Livaković ra mắt ấn tượng, cuộc đua thủ môn Barcelona thêm kịch tính

BXH huy chương Asiad 20: Trung Quốc vững vàng ngôi đầu, Việt Nam chờ thời cơ

Gary Neville nổi giận: "15 phút tệ nhất của MU trong 46 năm chỉ vì... đi bộ"

Phượng Bùi

Nghịch lý của MU, càng cầm bóng nhiều càng khó thắng

MU có đủ nhân sự trên hàng công, nhưng Michael Carrick vẫn chưa tìm ra cách tấn công ổn định khi đối thủ lùi sâu và nhường quyền kiểm soát bóng. Trận thua Brighton 2-3 sau khi đã dẫn 2-0 chỉ trong 10 phút đầu càng cho thấy vấn đề của MU lớn hơn chuyện chiếc ghế của HLV người Anh.

MU gặp khó khi phải cầm bóng nhiều

Sau 4 vòng Premier League, MU mới có 4 điểm nhưng đạt xG 8,3, cao thứ 2 giải, đồng thời dẫn đầu về số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Họ cũng thuộc nhóm đầu về số cơ hội tạo ra và những quả tạt chính xác. MU vẫn đưa được bóng tới gần khung thành, nhưng chưa xử lý tốt ở những pha bóng quyết định.

Dưới thời Carrick, MU trung bình giành 1,5 điểm mỗi trận khi kiểm soát bóng trên 50%. Khi cầm bóng dưới 50%, thành tích tăng lên 2,6 điểm mỗi trận. Đặc biệt, MU thắng cả 10 trận mà tỷ lệ kiểm soát bóng từ 45% trở xuống kể từ khi Carrick trở lại.

Cách chơi của MU phát huy tốt hơn khi phía trước có khoảng trống để Rashford, Mbeumo hay Cunha tăng tốc. Khi đối thủ lùi sâu, họ thường phải đưa bóng ra biên rồi tạt vào. Những pha phối hợp ở trung lộ lại thiếu tốc độ, trong khi hàng thủ đối phương ít bị kéo giãn bởi các pha chạy ra phía sau.

MU chưa khai thác tốt Sesko

Benjamin Sesko là phương án phù hợp để MU thay đổi cách tấn công. Tiền đạo cao 1,94 m có khả năng chiếm lĩnh vòng cấm, chạy vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên, đồng thời trở thành điểm đến rõ ràng cho những quả tạt.

Vấn đề là MU chưa đưa Sesko vào trận đủ nhiều. Có thời điểm anh bị tách khỏi phần còn lại của hàng công và ít nhận bóng ở những vị trí thuận lợi để dứt điểm. Trong khi đó, Cunha thường lùi xuống nhận bóng, Bruno Fernandes cũng cần khoảng trống giữa các tuyến. Khi cả 2 cùng bó vào khu vực này, MU dễ tập trung quá nhiều người trước vòng cấm nhưng lại thiếu cầu thủ ghim hàng thủ và chạy ra phía sau.

Bruno cần được giữ gần vòng cấm

Carrick từng giúp Bruno Fernandes chơi hiệu quả hơn khi đưa anh trở lại gần vòng cấm thay vì kéo xuống quá sâu. Đây vẫn là vị trí phù hợp nhất với tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Bruno phát huy tốt nhất khi nhận bóng phía sau hàng tiền vệ đối phương và tìm đường chuyền quyết định. Nếu phải lùi sâu quá thường xuyên để tổ chức từ xa, MU sẽ mất một trong những cầu thủ sáng tạo nhất ở khu vực cuối sân.

Trận gặp Brighton cũng để lộ vấn đề khác. MU để đối thủ tung ra 18 cú sút, có 39 lần chạm bóng trong vòng cấm và tạo 5 cơ hội lớn. Khi các hậu vệ biên dâng cao, khoảng trống phía sau dễ bị khai thác, còn tuyến dưới nhiều lúc không kiểm soát tốt những pha chuyển trạng thái của đối phương.

