Hợp đồng sắp hết, đàm phán đã vào giai đoạn cuối
Harry Kane chỉ còn hợp đồng với Bayern Munich đến ngày 30/6/2027, nhưng khả năng anh rời Đức theo dạng tự do hiện không phải kịch bản chính. Tiền đạo 33 tuổi nhiều lần khẳng định đang hạnh phúc tại Munich, còn các cuộc thương lượng gia hạn đã tiến rất gần tới thỏa thuận.
Ngày 23/9, Kane nói hai bên vẫn còn vài chi tiết cần xử lý nhưng quá trình đàm phán đang diễn ra tốt và một thông báo có thể sớm xuất hiện. Bayern cũng muốn giữ chân trung phong số 1 của mình, người đã ghi 152 bàn sau 154 trận kể từ khi rời Tottenham năm 2023.
Tài chính không còn là nút thắt lớn nhất
Các điều khoản chính về lương thưởng đã tiến gần tới thống nhất. Phần còn lại nằm ở cấu trúc hợp đồng mới, đặc biệt là thời hạn và cơ chế cho phép Kane trở lại Ngoại hạng Anh trong tương lai.
Bayern sẵn sàng trao cho anh hợp đồng ít nhất đến năm 2029. Đây là thời hạn khá dài với một cầu thủ đã 33 tuổi, nhưng câu lạc bộ tin thể trạng, phong độ và tầm ảnh hưởng của Kane đủ để tạo ngoại lệ.
Phía Kane lại muốn giữ một lối mở cho những năm cuối sự nghiệp. Tiền đạo người Anh đề nghị hợp đồng mới tiếp tục có điều khoản giải phóng giới hạn, áp dụng trong trường hợp anh muốn trở lại Ngoại hạng Anh.
Tottenham có thể được trao quyền ưu tiên
Một chi tiết khác đang được thảo luận là quyền dành riêng cho Tottenham. Nếu Bayern chấp nhận một đề nghị dành cho Kane trong tương lai, đội bóng cũ của anh có thể được trao quyền đưa ra lời đề nghị tương đương.
Cơ chế này chưa đồng nghĩa Kane có kế hoạch trở lại Tottenham trong thời gian gần. Spurs cũng chưa phải một bên trực tiếp tham gia cuộc đàm phán hiện tại.
Đây chủ yếu là cách Kane giữ lại một lựa chọn cho tương lai. Anh vẫn là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Tottenham với 280 bàn sau 435 trận và chỉ còn cách kỷ lục 260 bàn Ngoại hạng Anh của Alan Shearer 47 pha lập công.
Nếu một ngày muốn quay về Anh, Kane muốn quyền quyết định ấy vẫn nằm trong tay mình.
Bayern sẵn sàng phá lệ vì Kane
Karl-Heinz Rummenigge công khai ủng hộ việc trao hợp đồng dài hạn cho Kane. Ông thừa nhận trước đây mình thường chỉ muốn gia hạn từng năm với cầu thủ đã ngoài 30 tuổi, nhưng tiền đạo tuyển Anh là một trường hợp khác.
Lý do nằm ở cả phong độ lẫn thể trạng. Rummenigge nhấn mạnh Kane chỉ gặp 1 chấn thương đáng kể trong 3 năm khoác áo Bayern, đồng thời duy trì khả năng ghi bàn ở mức rất cao.
Mùa 2025/26, Kane ghi 61 bàn cho Bayern và thêm 12 bàn cho tuyển Anh, tổng cộng 73 pha lập công. Rummenigge thậm chí gọi Kane là lựa chọn của riêng ông cho Quả bóng vàng 2026.
Bayern vì thế không nhìn cầu thủ 33 tuổi như một trung phong đang ở cuối sự nghiệp, mà vẫn xem anh là nhân vật trung tâm của kế hoạch trong vài năm tới.
Ở lại Munich nhưng không khóa mọi cánh cửa
Cuộc thương lượng hiện tại không phải thỏa thuận 3 bên giữa Bayern, Kane và Tottenham. Bayern đang làm việc với phía tiền đạo người Anh, còn quyền ưu tiên dành cho Spurs chỉ là một trong những điều khoản Kane muốn đưa vào hợp đồng mới.
Trọng tâm của anh vẫn là Bayern. Kane cảm thấy thoải mái với đội bóng, HLV, môi trường sống và tin rằng tập thể hiện tại giúp mình tiếp tục duy trì phong độ cao khi đã bước sang tuổi 33.
Bản hợp đồng mới vì thế mang 2 mục tiêu song song. Bayern muốn giữ chân trung phong quan trọng nhất của mình ít nhất đến năm 2029, còn Kane muốn cam kết với Munich mà vẫn giữ quyền lựa chọn nếu một ngày con đường trở lại Ngoại hạng Anh thực sự mở ra.