrington. Carrick vẫn cần hàng thủ ổn định hơn, hàng công hiệu quả hơn và những tân binh tuyến giữa nhanh chóng tìm được sự ăn ý.

Rooney nhìn thấy một đội hình còn yếu

Wayne Rooney cũng cho rằng đội hình hiện tại của MU vẫn “hơi yếu”. Ông tin Carrick muốn được bổ sung nhiều hơn trong mùa hè, nhưng khi thị trường đã đóng cửa, HLV trưởng phải tìm cách khai thác tối đa lực lượng đang có.

Rooney không phủ nhận áp lực dành cho người đồng đội cũ. Tại Manchester United, một chuỗi trận không thắng luôn đủ khiến tương lai HLV bị đặt lên bàn thảo luận. Nhưng ông cũng nhắc rằng Carrick từng chứng minh khả năng tạo ra kết quả với chính nhóm cầu thủ này.

Fabian Hürzeler, Eddie Howe và Antonio Conte đã bắt đầu xuất hiện trong những câu chuyện về người có thể thay Carrick. Tuy nhiên, MU hiện vẫn chưa quyết định thay HLV.

Vì vậy, áp lực ở Old Trafford lúc này không chỉ nằm trên vai Carrick. Những trận đấu tiếp theo sẽ kiểm tra năng lực của HLV 45 tuổi, đồng thời tiếp tục đặt ra vấn đề cho ban lãnh đạo về một đội hình đã được đầu tư mạnh ở tuyến giữa nhưng vẫn còn những khoảng trống rõ rệt ở các khu vực khác.

Xem thêm
0
256 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu 24/9 với thêm 1 HCB và 7 HCĐ, nâng tổng thành tích lên 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, tổng cộng 17 huy chương. Việt Nam hiện đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp ASIAD 20. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục bỏ xa phần còn lại với 80 HCV, còn chủ nhà Nhật Bản giữ vị trí thứ 2 với 20 HCV.

Việt Nam giành thêm 8 huy chương trong ngày 24/9

Ngày thi đấu 24/9 mang về cho Việt Nam 8 huy chương. Đinh Văn Tâm giành HCB nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn wushu sau khi thua Ou Jiaming của Trung Quốc trong trận chung kết. Đây cũng là tấm HCB đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 20.

7 HCĐ còn lại đến từ nhiều môn khác nhau. Rowing đóng góp tới 4 HCĐ, trong khi thể thao điện tử, cử tạ và điền kinh mỗi môn mang về thêm 1 HCĐ. Trong đó, Trần Minh Trí giành HCĐ cử tạ hạng 65kg nam với tổng cử 309kg, gồm 139kg cử giật và 170kg cử đẩy.

Điền kinh cũng có huy chương đầu tiên tại đại hội khi đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ giành HCĐ. Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, Việt Nam có 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, tổng cộng 17 huy chương.

Trung Quốc tạo khoảng cách rất lớn

Theo bảng cập nhật cuối ngày 24/9, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 80 HCV, 30 HCB và 20 HCĐ, tổng cộng 130 huy chương. Nhật Bản đứng thứ 2 với 20 HCV, 34 HCB và 37 HCĐ, tổng 91 huy chương. Như vậy, riêng số HCV của Trung Quốc đã nhiều gấp 4 lần đội chủ nhà.

Hàn Quốc đứng thứ 3 với 10 HCV, 12 HCB và 28 HCĐ, tổng cộng 50 huy chương. Kazakhstan xếp thứ 4 với 8 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ. Theo bảng bạn cung cấp, Uzbekistan đứng thứ 5 với 6 HCV, 12 HCB và 8 HCĐ, còn Iran đứng ngay sau với 6 HCV, 10 HCB và 4 HCĐ.

Thái Lan vẫn dẫn đầu Đông Nam Á

Thái Lan tiếp tục là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất. Trên bảng cập nhật cuối ngày, họ đứng thứ 7 với 5 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ, tổng cộng 16 huy chương.

Việt Nam có tổng số huy chương nhiều hơn Thái Lan với 17 chiếc, nhưng vẫn xếp thấp hơn do bảng tổng sắp ưu tiên số HCV trước HCB và HCĐ. HCV duy nhất của Việt Nam hiện thuộc về Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate.

Xem thêm
1
10,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Trung Quốc tiếp tục chiếm ưu thế lớn trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc giữ 2 vị trí tiếp theo. Ở nhóm các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan đang dẫn đầu khu vực. Việt Nam cũng có bước tiến mạnh trong chiều 22/9 khi giành HCV đầu tiên ở môn karate, qua đó vươn từ vị trí đồng hạng 20 lên hạng 11.