Carrick có nhiều phương án trên hàng công. Điều ông cần làm là giúp MU tấn công tốt hơn khi phải cầm bóng nhiều, nhưng vẫn giữ được sự cân bằng phía sau mỗi khi mất bóng.

0
180 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Giai đoạn quá độ của Xavi ở tuyển Hà Lan

Xavi Hernández bắt đầu nhiệm kỳ ở tuyển Hà Lan bằng một lựa chọn khá rõ ràng: thay đổi nhưng không xóa bỏ toàn bộ bộ khung cũ. Trong danh sách đầu tiên công bố ngày 18/9, ông vẫn giữ Virgil van Dijk và Nathan Aké, trong khi loại Memphis Depay cùng Wout Weghorst. Với Noa Vahle, đây là cách làm hợp lý khi đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuyển giao sau World Cup 2026.

Van Dijk cũng vừa trực tiếp trao đổi với Xavi về tương lai ở đội tuyển. Trước đó, HLV người Tây Ban Nha đã có mặt tại Anfield theo dõi Liverpool thắng Atlético Madrid 2-1 ở Champions League ngày 9/9. Trung vệ 35 tuổi chơi trọn 90 phút và sau trận tiếp tục khẳng định anh vẫn cảm thấy mình có thể đóng góp cho Hà Lan.

Vai trò của một đội trưởng lâu năm

Van Dijk giữ băng đội trưởng tuyển Hà Lan từ tháng 3/2018, khi Ronald Koeman trao trách nhiệm này cho anh sau khi Arjen Robben giã từ đội tuyển.

Từ đó đến nay, anh trở thành một trong những gương mặt ổn định nhất của Hà Lan và đã có 96 lần khoác áo đội tuyển trước đợt tập trung tháng 9.

Vahle cho rằng Xavi không thể dễ dàng gạt bỏ một cầu thủ đã giữ vai trò thủ lĩnh suốt thời gian dài. Quan trọng hơn, chính Van Dijk vẫn muốn tiếp tục. Trước cuộc gặp Xavi, anh nói nếu HLV mới cũng tin mình còn giá trị, cả hai có thể cùng hướng tới Euro 2028.

Chuyển giao sau cú sốc World Cup

Hà Lan khép lại World Cup 2026 ở vòng 32 đội, sau khi hòa Ma-rốc 1-1 rồi thua 2-3 trên chấm luân lưu.

Sau thất bại đó, tương lai của Van Dijk trở thành chủ đề được bàn luận nhiều. Anh chưa lập tức xác nhận sẽ tiếp tục hay dừng lại, trong khi dư luận Hà Lan bắt đầu nói nhiều hơn về một thế hệ mới.

Vahle cho rằng việc đẩy Van Dijk ra ngay lúc này là quá vội. Xavi đang làm mới đội tuyển bằng cách gọi Ruben van Bommel và Gjivai Zechiël, đưa Joey Veerman trở lại và loại một số cựu binh, nhưng vẫn giữ những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở hàng thủ.

Đó là một quá trình chuyển giao từng bước thay vì thay toàn bộ đội hình cùng lúc.

Phong độ ở Liverpool vẫn là cơ sở lớn nhất

Van Dijk vẫn là đội trưởng Liverpool dưới thời Andoni Iraola và tiếp tục đá chính đều đặn. Anh có mặt trong chiến thắng trước Atlético Madrid tại Champions League và vẫn giữ vai trò trung tâm ở hàng phòng ngự.

Đây là lý do Vahle cho rằng những tranh luận về việc Van Dijk không còn đủ tầm cho tuyển Hà Lan đang đi quá xa. Anh vẫn thi đấu ở cấp độ cao nhất, giữ trách nhiệm lớn tại một câu lạc bộ hàng đầu và chưa cho thấy dấu hiệu muốn rút lui khỏi bóng đá quốc tế.

Xavi vì thế chọn giữ lại một thủ lĩnh thay vì bắt đầu nhiệm kỳ bằng cách cắt đứt hoàn toàn với thế hệ cũ.

Van Dijk vẫn còn chỗ trong kế hoạch Euro 2028

Đợt tập trung đầu tiên của Xavi gồm 4 trận Nations League gặp Đức, Serbia 2 lượt và Hy Lạp. Đây cũng là giai đoạn đầu để ông đánh giá xem Van Dijk còn phù hợp tới đâu với cách chơi mới.

Với trung vệ Liverpool, mục tiêu khá rõ: tiếp tục duy trì phong độ ở câu lạc bộ và chứng minh mình vẫn đủ khả năng dẫn dắt hàng thủ Hà Lan.

Xavi đang xây một đội tuyển trẻ hơn, nhưng chưa xem kinh nghiệm là thứ phải loại bỏ ngay lập tức. Việc giữ Van Dijk và Aké trong danh sách đầu tiên thể hiện cách tiếp cận đó rõ nhất: thay đổi từng phần, nhưng vẫn giữ lại những cầu thủ có thể giúp quá trình chuyển giao không bị đứt gãy.

Xem thêm
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Trọng tâm là sự trưởng thành

Liverpool rời Vitality với chiến thắng 1-0 trước Bournemouth nhờ bàn thắng của Alexander Isak, nhưng Andoni Iraola dành nhiều lời khen cho Jérémy Jacquet. Trung vệ 21 tuổi vừa lần đầu được Zinedine Zidane triệu tập vào đội tuyển Pháp và tiếp tục tạo dấu ấn bằng một trận đấu chắc chắn bên cạnh Virgil van Dijk.

Iraola gọi màn trình diễn của Jacquet là “một bước tiến”. Không phải bởi một pha xử lý riêng lẻ, mà vì cầu thủ trẻ đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt về thể lực sau những tuần đầu khó khăn tại Ngoại hạng Anh.

Từ chuột rút đến chơi chắc suốt trận

Iraola thừa nhận Jacquet từng gặp khó với tốc độ và cường độ của bóng đá Anh. Trong những trận đầu, anh thường xuống sức mạnh về cuối, bị chuột rút và có lúc phải rời sân sớm.

Tại Bournemouth, tình hình khác hẳn. Jacquet giữ được sự tập trung tới những phút cuối, không còn dấu hiệu kiệt sức và vẫn đủ tỉnh táo khi đội chủ nhà tăng sức ép.

Đây là chi tiết Iraola đặc biệt hài lòng. Với một trung vệ mới 21 tuổi, việc thích nghi về thể lực quan trọng không kém khả năng phòng ngự hay chuyền bóng.

Lần đầu được gọi lên tuyển Pháp

Sự tiến bộ của Jacquet cũng được ghi nhận ở cấp đội tuyển. Ngày 18/9, Zidane điền tên anh vào danh sách tuyển Pháp lần đầu tiên, cùng 4 gương mặt chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Jacquet có cơ hội ra mắt trong loạt trận Nations League sắp tới gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Italy. Iraola xem việc được gọi lên một đội tuyển mạnh như Pháp là phần thưởng xứng đáng cho khởi đầu tốt tại Liverpool.

Chỉ vài tháng sau khi rời Rennes, Jacquet đã tiến từ một trung vệ trẻ cần thời gian hòa nhập thành lựa chọn thường xuyên tại Anfield.

3 trận liên tiếp không thủng lưới

Chiến thắng trước Bournemouth cũng giúp Liverpool có trận giữ sạch lưới thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, sau các trận gặp Ipswich và Fulham. Đây là lần đầu đội bóng làm được điều này kể từ tháng 9/2024.

Iraola cho rằng sự ổn định đến từ việc hàng thủ ngày càng hiểu nhau hơn. Jacquet và Van Dijk ở trung tâm, Ronald Araujo bên phải cùng Milos Kerkez bên trái đang dần hình thành sự kết nối tốt hơn.

Điều đó đặc biệt quan trọng trong một trận đấu mà Liverpool không hề dễ chơi. Bournemouth gây sức ép mạnh trong khoảng 20 phút đầu, khiến đội khách thua nhiều pha tranh chấp và không thể triển khai bóng như mong muốn.

Bài kiểm tra lớn còn ở phía trước

Liverpool đã cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự, nhưng lịch thi đấu sau đợt tập trung đội tuyển sẽ nặng hơn nhiều. Manchester City chờ họ tại Anfield ngày 11/10, trong khi phần lớn cầu thủ chỉ trở lại câu lạc bộ vài ngày trước trận.

Jacquet cũng phải trở về sau đợt tập trung đầu tiên cùng tuyển Pháp. Với Iraola, bước tiến tại Bournemouth là tín hiệu tích cực, nhưng mục tiêu tiếp theo là duy trì thể lực và sự ổn định khi Liverpool bước vào giai đoạn lịch đấu dày hơn.

Từ những trận đầu thường kết thúc trong tình trạng chuột rút tới việc chơi chắc chắn cả trận tại Vitality, Jacquet đang thích nghi nhanh. Liverpool cần quá trình ấy tiếp tục khi mức độ thử thách tăng lên sau kỳ nghỉ đội tuyển.

Xem thêm
0
175 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Mbappé và Yamal chiếm tâm điểm cuộc đua

Kylian Mbappé và Lamine Yamal đang trở thành 2 cái tên được nhắc tới nhiều nhất trước lễ trao Quả bóng Vàng 2026. Mbappé công khai cho rằng đây có thể là năm thích hợp để anh lần đầu giành giải, sau mùa bóng có thành tích ghi bàn nổi bật ở cả Real Madrid lẫn tuyển Pháp. Yamal sau đó cũng nói anh tin mình xứng đáng, nhưng đặt trọng tâm vào những danh hiệu tập thể đã giành cùng Barcelona và Tây Ban Nha.

Cuộc đua chưa thể thu gọn chính thức vào 2 cầu thủ. Danh sách vẫn còn Harry Kane, Michael Olise, Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha và nhiều ứng viên khác. Tuy nhiên, những phát biểu liên tiếp từ Mbappé và Yamal khiến phần lớn sự chú ý hiện dồn về cuộc so sánh giữa 2 ngôi sao của Real Madrid và Barcelona.

2 hồ sơ mạnh theo 2 hướng khác nhau

Mbappé có lợi thế lớn về thống kê cá nhân. Anh ghi 25 bàn để giành Vua phá lưới La Liga, thêm 15 bàn tại Champions League và kết thúc World Cup 2026 với 10 bàn, đoạt Chiếc giày Vàng.

Yamal lại sở hữu hồ sơ tập thể nổi bật hơn. Anh cùng Barcelona vô địch La Liga, ghi 16 bàn và có 11 kiến tạo tại giải, đồng thời được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa. Sau đó, cầu thủ 19 tuổi cùng Tây Ban Nha đăng quang World Cup.

Yamal thừa nhận anh xem mình và Mbappé là 2 cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay, nhưng tin những danh hiệu giành được giúp hồ sơ của mình có thêm lợi thế.

Eberl châm biếm nhưng Bayern cũng có ứng viên

Max Eberl không hưởng ứng cách cuộc tranh luận được đẩy lên qua những phát biểu cá nhân. Giám đốc thể thao Bayern cho rằng những cầu thủ hay nhất không cần một cuộc vận động để chứng minh mình xứng đáng.

Dù vậy, Bayern cũng không đứng ngoài câu chuyện. Chính Eberl từng khẳng định Harry Kane là lựa chọn số 1 của ông cho Quả bóng Vàng.

Kane có 61 bàn sau 51 trận cho Bayern, ghi 36 bàn tại Bundesliga để giành Chiếc giày Vàng châu Âu và giúp đội bóng Đức giành cú đúp quốc nội. Michael Olise cũng có mùa giải nổi bật với 25 bàn, 28 kiến tạo sau 57 trận và được bầu là Cầu thủ hay nhất Bundesliga.

Danh hiệu tập thể không phải tiêu chí duy nhất

Điểm bất lợi lớn nhất của Mbappé nằm ở danh hiệu. Real Madrid không giành cúp lớn trong mùa 2025/26, còn tuyển Pháp dừng bước trước chung kết World Cup.

