Leo thang xung đột và hệ lụy thể thao
Ngày 28/2, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiến hành “các hoạt động tác chiến lớn” nhằm vào Iran, quan hệ giữa Tehran và các nước đồng chủ nhà World Cup 2026 – Mỹ, Mexico, Canada – lập tức rơi vào trạng thái cực kỳ nhạy cảm. Mỹ cùng Israel đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công với lý do ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, khiến dư luận quốc tế lo ngại sâu sắc về an ninh và tính khả thi của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới.
Phản ứng từ phía Iran
Trước tình hình này, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mehdi Taj, đã lên tiếng trên truyền hình quốc gia, thừa nhận: “Với những gì đã xảy ra hôm nay và cuộc tấn công của Mỹ, thật khó để lạc quan về khả năng tham dự World Cup. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về các nhà chức trách thể thao.” Iran đã giành vé dự World Cup lần thứ tư liên tiếp vào tháng 3/2025, dự kiến sẽ thi đấu ba trận vòng bảng trên đất Mỹ vào tháng 6, nhưng mọi kế hoạch hiện đều bị phủ bóng bởi bất ổn chính trị và an ninh.
Những rào cản thực tế
Các vấn đề về di chuyển, thị thực, an ninh và ngoại giao đang trở thành rào cản lớn đối với đội tuyển Iran. Liên đoàn Bóng đá Iran cũng xác nhận giải VĐQG trong nước đã bị tạm hoãn vô thời hạn, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nếu Iran buộc phải rút lui, UAE được xem là ứng viên hàng đầu thay thế, dù thành tích vòng loại kém hơn Iraq – đội đã được xếp thi đấu play-off liên lục địa.
FIFA và bài toán chính trị-thể thao
Tổng thư ký FIFA, ông Mattias Grafstrom, cho biết tổ chức này đang theo dõi sát sao mọi diễn biến và nhấn mạnh trọng tâm là đảm bảo một kỳ World Cup an toàn, có sự tham gia của tất cả các đội. Tuy nhiên, nguy cơ Iran vắng mặt đang đặt ra một bài toán phức tạp, buộc FIFA và các bên liên quan phải xử lý thận trọng trong thời gian tới.