Adou Minh sẽ là "bức tường thành" của ĐT Việt Nam trước Thái Lan?

Đình Bắc và thời khắc quan trọng để khẳng định đẳng cấp trước Thái Lan

Sếp lớn gửi thông điệp cứng rắn từ Copenhagen: Man City sẽ “đi tới cùng”

Hóng VAR

MU và biến thể hàng công sẽ được bố trí ra sao trước đại chiến derby Manchester?

Chờ đợi sự bùng nổ

MU sẽ tiếp Man City tại Old Trafford lúc 22h30 ngày 13/9, giờ Việt Nam, trong trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27. Sau 3 vòng, thầy trò Michael Carrick có 4 điểm với thành tích thua Hull 0-2, thắng Ipswich 5-2 và hòa Everton 2-2.

Phía bên kia, Man City toàn thắng 3 trận, ghi 7 bàn và thủng lưới 2 lần. Trước đối thủ đang có phong độ tốt, bài toán lớn với Carrick là chọn cách bố trí hàng công nào giữa Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Marcus Rashford, Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes.

Sesko đòi suất đá chính

Sesko khởi đầu mùa giải trên ghế dự bị khi chưa đạt thể trạng tốt nhất nhưng đang tiến gần đến việc trở lại đội hình chính. Trước Everton, tiền đạo Slovenia vào sân phút 70 rồi đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 88. Chỉ 4 ngày sau, anh đá chính trước Sabah tại Champions League và tiếp tục lập công trong chiến thắng 4-0.

Với chiều cao 1m94, khả năng tranh chấp và những pha chạy sau lưng trung vệ, Sesko đem tới cách chơi mà MU trước đó chưa khai thác thường xuyên. Khi Man City đẩy đội hình lên cao để kiểm soát bóng, anh có thể trở thành điểm đến cho những đường chuyền nhanh từ tuyến dưới.

Cunha - Bruno - Mbeumo hỗ trợ phía sau

Trận thắng Sabah mang đến một gợi ý khá rõ. Carrick xếp Sesko cao nhất, còn Mbeumo, Bruno và Cunha chơi ngay phía sau; Mainoo cùng Tielemans đứng ở trung tuyến. Bộ khung ấy giúp MU có nhiều kiểu tấn công hơn.

Cunha thích di chuyển từ trái vào trung lộ, Bruno tìm khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương, còn Mbeumo có tốc độ để chạy vào khoảng trống bên cánh phải. Sesko đứng cao nhất để kéo trung vệ và đón bóng trong vòng cấm. Trước Sabah, Cunha mở tỷ số phút 27, Bruno ghi bàn thứ 2 và Sesko cũng lập công ngay trong hiệp 1.

Mbeumo và Bruno đang có phong độ tốt

Mbeumo gần như là lựa chọn khó thay thế nếu đủ thể lực. Anh ghi bàn phút 82 trong chiến thắng 5-2 trước Ipswich rồi tiếp tục lập công ở phút 46 trước Everton. Bruno thậm chí còn nổi bật hơn: đội trưởng MU lập hat-trick trước Ipswich ở các phút 40, 61 và 68, đồng thời kiến tạo để Mbeumo ghi bàn thứ 5.

Khả năng chuyền sớm của Bruno kết hợp với những pha chạy của Mbeumo và Sesko có thể là cách MU đánh thẳng vào khoảng trống phía sau hàng thủ City.

Rashford vẫn là quân bài quan trọng

Carrick chưa nhất thiết phải đưa tất cả cầu thủ tấn công vào sân cùng lúc. Rashford đá chính trước Ipswich và Everton, nhưng hoàn toàn có thể được sử dụng từ ghế dự bị ở derby. Khi trận đấu bước sang hiệp 2 và khoảng trống xuất hiện nhiều hơn, tốc độ của Rashford có thể gây khó khăn cho hàng thủ Man City.

HLV Carrick cũng có thể đưa Rashford vào cánh trái, chuyển Cunha vào trong hoặc rút Sesko để Cunha đá trung phong. Đây là khác biệt lớn của MU mùa này: hàng công có đủ người để thay đổi cách chơi mà không phải thay toàn bộ hệ thống.