Trung Quốc bỏ xa Nhật Bản và Hàn Quốc

Theo bảng tổng sắp tính đến lúc 14h15 ngày 22/9, Trung Quốc đứng đầu với 26 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ, tổng cộng 41 huy chương. Nhật Bản xếp thứ 2 với 8 HCV, 12 HCB và 13 HCĐ, tổng cộng 33 huy chương.

Hàn Quốc giữ vị trí thứ 3 với 5 HCV, 4 HCB và 15 HCĐ, có 24 huy chương. Khoảng cách lớn nhất nằm ở số HCV. Trung Quốc đang nhiều hơn Nhật Bản tới 18 HCV. 

Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á

Kazakhstan đứng thứ 4 với 5 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ. Ngay sau đó là Thái Lan với 4 HCV, 1 HCB, tổng cộng 5 huy chương. Thành tích này giúp Thái Lan giữ vị trí cao nhất trong số các đoàn Đông Nam Á ở thời điểm 14h15.

Hồng Kông, Trung Quốc đứng thứ 6 với 2 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ. Uzbekistan xếp thứ 7 với 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Đài Bắc Trung Hoa đứng thứ 8 với 1 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ, trong khi Ma Cao, Trung Quốc xếp thứ 9 với 1 HCV và 3 HCB.

Việt Nam có HCV đầu tiên

Buổi sáng 22/9, Việt Nam còn đứng đồng hạng 20 với 3 HCĐ. Bước ngoặt đến ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate. Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên lần lượt thắng Nepal 5-0 ở tứ kết, thắng Đài Bắc Trung Hoa 5-0 ở bán kết rồi giành HCV sau trận chung kết với Iran.

Thành tích này giúp Việt Nam nâng thành tích lên 1 HCV, 0 HCB và 3 HCĐ, tổng cộng 4 huy chương, qua đó tạm thời đứng thứ 11. Ba HCĐ trước đó thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi ở teqball đôi nam nữ, Bùi Ngọc Nhi ở kata cá nhân nữ và Nguyễn Thị Diệu Ly ở kumite nữ hạng 68 kg.

Xem thêm
4
29,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Anh Phạm

Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm những dấu mốc nổi bật tại ASIAD 20 trong sáng 24/9. Theo bảng tổng sắp cập nhật lúc 11h00, Việt Nam đang có 1 HCV, 1 HCB và 9 HCĐ, tổng cộng 11 huy chương, qua đó vươn lên vị trí thứ 18. Trong nhóm dẫn đầu, Trung Quốc vẫn tạo khoảng cách rất lớn với phần còn lại khi đã giành 60 HCV.

Việt Nam có HCB đầu tiên

Tấm HCB đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 20 đến từ Đinh Văn Tâm ở nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn wushu. Trong trận chung kết sáng 24/9, võ sĩ Việt Nam gặp Ou Jiaming của Trung Quốc và không thể tạo bất ngờ trước đối thủ chủ nhà.

Trước đó, HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam thuộc về bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate. Ba võ sĩ Việt Nam đánh bại Iran 5-0 trong trận chung kết ngày 22/9.

Với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 9 HCĐ trên bảng cập nhật tính đến 11h trưa nay, Việt Nam có tổng cộng 11 huy chương và đứng thứ 18. 

Trung Quốc bỏ xa phần còn lại

Cuộc đua ở nhóm đầu đang có sự chênh lệch lớn. Trung Quốc dẫn đầu với 60 HCV, 23 HCB và 10 HCĐ, tổng cộng 93 huy chương. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 15 HCV, 25 HCB và 32 HCĐ, tổng cộng 72 huy chương.

Hàn Quốc xếp thứ 3 với 9 HCV, 8 HCB và 25 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ 4 với 8 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ. Iran đã vươn lên thứ 5 với 6 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ.

Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á

Trong nhóm các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan đang có thành tích tốt nhất với 5 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ, đứng thứ 6 toàn đoàn. Malaysia xếp thứ 8 với 3 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ.

Singapore đứng thứ 17 với 1 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, tổng cộng 6 huy chương. Việt Nam đứng ngay phía sau ở hạng 18. Dù có tổng số huy chương nhiều hơn Singapore với 11 chiếc, Việt Nam xếp sau do bảng tổng sắp ưu tiên số HCV, tiếp đến là HCB rồi HCĐ.

Ngày 24/9 vẫn còn nhiều nội dung quan trọng đối với đoàn Việt Nam. Điền kinh chính thức bước vào tranh tài, trong khi các môn wushu, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ cùng nhiều nội dung khác tiếp tục diễn ra. Thứ hạng của Việt Nam vì thế vẫn có thể thay đổi đáng kể trong những giờ tới.

Xem thêm
2
7,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật