Quãng nghỉ dài và cơ hội điều chỉnh
Sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước U22 Lào, U22 Việt Nam đang có quãng nghỉ dài nhất trong lịch sử tham dự SEA Games. Khoảng thời gian hơn một tuần này là cơ hội quý giá để ban huấn luyện và các cầu thủ rà soát, điều chỉnh những điểm yếu còn tồn tại, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Việc theo dõi trận đấu giữa Lào và Malaysia cũng giúp đội bóng có thêm dữ liệu để xây dựng chiến thuật phù hợp cho trận đấu cuối cùng với U22 Malaysia.
Những sai lầm phòng ngự đáng báo động
Trận gặp U22 Lào đã phơi bày nhiều vấn đề ở hàng thủ U22 Việt Nam. Đáng chú ý nhất là tình huống Thanh Nhàn không theo sát Khampane trong pha chống phạt góc, để đối thủ thoải mái ghi bàn. Không chỉ vậy, phút 80, hàng thủ tiếp tục mắc lỗi khi Lý Đức lùi xuống phá vỡ bẫy việt vị, tạo điều kiện cho Bounphaeng nhận bóng hợp lệ và suýt chút nữa U22 Lào đã có bàn gỡ hòa. HLV Phạm Minh Đức nhận định: “Nếu Lào có một cầu thủ có cái chân trái khéo hơn trong tình huống phòng ngự của Lý Đức, họ có thể cài người và dứt điểm thì khả năng dẫn đến bàn thua là rất cao.”
Yêu cầu cấp thiết về sự tập trung và tổ chức
Chuyên gia Phan Anh Tú cũng chỉ ra: “Các cầu thủ không duy trì được sự chủ động trong một số tình huống bóng hai. Chuyện để U22 Lào ghi bàn vào gôn trống cũng là một ví dụ tiêu biểu.” Rõ ràng, HLV Kim Sang Sik – vốn là một cựu trung vệ – sẽ không thể hài lòng với màn trình diễn này. Nếu không nhanh chóng khắc phục, U22 Việt Nam có thể phải trả giá đắt ở những trận đấu then chốt sắp tới.