Carrick cần chọn sự cân bằng

Phương án hợp lý nhất hiện tại vẫn là Sesko đá cao nhất, phía sau gồm Cunha, Bruno và Mbeumo. Man City đã thắng Bournemouth 2-1, Crystal Palace 4-1 và Coventry 1-0 trước khi đánh bại Porto 2-0 tại Champions League. MU khó có thể biến derby thành một trận đôi công liên tục.

Quỷ đỏ cần giữ đội hình chặt chẽ, tranh chấp tốt ở giữa sân rồi đưa bóng thật nhanh tới Bruno, Mbeumo, Cunha và Sesko. Sau nhiều mùa thiếu lựa chọn trên hàng công, Carrick lúc này lại đứng trước một bài toán khó với nhiều phương án lựa chọn, nhưng cần chọn ra cách tối ưu tốt nhất để khiến Man City không thể thoải mái chơi như cách họ mong muốn.

0
842 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Coi bóng đá là điều may mắn, không phải gánh nặng

Endrick nhìn nghề cầu thủ bằng một cách khá giản dị. Tiền đạo 20 tuổi của Real Madrid thừa nhận bóng đá đỉnh cao có những thời điểm rất nhiều áp lực, nhưng anh không muốn gọi nghề nghiệp của mình là khó khăn. Với Endrick, khó hơn là cuộc sống của những người phải thức dậy lúc 5h sáng, làm việc từ thứ Hai đến Chủ nhật để nuôi gia đình.

Anh cho rằng bản thân được làm công việc gắn với điều mình yêu thích nhất từ nhỏ, đồng thời có thu nhập đủ sức thay đổi cuộc sống của gia đình. Bởi vậy, thay vì xem bóng đá như gánh nặng, Endrick chọn nhìn vào sự may mắn mà nghề nghiệp này mang lại.

Áp lực lớn nhưng sự biết ơn vẫn ở phía trước

Endrick không phủ nhận những mặt khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Khoác áo Real Madrid và tuyển Brazil đồng nghĩa mọi màn trình diễn đều bị theo dõi kỹ, đặc biệt với một cầu thủ từng được đặt kỳ vọng rất lớn từ khi còn ở Palmeiras.

Anh thừa nhận có những thời điểm đau đớn, áp lực dồn lên rất mạnh. Nhưng Endrick vẫn cho rằng cầu thủ phải biết ơn vì được sống với đam mê, kiếm tiền từ bóng đá và có cơ hội giúp gia đình thay đổi cuộc sống.

Cách nhìn ấy giúp anh giữ tâm lý cân bằng trong giai đoạn hiện tại, khi cơ hội thi đấu tại Real Madrid đang rất hạn chế.

Thất bại trước Na Uy vẫn là một vết thương

World Cup 2026 để lại một trong những ký ức nặng nề nhất trong sự nghiệp còn rất trẻ của Endrick. Brazil vượt Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16 nhưng sau đó thua Na Uy 1-2 tại vòng 1/8.

Erling Haaland ghi 2 bàn cuối trận, trước khi Neymar rút ngắn tỷ số ở thời gian bù giờ. Endrick vào sân và chơi 33 phút nhưng không thể giúp Brazil thay đổi kết cục.

Anh gọi thất bại ấy là một “vết thương vẫn còn”. Với Endrick, nỗi đau không chỉ thuộc về các cầu thủ mà còn dành cho cả bóng đá Brazil. Điều anh muốn lúc này là khép lại ký ức đó càng sớm càng tốt để hướng tới những mục tiêu tiếp theo cùng đội tuyển.

Cơ hội ở Real Madrid vẫn quá ít

Sau quãng thời gian cho Lyon mượn ở nửa cuối mùa 2025/26, Endrick trở lại Real Madrid với hy vọng cạnh tranh vị trí. Tuy nhiên, chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải khiến anh tiếp tục chậm nhịp.

Tính đến cuối tháng 9, Endrick mới có 4 phút thi đấu chính thức cho Real Madrid mùa 2026/27, xuất hiện cuối trận thắng Elche 3-2. Anh phải cạnh tranh với Kylian Mbappé và Carlos Espí trong hàng công của José Mourinho nên cơ hội hiện chưa nhiều.