Tuy nhiên, Quả bóng Vàng chưa bao giờ chỉ được quyết định bằng số danh hiệu. Thành tích cá nhân, tầm ảnh hưởng và màn trình diễn trong những giải đấu lớn đều nằm trong quá trình đánh giá.

Bởi vậy, Mbappé vẫn có hồ sơ rất mạnh nhờ đứng đầu danh sách ghi bàn ở La Liga, Champions League và World Cup. Yamal lại có sự kết hợp giữa thành tích cá nhân và 2 chức vô địch lớn.

Cuộc tranh luận hiện xoay nhiều quanh 2 người, nhưng Kane và Olise vẫn sở hữu những con số đủ sức chen vào. Lá phiếu cuối cùng sẽ thuộc về giới báo chí quốc tế khi Quả bóng Vàng 2026 được trao ngày 26/10 tại London.

Xem thêm
0
91 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Đêm tỏa sáng của ngôi sao Hàn Quốc

Atletico Madrid thắng Real Madrid 2-1 tại Metropolitano ở vòng 7 La Liga 2026/27, và Lee Kang-in là một trong những cầu thủ chơi nổi bật bên phía chủ nhà. Anh không ghi bàn, cũng không có kiến tạo, nhưng vẫn góp dấu giày vào bàn thắng thứ 2, chuyền bóng chắc chắn và liên tục tham gia vào những pha lên bóng của Atletico.

Trong một trận derby căng thẳng như thế này, 89 phút trên sân trước Real là màn thể hiện đủ tốt để Lee tiếp tục củng cố vị trí trong đội hình của Diego Simeone.

Pha bóng dẫn tới bàn thắng thứ 2

Phút 59, Atletico đang dẫn 1-0 và Real chỉ còn 10 người sau khi Dean Huijsen nhận thẻ đỏ. Lee nhận bóng bên cánh phải rồi chuyền cho Giuliano Simeone. Cầu thủ người Argentina đưa bóng vào trong để Jonathan David dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Lee không trực tiếp mở ra cơ hội, nhưng chính đường chuyền của anh đã mở ra pha tấn công dẫn tới bàn thắng. Đây cũng là kiểu xử lý quen thuộc của cầu thủ Hàn Quốc, nhận bóng giữa các tuyến, quan sát nhanh rồi tìm đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.

89 phút với những con số tích cực

Lee thực hiện chính xác 49 trong 58 đường chuyền, đạt tỷ lệ 84%. Anh có 1 cú sút trúng đích, tạo 1 cơ hội, thực hiện chính xác 1 đường chuyền dài và 1 quả tạt. Ở mặt trận phòng ngự, Lee có 2 pha tắc bóng cùng 4 lần thu hồi bóng.

FotMob chấm anh 7,2 điểm, còn El Desmarque cho 7 điểm. Trong một trận Atletico kiểm soát bóng 61% và tung ra 18 cú sút, Lee tham gia khá đều vào quá trình đưa bóng sang phần sân Real.

Một thống kê khác cũng rất đáng quan tâm. Theo dữ liệu được Managing Madrid tổng hợp, Lee dẫn đầu toàn bộ cầu thủ trên sân về chỉ số nguy hiểm kỳ vọng từ các đường chuyền bóng sống, với xT đạt 0,369. Con số này cao hơn cả Dávid Hancko, người đứng ngay sau với 0,314. Nói đơn giản, những đường chuyền của Lee thường đưa Atletico vào những vị trí thuận lợi hơn để tiếp tục tấn công.

Không bị bó buộc ở cánh phải

Lee xuất phát bên phải nhưng không bám biên cố định. Anh thường bó vào trong để nhận bóng bằng chân trái, phối hợp với Koke và các cầu thủ phía trên, sau đó mới đưa bóng sang cánh hoặc tìm đường chuyền vào trung lộ. Cách chơi này giúp Atletico có thêm một cầu thủ xử lý tốt trong không gian hẹp. Khi Real dâng đội hình gây sức ép, khả năng xoay trở và chuyền bóng nhanh của Lee giúp Atletico giữ được những pha tấn công thay vì buộc phải phá bóng lên phía trên.

