Chiến lược chi tiêu có kiểm soát dưới thời Carrick
Manchester United đang trải qua kỳ chuyển nhượng với cách chi tiêu thận trọng hơn, ưu tiên những thương vụ có mức giá phù hợp thay vì chạy theo các mục tiêu quá đắt. Youri Tielemans gia nhập từ Aston Villa với giá khoảng 35 triệu bảng, còn Andrey Santos chuyển đến từ Chelsea với mức phí 48 triệu bảng cố định, kèm 2 triệu bảng phụ phí. Tổng chi phí ban đầu cho 2 tiền vệ mới là 83 triệu bảng.
Cách làm này khác với giai đoạn United theo đuổi Mateus Fernandes, người sau đó được Tottenham mua với giá 85 triệu bảng, hay Elliot Anderson, cầu thủ chuyển sang Manchester City với mức phí 116 triệu bảng. Sau khi trở lại Champions League, đội bóng của Michael Carrick vẫn cần tăng chiều sâu để cạnh tranh ở Ngoại hạng Anh, Champions League, Cúp FA và Cúp Liên đoàn, nhưng ban lãnh đạo đang cân nhắc kỹ cách sử dụng phần ngân sách còn lại.
Lucumí và cơ hội mua trung vệ với mức giá vừa phải
Jhon Lucumí của Bologna là một trong những trung vệ được Manchester United theo dõi. Cầu thủ 28 tuổi còn hợp đồng đến ngày 30/6/2027 và được Transfermarkt định giá 22 triệu euro trong lần cập nhật ngày 29/5/2026. Điều khoản giải phóng trị giá 28 triệu euro của anh đã hết hiệu lực, còn Bologna hiện được cho là muốn khoảng 25 triệu euro, tương đương 21-22 triệu bảng.
Bologna cũng không ở thế buộc phải bán bằng mọi giá. Giám đốc điều hành Claudio Fenucci cho biết câu lạc bộ từng hứa với Lucumí rằng anh có thể ra đi trong mùa hè này nếu xuất hiện đề nghị phù hợp. Nếu không đạt được thỏa thuận, Bologna vẫn sẵn sàng giữ trung vệ Colombia thêm 1 mùa.
Manchester United đã được truyền thông Italy nhắc đến trong cuộc đua và được cho là có động thái tìm hiểu khả năng thực hiện thương vụ. Tuy nhiên, chưa có đề nghị chính thức nào từ Old Trafford được xác nhận. Diễn biến mới nhất còn khiến cuộc đua khó khăn hơn khi Juventus được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Lucumí về hợp đồng 5 năm và đang thương lượng mức phí với Bologna.
Không chỉ có một phương án ở hàng thủ
Lucumí không phải trung vệ duy nhất được United xem xét. Giorgio Scalvini của Atalanta cũng nằm trong nhóm cầu thủ đã được bộ phận tuyển trạch theo dõi. Trung vệ 22 tuổi có thể chơi ở trung tâm hàng phòng ngự hoặc được đẩy lên vị trí tiền vệ phòng ngự, mang lại sự linh hoạt mà Carrick có thể tận dụng trong nhiều cách bố trí đội hình.
Mức giá của Scalvini được nhắc đến vào khoảng 32-42 triệu bảng tùy nguồn, cao hơn Lucumí nhưng vẫn thấp đáng kể so với nhiều thương vụ lớn trên thị trường mùa hè này. Tuy nhiên, Manchester United mới dừng ở mức theo dõi, chưa có bằng chứng về đàm phán chính thức với Atalanta.
Hàng công và cánh trái vẫn cần bổ sung
United cũng đang tìm thêm phương án cho những khu vực khác. Jonathan Rowe của Bologna đã lọt vào tầm ngắm sau mùa giải ghi 8 bàn và có 5 kiến tạo sau 44 trận trên mọi đấu trường. Cầu thủ 23 tuổi có thể chơi ở 2 cánh và được xem là một lựa chọn nếu Carrick muốn tăng tốc độ cũng như khả năng tạo đột biến trên hàng công.
Lewis Hall của Newcastle là một trong những mục tiêu được đánh giá cao cho vị trí hậu vệ trái, trong khi Ismaïla Sarr của Crystal Palace được xem xét cho hàng công. Tuy nhiên, United chưa đẩy mạnh đàm phán với bất kỳ trường hợp nào và vẫn phải tính toán dựa trên ngân sách cũng như những cầu thủ có thể rời Old Trafford.
Sau 83 triệu bảng phí cố định dành cho Tielemans và Santos, Manchester United vẫn còn nhiều vị trí muốn bổ sung nhưng không muốn dồn phần lớn ngân sách còn lại vào một thương vụ. Lucumí phù hợp với hướng đi đó về mức phí và kinh nghiệm, nhưng Juventus hiện đã tiến xa hơn trong cuộc đua. Vì thế, United vẫn phải duy trì nhiều phương án song song, từ Scalvini ở hàng thủ đến Hall, Rowe và Sarr ở 2 biên, trước khi quyết định khoản đầu tư tiếp theo.