Việc được Carlo Ancelotti triệu tập lên tuyển Brazil trong loạt trận tháng 9 vì thế mang ý nghĩa lớn. Endrick có thêm thời gian thi đấu và cơ hội chứng minh mình vẫn sẵn sàng khi được trao cơ hội.

Cho mượn vẫn là một phương án

Khả năng Endrick rời Real Madrid theo dạng cho mượn trong tháng 1 đã bắt đầu được nhắc tới. AC Milan và Roma nằm trong nhóm đội được liên hệ, nhưng Real Madrid chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai cầu thủ Brazil.

Một bản hợp đồng cho mượn có thể giúp Endrick được thi đấu đều hơn, thay vì tiếp tục dành phần lớn thời gian trên ghế dự bị tại Bernabéu. Anh đã trải qua một giai đoạn tương tự tại Lyon và hiểu giá trị của việc được ra sân thường xuyên trong quá trình phát triển.

Ở tuổi 20, Endrick vẫn còn nhiều thời gian. Vấn đề trước mắt không nằm ở tiềm năng mà ở số phút thi đấu. Anh vẫn nói về bóng đá với sự biết ơn và niềm vui, nhưng để tiếp tục tiến bộ, điều cần nhất lúc này là được chơi bóng thường xuyên hơn.

Xem thêm
0
159 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Vị trí trung phong số 1 vẫn bỏ ngỏ

Bobby Zamora nhìn vấn đề lớn nhất của Tottenham lúc này ở hàng công. Đội bóng của Roberto De Zerbi đứng cuối Ngoại hạng Anh sau 5 vòng với 2 điểm, mới ghi 2 bàn và chưa có chiến thắng nào. Dominic Solanke lẫn Omar Marmoush đều chưa ghi bàn tại giải, khiến vị trí trung phong số 1 vẫn chưa thuộc hẳn về ai.

Với Zamora, đây vừa là vấn đề vừa là cơ hội. Tottenham đang thiếu bàn thắng, nhưng cuộc cạnh tranh giữa 2 tiền đạo vẫn hoàn toàn mở. Người tìm được bàn thắng đầu tiên và duy trì hiệu quả có thể giành lợi thế lớn trong lựa chọn của De Zerbi.

Solanke được De Zerbi tiếp tục bảo vệ

Solanke đang trải qua giai đoạn khó khăn sau khi tiền mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương. De Zerbi thừa nhận thể trạng và sự tự tin của tiền đạo 29 tuổi chưa đạt mức tốt nhất, nhưng vẫn khẳng định sẽ đứng về phía học trò.

Zamora cũng tin Solanke có thể cải thiện khi cách chơi của Tottenham hoàn thiện hơn. Ông đánh giá De Zerbi đang dành nhiều thời gian cho việc triển khai bóng từ tuyến dưới, các bài phối hợp và cách vượt qua lớp pressing của đối thủ.

Khâu khó nhất nằm ở một phần ba sân cuối. Tottenham mới ghi 2 bàn sau 5 vòng và từng trải qua 4 trận đầu tiên mà không ghi nổi bàn nào. Khi khả năng tạo cơ hội được cải thiện, Zamora tin Solanke sẽ hưởng lợi nhờ kinh nghiệm chơi trung phong và thành tích 19 bàn cho Bournemouth tại Ngoại hạng Anh 2023/24.

Marmoush tạo ra một cuộc cạnh tranh thực sự

Marmoush gia nhập Tottenham cuối tháng 8 theo hợp đồng cho mượn từ Manchester City, kèm nghĩa vụ mua đứt 60 triệu bảng vào mùa hè 2027. Khoản phí gồm 50 triệu bảng cố định và 10 triệu bảng phụ phí.

Tiền đạo Ai Cập đến muộn và chưa có nhiều thời gian làm quen với cách vận hành của De Zerbi. Anh chưa ghi bàn tại Ngoại hạng Anh nhưng mang tới kiểu chơi khác Solanke nhờ tốc độ, khả năng di chuyển rộng và tự đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Zamora cho rằng cả 2 đang có cơ hội như nhau. Với một tiền đạo, bàn thắng sớm rất quan trọng để giải tỏa sức ép và xây dựng sự tự tin. Tottenham hiện chưa tạo đủ cơ hội, nhưng khi tình hình thay đổi, người tận dụng trước sẽ có lợi thế để giữ suất đá chính.

Gần 400 triệu bảng kéo kỳ vọng lên cao

Tony Pulis nhìn vấn đề từ một góc khác. Tottenham đã đầu tư khoảng 400 triệu bảng và đưa về 10 cầu thủ trong mùa hè. Với ông, khoản chi khổng lồ lập tức khiến kỳ vọng của người hâm mộ tăng mạnh.

Spurs vừa trải qua 2 mùa liên tiếp đứng thứ 17. De Zerbi chỉ tiếp quản khi mùa trước còn 7 vòng và giúp đội trụ hạng. Nhưng sau cuộc mua sắm chưa từng có, một bộ phận CĐV bắt đầu nghĩ đến suất Champions League và những danh hiệu.

Pulis cho rằng khó khăn nằm ở việc ghép quá nhiều cầu thủ mới trong thời gian ngắn. Những bản hợp đồng riêng lẻ có thể chất lượng, nhưng De Zerbi vẫn cần thời gian để biến họ thành một tập thể hiểu nhau.

Zamora vẫn tin Tottenham có thể trở lại nửa trên

Khởi đầu hiện tại rất tệ. Tottenham có 2 điểm, 2 bàn và đứng cuối bảng sau 5 trận. Tuy nhiên, Zamora chưa nghĩ mùa giải đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ông dự đoán Spurs vẫn có khả năng kết thúc khoảng vị trí thứ 10 nếu các cầu thủ dần thích nghi với hệ thống và Solanke hoặc Marmoush bắt đầu ghi bàn đều đặn. Sang mùa tiếp theo, khi bộ khung mới hiểu rõ hơn yêu cầu của De Zerbi, Tottenham mới có cơ sở để đặt mục tiêu cao hơn.

Trước mắt, vấn đề rất cụ thể. De Zerbi cần nhiều cơ hội hơn ở 1/3 cuối sân, còn Solanke và Marmoush phải biến những cơ hội ấy thành bàn. Tottenham đã bỏ gần 400 triệu bảng để làm lại đội hình, nhưng cuộc hồi phục có thể bắt đầu từ việc tìm ra ai thực sự là trung phong số 1.

Xem thêm
0
119 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Zinedine Zidane bắt đầu nhiệm kỳ ở tuyển Pháp bằng 2 chiến thắng cùng tỷ số 1-0 trên sân khách. Sau các trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ, Pháp có 6 điểm tuyệt đối, giữ sạch lưới và mới ghi 2 bàn. Họ chưa tạo ra những chiến thắng tưng bừng, nhưng cách chơi đã có nét riêng với khả năng kiểm soát bóng, sự kiên nhẫn và tâm lý ổn định ngay cả khi bàn thắng đến muộn.

Giữ bóng tốt, nhưng sức ép còn thiếu

Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp cầm bóng 64%, thực hiện 652 đường chuyền và có 560 đường chuyền chính xác. Dù vậy, họ chỉ tung ra 12 cú sút, bằng đúng đối thủ, trong khi số cơ hội lớn cũng cân bằng 2-2. Mbappé tạo khác biệt với bàn thắng ở phút 54 trước khi rời sân vì vấn đề ở đầu gối.

Pháp kiểm soát bóng nhiều nhưng số cơ hội tạo ra chưa tương xứng. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có 12 cú sút và nhiều lần khai thác được khoảng trống khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Zidane đã giúp đội tuyển giữ bóng chắc hơn, nhưng khả năng hạn chế các pha chuyển trạng thái của đối phương vẫn cần cải thiện.

Thay 9 vị trí, cách chơi vẫn ổn định

Đến trận gặp Bỉ, Zidane thay tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát và không có Mbappé. Pháp vẫn cầm bóng 65%, tung ra 18 cú sút so với 12 của Bỉ và có 41 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, gần gấp đôi 22 lần của đội chủ nhà. xG của Pháp đạt 1,15, còn Bỉ là 0,74.

Việc thay gần như cả đội hình nhưng vẫn giữ được cách vận hành là một tín hiệu tích cực. Ở cấp đội tuyển, HLV có ít thời gian làm việc với cầu thủ, nên khả năng duy trì cự ly đội hình, kiểm soát bóng và cách tổ chức tấn công dù nhân sự thay đổi rất quan trọng. Zidane mới có 2 trận, nhưng Pháp đã bắt đầu chơi ổn định hơn về cấu trúc.

