Công Phượng ghi bàn trở lại, cuộc đua lên tuyển giờ khó đến đâu

Mastantuono, Paz, Álvarez, Lautaro: Bộ khung Argentina thời hậu Messi đã lộ diện

125 trận, 91 bàn và 2 kỷ lục đang chờ Harry Kane phá

Duy Tân

Mourinho: Không ai là “bất khả xâm phạm” ở Real Madrid

Ranh giới giữa ngôi sao và tập thể

Sau chiến thắng 3-2 trên sân Elche ở vòng 6 La Liga, José Mourinho được hỏi liệu Arda Güler có trở thành cầu thủ không thể thiếu sau màn trình diễn nổi bật hay không. Câu trả lời của ông rất dứt khoát. Güler không ở vị thế đó, bởi trong Real Madrid hiện tại, không ai mặc định có suất đá chính.

Quan điểm ấy phù hợp với cách Mourinho xây dựng đội hình từ đầu mùa. Vinícius Junior, Güler, Jude Bellingham hay Brahim Díaz đều phải cạnh tranh và được sử dụng dựa trên thể trạng, yêu cầu chiến thuật cùng diễn biến từng trận. Danh tiếng hay một màn trình diễn tốt không đủ để tạo ra vị trí bất khả xâm phạm.

Thay người khi Real vẫn dẫn 2-0

Mourinho thực hiện 2 thay đổi đầu tiên ở phút 68, khi Real vẫn dẫn Elche 2-0. Bellingham vào thay Güler, còn Brahim thế chỗ Vinícius.

Quyết định không xuất phát từ việc 2 cầu thủ đá chính chơi kém. Vinícius được Mourinho khen về khả năng hỗ trợ phòng ngự và giữ vị trí, nhưng bắt đầu xuống sức. Güler cũng giảm cường độ sau khi phải hoạt động rộng trong vai trò số 10.

Quan trọng hơn, Mourinho cảm nhận Real đang mất quyền kiểm soát trận đấu. Ông muốn Bellingham và Brahim với thể lực sung mãn hơn giúp đội tăng lại cường độ.

Sự điều chỉnh chưa lập tức mang lại hiệu quả. Elche ghi bàn phút 71 rồi gỡ 2-2 ở phút 83, biến trận đấu tưởng như đã nằm trong tay Real thành cuộc chiến tới những phút cuối.

Carlos Espí và bài toán phía sau Mbappé

Mourinho tiếp tục tăng sức tấn công bằng cách tung Carlos Espí vào sân phút 87. Chỉ 4 phút sau, tiền đạo trẻ ghi bàn quyết định sau đường chuyền của Kylian Mbappé, ấn định chiến thắng 3-2.

Mourinho thừa nhận Espí đang đóng góp quan trọng và sở hữu động lực rất lớn. Vấn đề của tiền đạo trẻ nằm ở chỗ người đứng trước anh là Mbappé, cầu thủ được HLV Real mô tả là “không bình thường”.

Khả năng đưa cả 2 cùng đá chính cũng không đơn giản. Mourinho cho rằng nếu sử dụng 2 trung phong, Real cần những cầu thủ chạy cánh phù hợp với sơ đồ 4-4-2. Đội hình hiện tại không được xây theo cấu trúc đó, nên việc xếp Espí cạnh Mbappé thường khiến sự cân bằng bị ảnh hưởng.

Güler nổi bật nhưng không được miễn cạnh tranh

Güler vẫn để lại dấu ấn lớn trước Elche. Chính cú đá phạt của anh ở phút 25 khiến bóng chạm cột rồi bật vào thủ môn Matías Dituro thành bàn phản lưới, giúp Real mở tỷ số.

Tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục được Mourinho đánh giá cao về khả năng sáng tạo và mức ảnh hưởng lên lối chơi. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi nguyên tắc lựa chọn đội hình.

Güler có thể đá chính trận này rồi ngồi dự bị trận khác nếu Bellingham, Brahim hoặc một phương án khác phù hợp hơn. Mourinho muốn giữ sức cạnh tranh trong đội hình thay vì xây dựng một nhóm cầu thủ mặc nhiên được đảm bảo vị trí.

Real thắng nhờ khả năng phản ứng

Điều khiến Mourinho quan tâm nhất sau trận Elche không phải một cá nhân. Real đã có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 hoặc 4-0 nhưng bỏ lỡ, sau đó giảm cường độ và trao quyền kiểm soát cho đối thủ.

Từ thế dẫn 2 bàn, đội bóng để Elche gỡ hòa chỉ trong 12 phút. Mourinho không hài lòng với giai đoạn ấy, nhưng ông đánh giá cao cách các cầu thủ phản ứng khi nguy cơ mất điểm xuất hiện.

Mbappé ghi bàn và kiến tạo bàn quyết định. Güler góp công tạo ra bàn mở tỷ số. Bellingham và Brahim được tung vào để thay đổi trạng thái đội bóng, còn Espí trở thành người kết thúc trận đấu.

Đó cũng là cách Mourinho muốn vận hành Real Madrid. Không ai được đảm bảo vị trí chỉ nhờ tên tuổi. Người phù hợp với thời điểm sẽ được sử dụng, còn mục tiêu cuối cùng vẫn là giữ đội bóng cân bằng và giành chiến thắng.

0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Chân Gỗ

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc, UAE và Yemen tại vòng bảng Asian Cup 2027. So với FIFA ASEAN Cup, yêu cầu về tốc độ, thể lực và khả năng chịu sức ép đều cao hơn. Sau những thử nghiệm vừa qua, HLV Kim Sang-sik cần sớm chốt bộ khung đủ ổn định để chuẩn bị cho sân chơi châu lục.

Đã đến lúc chốt bộ khung

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam thắng Philippines 1-0 và Pakistan 4-2, sau đó thua Thái Lan 0-2 rồi Malaysia 0-1. Hai trận thua đều đến trước những đối thủ mạnh nhất mà đội tuyển gặp tại giải, qua đó bộc lộ hạn chế khi cường độ và sức ép tăng lên.

HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, gồm cả cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Riêng trận gặp Thái Lan, Việt Nam sử dụng tổng cộng 7 cầu thủ thuộc nhóm này, tính cả đội hình xuất phát lẫn những người vào sân từ ghế dự bị. Giai đoạn thử người đã cung cấp đủ dữ liệu để ban huấn luyện bắt đầu sàng lọc lực lượng.

Khoảng 15–16 cầu thủ cần được xác định làm nòng cốt. Hoàng Đức giữ vai trò quan trọng ở trung tuyến nhờ khả năng thoát pressing và kết nối các tuyến. Quang Hải có lợi thế ở xử lý trong phạm vi hẹp và các tình huống cố định. Nguyễn Đình Bắc cũng ngày càng chiếm vai trò lớn hơn trên hàng công.

Nhập tịch phải nâng chất lượng đội hình

Mỗi suất nhập tịch cần giải quyết một vị trí cụ thể và tạo ra khác biệt rõ so với phương án sẵn có. Số lượng nhiều sẽ ít ý nghĩa nếu chất lượng đội hình không được cải thiện tương ứng.

Asian Cup đòi hỏi sự ăn ý rất cao. Trước Hàn Quốc hay UAE, Việt Nam sẽ có ít thời gian xử lý bóng, phải chống pressing thường xuyên hơn và trải qua nhiều thời điểm bị ép sâu. Khi cự ly đội hình lệch nhau, khoảng trống giữa các tuyến dễ xuất hiện và đối thủ có thể khai thác ngay.

Bởi vậy, những cầu thủ được chọn cần có thời gian thi đấu cùng nhau đủ nhiều để quen vị trí, cách hỗ trợ và thời điểm dịch chuyển.

Thể lực phải được chuẩn bị kỹ

Quang Hải, Thành Chung và Văn Vĩ vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup, trong khi Hoàng Đức cùng một số trụ cột không đạt trạng thái tốt nhất. Đây là vấn đề đáng tính đến khi Asian Cup có lịch thi đấu dày và mức độ va chạm cao hơn.

Việt Nam đá 3 trận vòng bảng trong khoảng 10 ngày. Trước Hàn Quốc và UAE, đội tuyển sẽ phải di chuyển không bóng nhiều, tranh chấp liên tục và duy trì cự ly phòng ngự trong thời gian dài. HLV Kim Sang-sik cần một nhóm dự bị đủ chất lượng để thay người mà cách vận hành của đội không bị xáo trộn mạnh.

4 điểm là mục tiêu đáng hướng tới

Việt Nam từng vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 với 3 điểm nhưng phải cạnh tranh đến chỉ số fair-play. Asian Cup 2027 tiếp tục lấy 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng knock-out. Với thể thức đó, 3 điểm vẫn tạo cơ hội đi tiếp, còn 4 điểm giúp Việt Nam chủ động hơn đáng kể.

Yemen là đối thủ Việt Nam cần hướng tới chiến thắng, nhưng đội bóng này vừa đứng đầu bảng vòng loại với 14 điểm. UAE cũng từng thắng Việt Nam 3-2 ở lần gặp gần nhất tại vòng loại World Cup. Trận gặp Hàn Quốc lại đặt nặng khả năng phòng ngự và kiểm soát hiệu số.

Ba tháng trước Asian Cup nên được dùng để ổn định nhân sự, nâng thể lực và hoàn thiện cách chơi trước đối thủ mạnh. Kim Sang-sik cần biết rõ bộ khung chính gồm những ai, phương án thay thế ở từng vị trí và cách đội tuyển giữ được cấu trúc khi phải phòng ngự sâu trong thời gian dài.

Xem thêm
0
226 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Công Phượng vừa ghi bàn giúp Đồng Nai thắng Bình Minh Sài Gòn 4-3 tại Cúp Quốc gia. Pha lập công ấy giúp tiền đạo 31 tuổi giải tỏa phần nào áp lực sau giai đoạn đầu mùa khó khăn, nhưng cuộc đua trở lại tuyển Việt Nam giờ khắc nghiệt hơn nhiều khi HLV Kim Sang-sik đã có thêm những lựa chọn chất lượng trên hàng công.

Cần duy trì phong độ ở V.League

Bàn thắng ngày 6/10 là pha lập công đầu tiên của Công Phượng trong mùa 2026/27. Tại V.League, anh đã chơi 3 trận, gồm 1 lần đá chính và 2 lần vào sân từ ghế dự bị, nhưng vẫn chưa ghi bàn. Đồng Nai cũng toàn thua trong 3 vòng đầu.

Công Phượng từng kết thúc mùa trước bằng chuỗi 3 trận liên tiếp ghi bàn, góp phần giúp Đồng Nai vô địch hạng Nhất. Muốn trở lại tuyển Việt Nam, anh cần tái hiện phong độ ấy tại V.League, nơi tốc độ trận đấu, khả năng tranh chấp và yêu cầu chiến thuật đều cao hơn. Một chuỗi trận ghi bàn hoặc kiến tạo ổn định sẽ giúp anh tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh nhân sự.

Kim Sang-sik từng trao cơ hội

Tháng 5/2025, Công Phượng được triệu tập chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, đánh dấu lần trở lại tuyển Việt Nam sau hơn 1 năm vắng mặt. Chấn thương gan bàn chân khiến anh phải rời đội trước trận đấu.

Lần triệu tập này cho thấy Công Phượng vẫn nằm trong kế hoạch tuyển chọn khi đạt phong độ tốt. Ở tuổi 31, trở ngại lớn hơn nằm ở mức độ cạnh tranh tại những vị trí anh có thể đảm nhiệm.

Đình Bắc đang chiếm ưu thế

Ở vai trò tiền đạo lệch trái hoặc chơi phía sau trung phong, Công Phượng phải cạnh tranh trực tiếp với Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 hiện là đội phó tuyển Việt Nam, từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 và chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng Xuân Son.

Đình Bắc có tốc độ, khả năng pressing và đã quen với cách vận hành của Kim Sang-sik. Công Phượng sở hữu kinh nghiệm, kỹ thuật trong phạm vi hẹp và khả năng xử lý ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ với hàng thủ đối phương. Muốn lấy lại vị trí, anh cần duy trì hiệu quả những phẩm chất đó trong các trận có cường độ cao.

Vai trò trung phong càng khó cạnh tranh khi Xuân Son phù hợp hơn với yêu cầu tì đè, làm tường, tranh chấp và dứt điểm trong vùng cấm. Công Phượng phù hợp với vị trí số 10, tiền đạo lùi hoặc phương án vào sân cuối trận khi tuyển Việt Nam cần thêm khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Asian Cup 2027 là mốc quan trọng

Công Phượng sẽ tròn 32 tuổi trong thời gian Asian Cup 2027 diễn ra. Từ nay đến giải đấu tại Saudi Arabia, phong độ ở V.League sẽ quyết định khả năng anh trở lại danh sách của Kim Sang-sik.

Kinh nghiệm vẫn là lợi thế của Công Phượng, nhưng vị trí trên tuyển hiện phụ thuộc vào những gì anh tạo ra mỗi tuần tại CLB.

Xem thêm
0
153 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

AC Milan của Ruben Amorim đang quan tâm tới nhiều cầu thủ MU. Sau Luke Shaw và Harry Maguire, Joshua Zirkzee là cái tên mới nhất được liên hệ với đội bóng Italy. Nếu Old Trafford cần thanh lọc lực lượng, Zirkzee lại là người nên được đưa lên bàn đàm phán trước, dù anh trẻ nhất trong 3 cầu thủ.

Zirkzee ngày càng ít đất diễn

Zirkzee mới 25 tuổi, còn hợp đồng dài hạn và vẫn có thể mang về một khoản phí chuyển nhượng đáng kể. Vấn đề nằm ở chỗ anh ngày càng khó cạnh tranh vị trí trên hàng công MU.

Mùa trước, tiền đạo Hà Lan chỉ ghi 2 bàn tại Premier League, trong khi Mbeumo và Sesko cùng có 11 bàn, Cunha ghi 10 bàn. Sang mùa 2026/27, Carrick vẫn ưu tiên những phương án khác. Rashford, Cunha, Mbeumo, Sesko và Amad khiến cơ hội thi đấu của Zirkzee bị thu hẹp đáng kể.

Milan muốn có Zirkzee, còn MU ưu tiên bán đứt hơn phương án cho mượn. Với một cầu thủ còn trẻ, còn hợp đồng dài nhưng ít được sử dụng, đây là thời điểm phù hợp để MU cân nhắc thu tiền trước khi mức định giá giảm thêm.

Shaw chỉ nên rời đi khi MU có người thay

Luke Shaw đã 31 tuổi và bước vào năm cuối hợp đồng. Kỳ chuyển nhượng tháng 1 có thể là thời điểm MU thu về khoản phí cuối cùng nếu CLB không có kế hoạch gia hạn với hậu vệ người Anh.

Carrick vẫn đang sử dụng Shaw thường xuyên. Ở trận hòa Fulham 1-1 gần nhất tại Premier League, anh tiếp tục đá chính bên trái trong hàng thủ 4 người. Patrick Dorgu và Harry Amass đem lại thêm lựa chọn, nhưng khả năng thay thế Shaw ngay trong đội hình chính vẫn cần được tính toán kỹ.

MU có thể bán Shaw nếu tìm được phương án đủ tin cậy cho hành lang trái. Trong thứ tự cần thanh lý, anh vẫn xếp sau Zirkzee.

Maguire vẫn cần thiết với hàng thủ

Harry Maguire đã 33 tuổi, nhưng vai trò hiện tại khiến việc bán anh trong tháng 1 mang nhiều rủi ro về chuyên môn.

Trung vệ người Anh đá đủ 450 phút trong 5 vòng Premier League đầu tiên, chuyền chính xác 90%, thắng 27 pha tranh chấp và 17 lần không chiến. Tỷ lệ thắng không chiến đạt 77%. Khả năng tranh chấp, chống bóng bổng và phòng ngự trong vòng cấm của Maguire vẫn phù hợp với cách Carrick bố trí cặp trung vệ trong sơ đồ 4 hậu vệ.

Maguire cũng đang thường xuyên đá bên cạnh Lisandro Martínez. Với cầu thủ 33 tuổi ở năm cuối hợp đồng, khoản phí MU có thể thu về khó bù lại việc mất một trung vệ đang được sử dụng đều đặn.

Nếu Milan tiếp tục tìm người tại Old Trafford, Zirkzee nên là cái tên MU sẵn sàng đàm phán trước. Shaw có thể ra đi khi vị trí hậu vệ trái đã có phương án thay thế, còn Maguire nên được giữ lại để bảo đảm chiều sâu và kinh nghiệm cho hàng thủ.

Xem thêm
0
39 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Không chỉ là chuyện được vào sân hay không

Trong văn bản dài gần 2.000 từ công bố ngày 6/10, Cristiano Ronaldo lần đầu kể chi tiết những gì xảy ra trước khi anh rời đội tuyển Bồ Đào Nha. Mâu thuẫn với Jorge Jesus không đơn thuần bắt nguồn từ việc anh phải ngồi dự bị trước Na Uy. Với Ronaldo, vấn đề nằm ở 2 lần huấn luyện viên không thực hiện những gì đã thống nhất với anh.

Kế hoạch ban đầu của Jorge Jesus là Ronaldo đá trận đầu và trận cuối trong chuỗi 4 trận của Bồ Đào Nha tại Nations League. Huấn luyện viên còn đề xuất anh không cần di chuyển cùng đội tới Na Uy và Đan Mạch để quản lý thể lực, nhưng Ronaldo từ chối vì cho rằng đội trưởng không nên nhận đặc quyền như vậy.

Đến ngày gặp Na Uy, kế hoạch bất ngờ thay đổi. Jorge Jesus hỏi Ronaldo liệu anh có thể chơi 30 phút hay không. Tiền đạo 41 tuổi đồng ý, khởi động từ đầu hiệp 2 nhưng cuối cùng vẫn không được tung vào sân. Ronaldo xem đó là lần đầu Jorge Jesus không giữ lời.

Chiếc băng đội trưởng khiến trách nhiệm lớn hơn

Ronaldo không né tránh trách nhiệm về quyết định rời đội tuyển sau đó. Anh xin lỗi đồng đội, người hâm mộ và người dân Bồ Đào Nha, đồng thời khẳng định Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha có quyền xử phạt mình.

Đáng nói hơn, Ronaldo còn cho rằng án phạt không nên có tình tiết giảm nhẹ. Anh tự nhận mình không phải một cầu thủ bình thường mà là đội trưởng, và chính tư cách ấy phải được xem như tình tiết tăng nặng.

Cách nhìn đó cho thấy Ronaldo tách riêng 2 vấn đề. Anh vẫn tin mình có lý do để mất niềm tin vào Jorge Jesus, nhưng đồng thời thừa nhận tự ý rời đội tuyển là hành động sai và phải chịu hậu quả.

Xin lỗi nhưng vẫn khẳng định bị thất hứa 2 lần

Sau trận gặp Na Uy, Ronaldo có cuộc trao đổi với Jorge Jesus và Simão Coutinho, giám đốc thể thao của Al Nassr. Hai bên thống nhất một số nội dung để huấn luyện viên giải thích trước truyền thông, trong đó có việc Ronaldo chưa từng yêu cầu phải được thi đấu và việc để anh khởi động nhưng không tung vào sân là một sai sót.

Tuy nhiên, Ronaldo cho rằng những gì Jorge Jesus nói trong cuộc họp báo sau đó hoàn toàn khác nội dung 2 bên đã thống nhất. Anh xem đây là lần thứ 2 huấn luyện viên không giữ lời.

Chính sự đổ vỡ niềm tin ấy khiến Ronaldo quyết định thu xếp hành lý và rời đội. Dù vậy, anh vẫn nhận toàn bộ trách nhiệm về hành động của mình thay vì lấy mâu thuẫn với huấn luyện viên làm lý do để phủ nhận sai lầm.

Từng muốn dừng lại sau World Cup

Ronaldo còn tiết lộ một chi tiết quan trọng về tương lai của mình. Sau World Cup 2026, anh đã chuẩn bị một lá thư dành cho người dân Bồ Đào Nha để sử dụng khi chính thức chia tay đội tuyển.

Trên chuyến bay trở về từ Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença đã đề nghị và kiên trì thuyết phục Ronaldo xem xét lại quyết định. Tiền đạo của Al Nassr cuối cùng lựa chọn tiếp tục.

Ronaldo cũng tiết lộ Pedro Proença từng hỏi ý kiến anh về Jorge Jesus trước khi bổ nhiệm huấn luyện viên này. Khi đó, Ronaldo ủng hộ lựa chọn và sau này vẫn thừa nhận kết quả 4 trận toàn thắng đầu tiên tại Nations League chứng minh quyết định chuyên môn ấy có cơ sở.

146 bàn và lời khẳng định chưa muốn dừng lại

Ở tuổi 41, Ronaldo đang giữ kỷ lục bóng đá nam cấp đội tuyển với 146 bàn sau 234 trận cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, anh không muốn những năm cuối trong màu áo tuyển quốc gia chỉ còn là hành trình hướng tới một trận chia tay.

Ronaldo nhắc lại chuyện năm 2005, khi nhận tin bố qua đời trong thời gian tập trung đội tuyển nhưng vẫn quyết định ở lại để cùng Bồ Đào Nha thi đấu với Nga vào ngày hôm sau. Với anh, khoác áo đội tuyển luôn gắn với cạnh tranh thực sự chứ không phải một nghi thức dành cho quá khứ.

Thông điệp cuối cùng vì thế rất dứt khoát. Sau khi chấp hành án phạt nếu có, miễn vẫn khỏe mạnh, tiếp tục thi đấu và ghi bàn ở cấp câu lạc bộ, Ronaldo sẽ sẵn sàng trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh chưa muốn một màn chia tay được sắp đặt. Điều Ronaldo vẫn hướng tới là được ra sân, cạnh tranh và chiến thắng.

Xem thêm
2
6,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Tây Ban Nha tiếp tục toàn thắng tại Nations League sau chiến thắng 2-1 trước Croatia, nhưng đội bóng của Luis de la Fuente đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn. Lamine Yamal không ghi bàn, không kiến tạo, sức tấn công bên cánh phải giảm đáng kể và Mikel Merino trở thành người tạo khác biệt trong hiệp 2.

Croatia thu hẹp không gian của Yamal

Ở lượt đi, Croatia thua 1-4 trong trận Yamal ghi 2 bàn và kiến tạo 1 lần. Sau 1 tuần, đội bóng của Zlatko Dalic phòng ngự chặt hơn, giữ cự ly đội hình tốt hơn và bố trí thêm người bên cánh phải của Tây Ban Nha để hạn chế những pha Yamal nhận bóng rồi ngoặt vào trung lộ.

Tây Ban Nha kiểm soát khoảng 70% bóng nhưng chỉ tung ra khoảng 10 pha dứt điểm, gần ngang Croatia. Khoảng trống ở trung lộ bị thu hẹp khiến đội khách phải triển khai nhiều hơn ra 2 biên và sử dụng các quả tạt vào vòng cấm, nhưng hiệu quả không cao.

Yamal có 3 pha dứt điểm, nhiều nhất đội. Anh từng thoát xuống đối mặt Dominik Livakovic sau đường chuyền của Pau Cubarsí nhưng bỏ lỡ cơ hội. Sau 4 bàn trong 3 lượt đầu Nations League, cầu thủ 19 tuổi rời sân ở phút 78 mà không ghi bàn hay kiến tạo. Croatia đã hạn chế đáng kể số lần Yamal có thể nhận bóng trong tư thế thuận lợi để rê bóng, dứt điểm hoặc tạo cơ hội.

Merino mở thêm hướng tấn công

De la Fuente đưa Merino vào thay Álex Baena ngay đầu hiệp 2. Tây Ban Nha từ đó có thêm một cầu thủ thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm, thay vì tiếp tục tập trung phần lớn các pha lên bóng sang cánh phải.

Merino gỡ hòa ở phút 61 rồi ghi bàn quyết định ở phút 88. Tiền vệ Arsenal chọn vị trí giữa các hậu vệ, đón những đường chuyền vào vòng cấm và tìm khoảng trống để dứt điểm. Cách chơi ấy giúp Tây Ban Nha có thêm phương án khi Yamal không thể liên tục thắng trong các pha một đấu một.

Sau bàn thắng trước Cộng hòa Séc, Merino đã có 3 bàn trong 2 trận Nations League gần nhất. Khả năng xâm nhập vòng cấm từ tuyến 2 đang trở thành một phương án quan trọng trong tay De la Fuente.

Croatia còn gây sức ép ở chiều ngược lại

Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Croatia có 5 cú sút trúng đích, nhiều hơn đối thủ. Ivan Perisic mở tỷ số ở phút 17 và đội chủ nhà còn tạo thêm những cơ hội buộc Unai Simón phải cứu thua. Đến phút 79, Perisic nhận thẻ vàng thứ 2 và Croatia phải chơi thiếu người trong phần còn lại.

Tây Ban Nha đã thắng cả 4 trận và sớm giành vé vào tứ kết. Trận đấu tại Split lại đặt ra một yêu cầu rõ ràng hơn cho hàng công của De la Fuente. Khi khoảng trống quanh Yamal bị thu hẹp, đội bóng này cần thêm những cầu thủ có thể xâm nhập vòng cấm, tận dụng bóng 2 và trực tiếp dứt điểm. Merino đã mang tới phương án đó đúng lúc.

Xem thêm
0
261 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật