Trong bóng đá, có những thời điểm buộc một câu lạc bộ phải nhìn thẳng vào thực tế: từ vị thế ông lớn, họ rơi xuống cảnh chật vật như một đội bóng tầm trung. Manchester United sau mùa giải cán đích ở vị trí thứ 15, họ tiếp tục mở màn mùa giải mới 2025/2026 theo cách tệ hại với 2 trận không biết đến mùi thắng lợi. Điều đó đang đặt ra một ý tưởng thú vị, khi “trò” Ruben Amorim loay hoay chưa tìm ra hướng đi, việc đưa “thầy” Jose Mourinho – người từng gieo mầm chiến thắng tại Old Trafford – tái xuất bỗng nhiên trở nên hợp lý hơn bao giờ hết. Có bốn khía cạnh cho thấy lựa chọn này không phải là chuyện nói đùa mà còn có cơ sở thực tiễn về viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới.
Trò làm không được việc, mời thầy thay thế là quá hợp lý
Trước hết, Mourinho chính là “người thầy” trong nghề huấn luyện của Amorim. Khi còn theo học chứng chỉ, Amorim từng có kỳ thực tập tại Carrington dưới sự hướng dẫn của Mourinho, và nhiều lần khẳng định ông coi “Người đặc biệt” là hình mẫu chiến thuật, đặc biệt ở cách phân tích đối thủ và xây dựng đội bóng xoay quanh mục tiêu chiến thắng. Giờ đây, khi Amorim đang gặp khó trong việc tạo sự ổn định cho tập thể MU, việc đưa Mourinho trở lại nắm đội không chỉ hợp lý về biểu tượng mà còn mang những giá trị lớn về mặt chuyên môn.
Mourinho rất hợp meta với những đội bóng tầm trung
Thứ hai, nhận định “Mourinho chỉ còn hợp với các đội tầm trung” lại vô tình khớp hoàn cảnh hiện tại của MU. Mùa 2024/25, đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Premier League – kết quả tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Đầu mùa này, họ vẫn phập phù và thậm chí còn tỏ ra mãn nguyện với trận hòa trên thế thắng trước Arsenal ở vòng đấu trước. Một tập thể mang dáng dấp của một đội bóng trung bình khá như MU lúc này rõ ràng cần một HLV có thể lập tức mang đến kỷ luật, bản lĩnh và sự thực dụng để kéo câu lạc bộ ra khỏi vũng lầy, hơn là theo đuổi lối chơi hào nhoáng mà chưa đủ nền tảng. Mourinho từng nhiều lần làm được điều đó, và MU lúc này cần chính kiểu vực dậy ấy.
Mourinho biết phải làm gì để vực dậy MU
Thứ ba, Mourinho từng có trải nghiệm sâu rộng tại Old Trafford, điều mà Amorim chưa thể có. Trong giai đoạn 2016–2018, ông dẫn dắt MU 144 trận, giành 84 chiến thắng, 32 trận hòa và chỉ thua 28, đạt tỷ lệ thắng 58,3%. Quan trọng hơn, Mourinho đem về ba danh hiệu, trong đó có Europa League 2017 – chiếc cúp châu Âu gần nhất của câu lạc bộ. Ông hiểu rõ văn hóa, áp lực và sự kỳ vọng tại Old Trafford, vốn đang là thử thách lớn khiến Amorim bối rối.
Lối chơi đặc trưng của Mourinho rất hợp với nhân sự cầu thủ MU hiện tại
Cuối cùng, lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng của Mourinho rất phù hợp với nhân sự hiện tại. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đều thuộc nhóm cầu thủ tốc độ hàng đầu Premier League, trong khi Bruno Fernandes là “cầu nối” với khả năng chuyền dài và phát động phản công hiệu quả. Bộ kỹ năng này hoàn toàn ăn khớp với triết lý chuyển trạng thái nhanh mà Mourinho từng xây dựng ở nhiều ông lớn trước đây. Ngược lại, sơ đồ 3 trung vệ của Amorim vẫn loay hoay, kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu đột biến và khiến đội dễ đánh mất thế trận.
Từ những phân tích trên, việc cân nhắc Mourinho không chỉ dừng ở sự hoài niệm, mà còn dựa trên tính hợp lý về chiến thuật, kinh nghiệm đã được chứng minh và sự ăn khớp với chất liệu cầu thủ hiện tại của MU.