Ở tuổi 33, Harry Kane chuẩn bị chạm mốc 125 lần khoác áo tuyển Anh, ngang kỷ lục của Peter Shilton nếu ra sân trước CH Czech tại Wembley. Anh đã là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển với 89 bàn sau 124 trận, và câu chuyện về Kane lúc này không chỉ còn nằm ở số bàn thắng.
Trụ cột của cả một thế hệ
Kể từ khi ghi bàn chỉ sau 79 giây trong trận ra mắt thắng Lithuania 4-0 năm 2015, Kane trở thành điểm tựa trên hàng công tuyển Anh. Anh là chân sút số 1 của đội tuyển tại các giải lớn với 21 bàn sau 36 trận ở 6 kỳ World Cup và EURO, bỏ xa thành tích 10 bàn của Gary Lineker. Thành tích 89 bàn, hơn Wayne Rooney tới 36 bàn, được duy trì trong hơn một thập kỷ ở cấp độ đội tuyển.
Sự bền bỉ đáng nể
Kane đã có 110 lần đá chính cho tuyển Anh, với tỉ lệ thắng 66%. Anh ghi 5 cú hat-trick và có 11 bàn sau 12 trận cho đội tuyển trong năm 2026. Tiền đạo của Bayern Munich cũng đã ghi bàn ở 6 trận sân khách liên tiếp cho tuyển Anh. Mùa 2025/26, anh nổ súng tổng cộng 73 lần sau 65 trận cho Bayern Munich và đội tuyển.
Cựu thủ môn Paul Robinson cho rằng lời khen lớn nhất dành cho Kane nằm ở việc người ta đã phải tự hỏi suốt nhiều năm tuyển Anh sẽ làm gì nếu anh chấn thương. Ông khẳng định không ai tiệm cận đẳng cấp của Kane ở vị trí tiền đạo cắm.
Vị thế đã được khẳng định
Đối với Danny Murphy, tranh luận Kane có phải cầu thủ vĩ đại nhất tuyển Anh hay không phụ thuộc vào quan điểm và từng thời đại, nhưng có một điều “không cần bàn” là Kane đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển. Khả năng duy trì phong độ, vị trí số 1 trên hàng công trong gần một thập kỷ, tính chuyên nghiệp và cách ứng xử giúp anh đứng trong nhóm những cầu thủ lớn nhất từng khoác áo tuyển Anh.
Danh hiệu lớn cùng tuyển Anh vẫn còn thiếu, nhưng ở tuổi 33, Kane đã sở hữu 89 bàn sau 124 trận và đang đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục 125 lần ra sân của Peter Shilton. Những cột mốc ấy đã đưa anh vào nhóm tinh hoa nhất lịch sử đội tuyển.