Một câu chuyện bắt đầu từ trước khi Pep đặt chân tới Etihad
Man City không chỉ bổ nhiệm Pep Guardiola rồi mới xây dựng mọi thứ quanh ông. Từ năm 2012, câu lạc bộ đã dần được “lập trình” theo tư duy bóng đá Catalan, với những gương mặt quen thuộc từ Barcelona như Ferran Soriano ở thượng tầng và Rodolfo Borrell phụ trách học viện. Mảnh ghép quan trọng nhất là Txiki Begiristain, người bạn, người đồng đội cũ của Pep, chịu trách nhiệm tuyển mộ và biến ý tưởng chiến thuật của huấn luyện viên trưởng thành đội hình cụ thể.
Vì vậy, khi Guardiola chính thức tới Anh, ông bước vào một môi trường đã được chuẩn bị sẵn cho mình, khác hẳn bối cảnh tại Barcelona hay Bayern Munich trước đó. Man City là phiên bản được “đúc” theo hình mẫu Pep, chứ không phải Pep phải uốn mình theo cấu trúc có sẵn.
Txiki ra đi và hiệu ứng dây chuyền
Trong bối cảnh đó, việc Txiki Begiristain rời Man City mùa hè năm ngoái trở thành bước ngoặt âm thầm. Người từng là cánh tay phải, là cầu nối giữa tầm nhìn của Pep và bộ máy chuyển nhượng không còn ở đó. Hugo Viana được đưa về thay thế, còn theo thông tin từ Fabrizio Romano, Enzo Maresca chuẩn bị xuất hiện như một mắt xích mới trong chuỗi thay đổi.
Cùng lúc, những trụ cột gắn với giai đoạn đỉnh cao dưới thời Guardiola như Bernardo Silva và John Stones cũng chuẩn bị chia tay. Họ là hai trong số những gương mặt tiêu biểu nhất cho cách chơi mà Pep xây dựng suốt gần một thập kỷ. Khi những người hiểu rõ nhất “ngôn ngữ” bóng đá của ông lần lượt rời đi, nền tảng mềm của kỷ nguyên này cũng mòn dần.
Khi Man City không còn là “CLB của riêng Pep”
Ở Barcelona, Guardiola từng rời đi sau khi mất La Liga vào tay Real Madrid của Jose Mourinho, trong bối cảnh mối quan hệ với cấp trên xuất hiện ma sát. Tại Bayern Munich, ba năm làm việc cũng kết thúc theo một kịch bản tương tự. Man City là ngoại lệ kéo dài tới 10 năm, phần lớn nhờ bộ khung lãnh đạo và chuyên môn đồng điệu với ông.
Nhưng khi “khối Catalan” từng định hình Man City từ 2012 gần như tan rã, câu lạc bộ không còn là phiên bản nguyên bản của Guardiola nữa. Sự ra đi của Txiki, sự thay thế dần dần các gương mặt thân quen bằng những nhân vật mới khiến mối liên kết đặc biệt giữa Pep và cấu trúc câu lạc bộ không còn nguyên vẹn như trước.
Một kỷ nguyên khép lại đúng logic nội bộ
Guardiola rời Man City sau 10 năm, với 20 danh hiệu, trong đó có ba Cúp FA và nhiều chức vô địch quốc nội. Nhưng điểm nhấn không chỉ nằm ở số cúp. Kỷ nguyên này gắn với một nhóm người, một cách tổ chức và một hệ giá trị bóng đá rất cụ thể. Khi những người đặt nền móng lần lượt rời đi, quyết định chia tay của Pep không xuất hiện đột ngột, mà giống như bước cuối cùng của một quá trình đã khởi động từ mùa hè năm ngoái.