Tottenham sẽ vươn đến tầm cao mới
Tottenham bước vào Premier League 2026/27 với tham vọng lớn hơn hẳn sau 2 mùa liên tiếp đứng thứ 17. Mùa trước, Spurs chỉ giành 41 điểm sau 38 trận, với 10 chiến thắng, 11 trận hòa và 17 thất bại. Họ ghi 48 bàn, thủng lưới 57 lần và kết thúc với hiệu số -9.
Sau khi Roberto De Zerbi giúp đội kiếm 11 điểm trong 7 vòng cuối để trụ hạng, Tottenham lập tức đầu tư mạnh vào thị trường chuyển nhượng. 3 thương vụ Sandro Tonali, Mateus Fernandes và Jan Paul van Hecke đã tiêu tốn khoảng 237 triệu bảng, chưa kể Andy Robertson, Marcos Senesi và Martin Dubravka đến theo dạng tự do.
185 triệu bảng cho tuyến giữa
Phần lớn ngân sách được Tottenham dành cho Tonali và Mateus Fernandes. Fernandes chuyển đến với mức giá khoảng 85 triệu bảng, sau đó Tonali phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB với thương vụ trị giá tối đa 100 triệu bảng, gồm 92,5 triệu bảng trả ngay và 7,5 triệu bảng phụ phí.
Tottenham vì thế đã đầu tư khoảng 185 triệu bảng chỉ để nâng cấp tuyến giữa. Fernandes mới 21 tuổi nhưng đã có 72 trận Premier League trong 2 mùa trước, trong đó anh thắng 208 pha tranh chấp sau 36 trận cho Southampton mùa 2024/25 và thực hiện 103 pha tắc bóng cho West Ham mùa kế tiếp.
Tonali lại mang đến kinh nghiệm, khả năng tranh chấp và chất lượng chuyền bóng. Bộ đôi này phù hợp với yêu cầu của De Zerbi khi Tottenham cần xử lý bóng tốt hơn dưới sức ép và triển khai các đợt tấn công từ tuyến dưới.
Hàng thủ được xây lại
57 bàn thua mùa trước buộc Tottenham phải thay đổi hàng phòng ngự. Van Hecke được đưa về từ Brighton, nơi anh từng làm việc với De Zerbi và đã quen với cách triển khai bóng từ hàng thủ. Senesi và Robertson bổ sung thêm kinh nghiệm Premier League.
Ở chiều ngược lại, đội trưởng Cristian Romero chuyển sang Atletico Madrid ngày 15/8, sau 156 lần khoác áo Tottenham, còn Djed Spence sang Inter Milan với giá khoảng 30 triệu bảng. Spurs đồng thời giữ chân Micky van de Ven bằng hợp đồng mới. Trung vệ người Hà Lan chơi 45 trận trên mọi đấu trường mùa trước, trong đó có 34/38 trận Premier League, và hiện đã có 96 lần ra sân cho CLB.
Đội hình bắt đầu mang dấu ấn De Zerbi
De Zerbi đến Tottenham ngày 31/3/2026, khi đội bóng còn phải tập trung cho cuộc chiến trụ hạng. Mùa hè này mới là lần đầu ông có thời gian chuẩn bị đầy đủ và lựa chọn cầu thủ phù hợp với cách chơi của mình. Fernandes mạnh ở khả năng kéo bóng, hoạt động rộng và xử lý trong không gian hẹp.
Tonali giúp tuyến giữa chắc chắn hơn nhưng vẫn đủ khả năng tổ chức bóng. Van Hecke hiểu cách De Zerbi muốn các trung vệ nhận bóng và chuyền qua lớp gây sức ép của đối phương. Chính HLV người Italy cho biết Tottenham đang xây dựng một đội bóng mạnh và công việc chuyển nhượng vẫn chưa kết thúc.
Từ trụ hạng đến cuộc đua Champions League
Tottenham còn có lợi thế không phải dự cúp châu Âu mùa này, nhờ đó De Zerbi có nhiều thời gian tập luyện và ít phải xoay vòng đội hình hơn nhiều đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, hàng công vẫn là phần cần cải thiện.
48 bàn sau 38 vòng tương đương khoảng 1,26 bàn mỗi trận, con số chưa đủ cho một đội muốn chen vào nhóm đầu bảng xếp hạng. Spurs đã bỏ số tiền rất lớn để nâng cấp tuyến giữa và hàng thủ, trong khi thị trường chuyển nhượng vẫn còn mở. Sau 2 mùa đứng thứ 17, mục tiêu của Tottenham giờ không còn dừng ở việc tránh xa nhóm cuối. Đội hình trị giá hàng trăm triệu bảng đang đặt De Zerbi trước yêu cầu đưa Spurs trở lại cuộc đua giành vé Champions League.