Khi kế hoạch xoay quanh một ngôi sao bị gãy
Erik ten Hag tiết lộ ông từng chủ động bay sang Bồ Đào Nha gặp Cristiano Ronaldo trước khi chính thức dẫn dắt Manchester United năm 2022. Nhà cầm quân người Hà Lan muốn trình bày trực tiếp cách mình dự định xây dựng đội bóng và xác định Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch.
Vì thế, khi mối quan hệ giữa 2 người nhanh chóng đổ vỡ, Ten Hag nhìn lại với sự thất vọng lớn. Ông nói Ronaldo đã khiến cả đội lẫn bản thân ông thất vọng, dù vẫn thừa nhận tiền đạo Bồ Đào Nha là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.
Vấn đề bắt đầu từ việc chuẩn bị thể lực
Ten Hag cho rằng điểm khiến kế hoạch ban đầu không thể duy trì nằm ở trạng thái thể lực và cách Ronaldo tập luyện. Ông bác bỏ cách giải thích rằng mình yêu cầu một tiền đạo đã 37 tuổi phải liên tục gây sức ép như những cầu thủ trẻ hơn. Theo Ten Hag, vấn đề cơ bản hơn là Ronaldo chưa chuẩn bị đủ tốt để đáp ứng cường độ thi đấu.
Ông kể Ronaldo khi đó gần như không chạy đủ cả lúc MU có bóng lẫn khi mất bóng. Trong nhiều cuộc trao đổi, Ten Hag nhắc tiền đạo này rằng cả đội có thể hỗ trợ để đưa bóng tới những vị trí thuận lợi, nhưng Ronaldo vẫn phải tự di chuyển vào vùng có thể ghi bàn.
Sau thất bại 0-4 trước Brentford tháng 8/2022, Ten Hag yêu cầu toàn đội thực hiện bài chạy bổ sung. Theo lời ông, Ronaldo chỉ hoàn thành 2 trong 3 vòng. Nhà cầm quân người Hà Lan còn cho biết tiền đạo này có lúc không hoàn thành đầy đủ các bài tập và chưa đạt mức thể lực mà ban huấn luyện đặt ra.
Lời nhắc “giữ sức” khiến Ten Hag không hài lòng
Một chi tiết khác được Ten Hag nhắc lại là việc Ronaldo khuyên các đồng đội giữ sức trong những buổi tập. Với Ten Hag, cách tiếp cận ấy chỉ phù hợp khi cầu thủ đã đạt trạng thái thể lực cao và cần điều chỉnh khối lượng vận động.
Ông cho rằng Ronaldo khi ấy lại chưa ở tình trạng đó. Muốn được giảm tải, trước hết cầu thủ phải tập đủ để lấy lại nền tảng cần thiết.
Từ góc nhìn của Ten Hag, vấn đề vì thế không nằm ở tuổi tác hay danh tiếng của Ronaldo. Ông muốn mọi cầu thủ tuân theo cùng một nguyên tắc: đội bóng có trách nhiệm tạo điều kiện cho ngôi sao phát huy năng lực, nhưng ngôi sao cũng phải làm phần việc của mình để phục vụ tập thể.
Mâu thuẫn bùng lên ở trận Tottenham
Quan hệ giữa 2 người chuyển từ bất đồng chuyên môn sang xung đột công khai vào tháng 10/2022. Trong trận MU thắng Tottenham 2-0 tại Old Trafford, Ronaldo từ chối vào sân từ ghế dự bị rồi rời khu vực thi đấu trước khi trận đấu kết thúc.
Ten Hag lập tức loại anh khỏi đội hình gặp Chelsea và yêu cầu Ronaldo tập riêng trong thời gian ngắn. Ronaldo sau đó thừa nhận có phần hối tiếc về việc rời sân sớm, nhưng cho rằng mình đã bị HLV khiêu khích và án phạt dành cho anh quá nặng.
Sự việc ấy gần như phá vỡ hoàn toàn nền tảng hợp tác mà 2 người từng xây dựng trong cuộc gặp tại Bồ Đào Nha vài tháng trước.
Cuộc phỏng vấn khiến mọi đường lui khép lại
Đến tháng 11/2022, xung đột vượt khỏi sân tập và phòng thay đồ. Trong cuộc trò chuyện với Piers Morgan, Ronaldo tuyên bố anh không tôn trọng Ten Hag vì cảm thấy HLV không dành cho mình sự tôn trọng tương xứng. Anh cũng nói mình cảm thấy bị một số người tại Manchester United phản bội và muốn đẩy khỏi câu lạc bộ.
Chỉ ít ngày sau, Manchester United thông báo 2 bên chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung và có hiệu lực ngay lập tức.
Ten Hag giờ nhìn lại sự việc với lập trường không thay đổi. Ông vẫn dành sự tôn trọng cho sự nghiệp của Ronaldo, nhưng cho rằng vị thế của một ngôi sao không thể đứng cao hơn yêu cầu dành cho cả đội. Với ông, quyết định cuối cùng không xuất phát từ việc phủ nhận đẳng cấp của Ronaldo, mà từ việc phải giữ một nguyên tắc chung trong phòng thay đồ: cầu thủ hàng đầu có thể được tạo điều kiện đặc biệt về chuyên môn, nhưng vẫn phải làm việc cho tập thể.