Một sự trở lại khác hẳn Liverpool
Sau khi rời Liverpool năm 2024, Jürgen Klopp đảm nhiệm vị trí giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull rồi tham gia phân tích World Cup 2026 trên MagentaTV. Trong hơn 2 năm không trực tiếp huấn luyện, ông chủ yếu làm công việc định hướng và cố vấn phía sau. Việc nhận lời dẫn dắt tuyển Đức đánh dấu lần đầu tiên Klopp làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia, khác hẳn quãng thời gian gắn bó với các câu lạc bộ trước đây.
Klopp ký hợp đồng 4 năm, có thời hạn đến hết World Cup 2030. Ông sẽ chính thức tiếp quản công việc từ ngày 15/8/2026 và dẫn dắt tuyển Đức tại EURO 2028 cùng World Cup 2030. Đây rõ ràng không phải giải pháp ngắn hạn. Từ vị trí đứng sau hệ thống bóng đá của Red Bull, Klopp trở lại công việc trực tiếp quyết định chuyên môn và chịu trách nhiệm về thành tích của đội tuyển quốc gia.
Trách nhiệm gắn với cảm xúc quốc gia
Trong lễ ra mắt, Klopp gọi việc dẫn dắt tuyển Đức là một vinh dự lớn và có thể là đỉnh cao trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Ông cam kết dành toàn bộ khả năng cho nhiệm vụ mới, đồng thời thừa nhận đây là một vai trò đặc biệt trong đời sống bóng đá Đức.
Klopp nhấn mạnh rất ít điều có thể gắn kết người Đức mạnh mẽ như đội tuyển quốc gia. Ông muốn xây dựng một tập thể biết chiến đấu vì nhau, tận hưởng bóng đá và đủ sức khiến người hâm mộ trên khắp đất nước đồng hành. Cách nhìn ấy khiến công việc mới không chỉ là bước tiếp theo trong sự nghiệp, mà còn gắn với trách nhiệm khôi phục niềm tin dành cho đội tuyển.
Thử thách dồn dập ngay trước mắt
Klopp gần như không có thời gian làm quen. Trong đợt tập trung đầu tiên, tuyển Đức phải đá 4 trận tại UEFA Nations League trong 11 ngày. Đội lần lượt gặp Hà Lan tại Amsterdam ngày 24/9, tiếp Hy Lạp ở Augsburg ngày 27/9, gặp Serbia tại Munich ngày 1/10 rồi tái đấu Hy Lạp ở Thessaloniki ngày 4/10.
Mật độ thi đấu dày đặc sẽ là phép thử đầu tiên cho khả năng tổ chức đội tuyển của Klopp. Trong môi trường câu lạc bộ, ông từng có nhiều tháng và nhiều năm để xây dựng thể lực, chiến thuật cùng mối liên kết giữa các cầu thủ. Ở đội tuyển quốc gia, mọi ý tưởng phải được truyền đạt trong những đợt tập trung ngắn và gần như không có thời gian sửa sai.
Cú bắt tay giữa Klopp, Mertesacker và Liên đoàn bóng đá Đức
Cùng thời điểm bổ nhiệm Klopp, Liên đoàn bóng đá Đức xác nhận Per Mertesacker sẽ trở thành giám đốc điều hành phụ trách thể thao từ ngày 1/1/2027. Cựu trung vệ này chịu trách nhiệm với các đội tuyển quốc gia và học viện của Liên đoàn, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa công tác đào tạo trẻ với đội tuyển lớn.
Mertesacker trở lại bóng đá Đức sau 8 năm phụ trách học viện Arsenal. Kinh nghiệm phát triển cầu thủ trẻ của nhà vô địch World Cup 2014 được kỳ vọng bổ trợ cho Klopp trong kế hoạch xây dựng lại nền tảng lâu dài của đội tuyển.
Để đưa Klopp rời Red Bull trước thời hạn, Liên đoàn bóng đá Đức đồng ý đóng góp 1 triệu euro cho quỹ Wings for Life thay cho khoản bồi thường trực tiếp. Hai bên cũng thống nhất tuyển Đức sẽ thi đấu 3 trận quốc tế tại Leipzig trước năm 2030. Những điều khoản này thể hiện quyết tâm lớn của Liên đoàn trong việc đưa lựa chọn hàng đầu về dẫn dắt đội tuyển.
Bối cảnh sa sút buộc phải thay đổi
Klopp được bổ nhiệm sau khi tuyển Đức bị Paraguay loại ở vòng 32 đội World Cup 2026. Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút trước khi Đức thua 3-4 trong loạt sút luân lưu. Kết quả này nối dài chuỗi 3 kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng, sau khi đội tuyển từng dừng bước ngay từ vòng bảng vào các năm 2018 và 2022.
Julian Nagelsmann rời ghế ngày 3/7/2026 sau gần 3 năm làm việc. Dấu ấn đáng kể nhất của ông là đưa tuyển Đức vào tứ kết EURO 2024, nơi đội chủ nhà thua Tây Ban Nha sau hiệp phụ. Tuy nhiên, thất bại sớm tại World Cup 2026 khiến Liên đoàn bóng đá Đức phải lựa chọn một hướng đi mới.
Trong bối cảnh ấy, Klopp không chỉ được kỳ vọng cải thiện thành tích. Sức hút, kinh nghiệm và khả năng truyền cảm hứng của ông còn được xem là nền tảng để tuyển Đức tái lập mối liên kết với người hâm mộ, đồng thời chuẩn bị cho EURO 2028 và World Cup 2030.