Lee cũng phải làm nhiều việc hơn khi không có bóng. 2 pha tắc bóng và 4 lần thu hồi bóng là những con số phù hợp với yêu cầu của Simeone, nơi cầu thủ tấn công vẫn phải pressing, lùi về hỗ trợ và tranh chấp quyết liệt. Anh chỉ rời sân ở phút 89 để nhường chỗ cho Morten Hjulmand.

Lee đang chiếm thêm niềm tin của Simeone

Màn trình diễn trước Real nối tiếp phong độ tốt của Lee từ đầu mùa. Trước derby, anh đã có 2 bàn và 1 kiến tạo tại La Liga 2026/27. Trong chiến thắng 4-0 trước Osasuna ngày 16/9, Lee ghi 1 bàn, tung 6 cú sút, có 4 lần đưa bóng trúng đích và được FotMob chấm 9,0 điểm.

Trước Real, Lee Kang-in không cần ghi bàn để tạo ảnh hưởng. Pha bóng mở ra bàn thắng của Jonathan David, tỷ lệ chuyền chính xác 84%, chỉ số xT cao nhất trận cùng 89 phút thi đấu đã nói khá nhiều về vai trò của anh. Simeone đang sử dụng Lee như một mắt xích kết nối giữa tuyến giữa và hàng công, thay vì đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh. Với Lee Kang-in, chiến thắng ở derby Madrid là thêm một trận đấu quan trọng trong quá trình khẳng định chỗ đứng tại Atletico.

Xem thêm
1
16,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Thông tin Barcelona được cho là đang theo dõi Harry Kane lập tức gợi lại một ký ức quen thuộc với người hâm mộ Bayern Munchen là vụ Robert Lewandowski rời Allianz Arena năm 2022. Chính chi tiết này khiến Kasey Keller hoài nghi khả năng Bayern lặp lại kịch bản với một trung phong đẳng cấp thế giới khác.

Bayern từng để Lewandowski sang Barcelona

Lewandowski rời Bayern khi đang là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ, sở hữu hiệu suất ghi bàn rất cao và giữ vai trò quan trọng trên hàng công. Barcelona có được một trung phong hàng đầu, còn Bayern buộc phải bước vào giai đoạn chuyển giao ở vị trí tiền đạo. Keller đặt dấu hỏi liệu ban lãnh đạo “Hùm xám” có sẵn sàng để thêm một chân sút hàng đầu chuyển sang Camp Nou.

Kane là trung tâm hàng công Bayern

Kane đến Bayern trong bối cảnh đội bóng cần một thủ lĩnh mới trên hàng công. Anh nhanh chóng đáp ứng kỳ vọng. Mùa 2025/26, tiền đạo người Anh ghi 36 bàn tại Bundesliga, 14 bàn ở Champions League và 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Bayern giành Bundesliga và Cúp quốc gia Đức. Với tầm ảnh hưởng đó, Kane đang giữ vai trò trung tâm trên hàng công Bayern, tương tự vị trí Lewandowski từng đảm nhiệm trước đây.

Keller không tin Bayern dễ dàng để Kane ra đi

Keller thừa nhận ông là người thích trải nghiệm, từng thi đấu ở Anh, Tây Ban Nha rồi Đức, nên hiểu sức hấp dẫn của việc thử sức tại một giải đấu mới. Ông cũng nói có thể hình dung Kane khoác áo Barcelona hơn là quay lại Premier League.

Tuy vậy, Keller không tin Kane sẽ gia nhập Barcelona. Ông nhắc lại trường hợp Lewandowski và đặt vấn đề liệu Bayern có chấp nhận để thêm một tiền đạo hàng đầu chuyển tới Camp Nou. Keller đồng thời gọi Bayern là “một nơi rất đặc biệt”. Với cựu thủ môn tuyển Mỹ, khả năng Kane trải nghiệm bóng đá Tây Ban Nha là điều có thể hình dung, nhưng Bayern không phải đội bóng dễ dàng để một ngôi sao quan trọng ra đi.

Xem thêm
0
4,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật