Hiệu suất từ bóng chết: điểm yếu đáng lo ngại
Liverpool bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh với vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, sở hữu 29 điểm nhưng kém Chelsea về hiệu số bàn thắng bại. Một trong những vấn đề nổi cộm của đội bóng mùa này là khả năng phòng ngự và tận dụng các tình huống cố định. Theo thống kê, Liverpool chỉ ghi được ba bàn từ các pha bóng chết, trong khi lại để thủng lưới tới 11 lần từ những tình huống này tại Ngoại hạng Anh. HLV Slot không giấu nổi sự thất vọng: “Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của các tình huống cố định, và vì thế, tôi rất bực bội với thành tích hiện tại. Thật sự rất khó chịu với tình trạng mùa này, bởi mùa trước chúng tôi không để thủng lưới một bàn nào từ tình huống cố định ở lượt đi – tiền đề để vô địch.”
Bù đắp bằng hiệu quả bóng sống
Dù gặp khó khăn ở các pha bóng chết, Liverpool vẫn duy trì vị trí trong top đầu nhờ hiệu quả vượt trội từ bóng sống. Slot nhấn mạnh: “Nhìn vào chỉ số của những đội khác, bạn có thể thấy thật đặc biệt khi chúng tôi vẫn có được số điểm như hiện tại với hiệu số cố định tệ như vậy. Đó là vì ở các cơ hội tạo ra trong bóng sống, chúng tôi đang đứng số một giải đấu.” Điều này cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng của Liverpool, dù họ là đội duy nhất trong nhóm đầu có hiệu số âm ở các tình huống cố định.
So sánh với các đối thủ cạnh tranh
Trong khi Chelsea có hiệu số +4 từ các pha cố định, Arsenal và Man Utd đều đã ghi 10 bàn từ bóng chết, Liverpool lại phải chật vật với hiệu số -8. Slot thẳng thắn nhận định: “Với hiệu số từ các tình huống cố định như vậy, không thể nào nằm trong top 4 hay top 5, chứ chưa nói đến việc vô địch giải đấu.” Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Liverpool phải cải thiện khả năng phòng ngự và tấn công ở các pha bóng chết nếu muốn cạnh tranh danh hiệu.