Kiên nhẫn đến phút cuối

Pháp dưới Zidane cũng mang nét quen thuộc từng xuất hiện ở Real Madrid. Đội bóng không dồn lên liên tục chỉ vì tỷ số còn 0-0. Họ giữ bóng, buộc đối thủ phải di chuyển nhiều rồi khai thác khoảng trống khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối.

Trước Bỉ, Michael Olise vào sân và định đoạt trận đấu ở phút 88. Tiền vệ của Bayern Munich nhận bóng từ phần sân nhà, dẫn bóng một quãng dài rồi ghi bàn duy nhất.

Sau 2 trận, Pháp có 6 điểm, 2 bàn và chưa thủng lưới. Điều Zidane cần cải thiện tiếp theo nằm ở khâu tạo cơ hội. Pháp có thể kiểm soát trận đấu khá tốt, nhưng muốn tiến xa hơn, họ cần biến thời lượng cầm bóng thành nhiều tình huống nguy hiểm hơn thay vì phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc cá nhân.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tiếp tục chứng kiến ưu thế rất lớn của Trung Quốc. Tính đến 8h ngày 29/9, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn dẫn đầu, cùng một cách biệt rất lớn với các đoàn thể thao xếp sau.

Trung Quốc bỏ xa Nhật Bản và Hàn Quốc

Trung Quốc đang dẫn đầu tuyệt đối với 132 HCV, nhiều hơn Nhật Bản tới 91 HCV. Đoàn chủ nhà Nhật Bản có 41 HCV, 68 HCB và 63 HCĐ, tổng cộng 172 huy chương.

Hàn Quốc xếp thứ 3 với 21 HCV, 26 HCB và 44 HCĐ, tổng 91 huy chương. Khoảng cách giữa 3 đoàn dẫn đầu khá rõ khi Uzbekistan, đội đứng thứ 4, mới có 12 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ.

Kazakhstan hiện xếp thứ 5 với 9 HCV, 13 HCB và 23 HCĐ. Dù có tổng cộng 45 huy chương, nhiều hơn Uzbekistan 3 huy chương, Kazakhstan vẫn đứng sau do có ít HCV hơn.

Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á

Thái Lan đang là đoàn Đông Nam Á có vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp. Đoàn thể thao xứ chùa vàng đứng thứ 6 với 9 HCV, 8 HCB và 12 HCĐ, tổng cộng 29 huy chương.

Bahrain cũng có 9 HCV nhưng chỉ giành 2 HCB và 3 HCĐ nên đứng thứ 7. Iran xếp ngay phía sau với 8 HCV, 15 HCB và 9 HCĐ, tổng 32 huy chương.

Triều Tiên đang đứng thứ 9 với 7 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ. Malaysia là đại diện Đông Nam Á thứ 2 góp mặt trong top 10, sở hữu 6 HCV, 3 HCB và 9 HCĐ, tổng cộng 18 huy chương.

Việt Nam có 2 HCV, vươn lên hạng 19

Đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 19 với 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, tổng cộng 20 huy chương. So với nhóm dẫn đầu, thành tích của Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn, nhưng việc có thêm HCV mới nhất ở môn cầu mây nữ giúp thứ hạng của chúng ta được cải thiện đáng kể.

Thành tích của Việt Nam cũng cho thấy cuộc cạnh tranh trong nhóm Đông Nam Á đang khá quyết liệt. Thái Lan vẫn tạo khoảng cách lớn với 9 HCV, Malaysia có 6 HCV, trong khi Việt Nam đang sở hữu 2 HCV.

Xem thêm
4
8,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Chờ đợi Hoàng Đức xuất trận

Việt Nam gặp Thái Lan tối 29/9 trong trận đấu quan trọng nhất bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Philippines, đội tuyển Việt Nam cần chơi tốt hơn hẳn nếu muốn đánh bại đối thủ lớn nhất khu vực.

Và đúng lúc ấy, Hoàng Đức đã trở lại tập luyện. Nếu đủ thể trạng để ra sân, đây là lúc chủ nhân 3 Quả bóng vàng Việt Nam cần lên tiếng.

Việt Nam cần Hoàng Đức ở tuyến giữa

Hoàng Đức không thi đấu trước Philippines vì chưa đạt thể trạng tốt nhất. Không có tiền vệ của Ninh Bình, Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát khu trung tuyến. Đội tuyển chỉ cầm bóng 49%, số pha dứt điểm bằng một nửa đối thủ và nhiều lần phải chống đỡ sức ép trong những phút cuối. Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25, nhưng Philippines từng đưa bóng vào lưới cuối trận trước khi VAR xác định Kenji Nishioka việt vị.

Hoàng Đức đã trở lại tập cùng toàn đội từ tối 27/9. Đó là tin quan trọng với HLV Kim Sang-sik trước cuộc đối đầu Thái Lan. Việt Nam cần một tiền vệ đủ khả năng giữ bóng dưới sức ép, thoát pressing và tung ra những đường chuyền đưa đồng đội vào khoảng trống phía sau tuyến giữa đối phương. Hoàng Đức vẫn là một trong những người phù hợp nhất cho công việc ấy.

Thái Lan mạnh hơn Philippines rất nhiều

Thái Lan bước vào trận đấu với phong độ tốt khi thắng Pakistan 4-0. Teerasak Poeiphimai ghi 2 bàn, Jude Soonsup-Bell ghi 1 bàn, còn bàn thứ 3 đến từ pha phản lưới của Haris Zeb. Đội bóng của HLV Anthony Hudson kiểm soát bóng trên 60% trong phần lớn trận đấu và gần như làm chủ hoàn toàn thế trận. Sau lượt đầu, Thái Lan và Việt Nam cùng có 3 điểm, nhưng đối thủ đứng trên nhờ hiệu số +4 so với +1 của Việt Nam.

Bởi vậy, Việt Nam khó có thể chơi như trận gặp Philippines. Nếu liên tục mất bóng ở giữa sân, hàng thủ sẽ phải chịu sức ép lớn từ những cầu thủ kỹ thuật và giàu tốc độ của Thái Lan. Hoàng Đức có thể giúp Việt Nam giữ bóng chắc hơn, giảm những tình huống mất bóng nguy hiểm và đưa bóng nhanh tới nhóm tấn công.

3 Quả bóng vàng đủ nói về đẳng cấp Hoàng Đức

Hoàng Đức đã giành Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2021, 2023 và 2025. Ở V-League 2025/26, anh ghi 5 bàn và có 6 kiến tạo sau 11 vòng đầu tiên cho Ninh Bình. Tổng cộng 11 lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng, tương đương trung bình 1 bàn hoặc kiến tạo mỗi trận và chiếm 42% tổng số bàn của đội bóng trong giai đoạn đó.

Những con số ấy càng đáng kể khi Hoàng Đức chơi chủ yếu ở tuyến giữa. Anh không cần đứng sát vòng cấm mới tạo ra khác biệt. Khả năng thoát pressing, chuyền xuyên tuyến, đổi hướng tấn công và những pha sút xa đều có thể trở thành vũ khí của Việt Nam trước Thái Lan.

Người Thái đã biết Hoàng Đức nguy hiểm thế nào

Hai đội mới gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8. Việt Nam thắng 2-0 ngay tại Rajamangala ở lượt đi, rồi hòa 2-2 tại Mỹ Đình để đăng quang với tổng tỷ số 4-2. Trong bàn mở tỷ số ở trận lượt đi, Hoàng Đức tung đường chuyền dài để Đình Bắc thoát xuống, trước khi Hai Long kết thúc tình huống tấn công bằng cú dứt điểm một chạm.

Thái Lan thực ra đã biết Hoàng Đức là ai. Điều người hâm mộ Việt Nam chờ đợi tối nay là anh khiến đối thủ phải nhớ lại điều đó. Hoàng Đức không nhất thiết phải ghi bàn hay tạo ra dấu ấn gì quá lớn lao. Chỉ cần anh kiểm soát tốt khu trung tuyến, thoát được những lớp pressing và tạo ra 1 hoặc 2 đường chuyền quyết định, thế trận của thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể sẽ được thay đổi hoàn toàn.

Xem thêm
2
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật