Mancini né khỏi tâm điểm
Roberto Mancini lựa chọn giữ khoảng cách khi được hỏi về vụ 115 cáo buộc tài chính của Manchester City, dù một phần hồ sơ liên quan trực tiếp đến thù lao của ông trong thời gian dẫn dắt đội bóng. Ngày 25/9, xuất hiện thông tin ủy ban độc lập đã xác định Man City vi phạm 114 trong 115 cáo buộc, nhưng câu lạc bộ khẳng định quy trình vẫn chưa kết thúc và hiện chưa có phán quyết chính thức nào được Premier League công bố.
Trong cuộc họp báo tại Türkiye ngày 27/9, trước trận Nations League giữa Italy và Türkiye, Mancini trả lời ngắn gọn. Ông nói mình không nghĩ Man City đã bị kết luận có tội, khẳng định đội bóng “không có tội” và xem câu chuyện về hợp đồng kép là vấn đề của câu lạc bộ chứ không phải của cá nhân ông.
Hợp đồng kép nằm trong hồ sơ cáo buộc
Premier League công bố từ tháng 2/2023 rằng một phần cáo buộc liên quan tới việc Man City không cung cấp đầy đủ thông tin về thù lao của HLV trong các mùa từ 2009/10 đến 2012/13, đúng giai đoạn Mancini làm việc tại Etihad.
Trong hồ sơ được truyền thông Đức công bố từ năm 2018, Mancini được cho là có 2 thỏa thuận song song. Hợp đồng chính thức với Man City mang lại mức lương cơ bản tương đương khoảng 1,69 triệu euro ròng mỗi năm.
Thỏa thuận còn lại là hợp đồng tư vấn với Al Jazira tại Abu Dhabi, đội bóng thuộc sở hữu Sheikh Mansour. Mancini được cho là nhận khoảng 2,03 triệu euro mỗi năm để thực hiện tối thiểu khoảng 4 ngày tư vấn.
Cáo buộc đặt vấn đề liệu khoản tiền này có phải một phần thù lao thực tế của HLV nhưng không được Man City khai báo đầy đủ với Premier League hay không. Man City luôn phủ nhận các cáo buộc liên quan.
Giai đoạn Mancini gắn với bước ngoặt của Man City
Mancini dẫn dắt Man City từ tháng 12/2009 đến tháng 5/2013. Đây cũng là thời kỳ đội bóng bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ sau khi được Abu Dhabi United Group tiếp quản.
Ông giúp City giành Cúp FA mùa 2010/11, danh hiệu lớn đầu tiên của câu lạc bộ sau 35 năm. Một năm sau, đội vô địch Ngoại hạng Anh với 89 điểm, hơn Manchester United nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Đó là chức vô địch quốc gia đầu tiên của Man City kể từ năm 1968, khép lại quãng chờ 44 năm.
Chính vì thời gian Mancini tại Etihad trùng với giai đoạn đầu trong chuỗi cáo buộc tài chính, vấn đề thù lao của HLV người Italy trở thành một phần được đặc biệt quan tâm khi vụ việc có diễn biến mới.
Man City vẫn tuyên bố quy trình chưa kết thúc
Những thông tin ngày 25/9 cho rằng City đã bị xác định vi phạm 114 trong 115 cáo buộc tạo ra làn sóng tranh luận lớn tại Anh. Tuy nhiên, chưa có bản phán quyết chính thức được Premier League công bố.
Man City lập tức tuyên bố quy trình vẫn đang diễn ra, còn nhiều bước quan trọng phải hoàn tất và mọi bên đều chịu quy định bảo mật.
Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak sau đó gửi thư tới người hâm mộ, nhấn mạnh lập trường của câu lạc bộ không thay đổi. Ông khẳng định City vẫn tin vào khả năng chứng minh mình không vi phạm và sẽ tiếp tục theo đuổi quy trình đến cùng.
Khả năng kháng cáo cũng khiến vụ việc chưa thể khép lại, ngay cả khi những kết luận ban đầu của ủy ban độc lập được xác nhận.
Mancini đưa câu chuyện trở lại tuyển Italy
Mancini không muốn dành thêm thời gian cho quá khứ tại Manchester. Sau câu trả lời ngắn về City, ông nhanh chóng chuyển sự tập trung về Nations League và công việc trong nhiệm kỳ thứ 2 cùng tuyển Italy.
Nhà cầm quân 61 tuổi trở lại ghế HLV Italy hồi tháng 7, 3 năm sau lần chia tay đầu tiên. Ông đang cố xây dựng lại đội tuyển sau thất bại trong chiến dịch World Cup 2026 và bắt đầu nhiệm kỳ mới bằng loạt trận Nations League.
Trước chuyến làm khách tại Türkiye, Mancini tập trung vào việc cải thiện pressing, khả năng áp sát và thể trạng của đội sau lịch thi đấu dày. Với ông, 115 cáo buộc của Man City là câu chuyện thuộc về đội bóng cũ. Nhưng khi hồ sơ về thù lao HLV giai đoạn 2009-2013 vẫn nằm trong vụ việc, cái tên Mancini khó tránh khỏi tiếp tục được nhắc tới trong những diễn biến tiếp theo.