Gianluigi Donnarumma đã chính thức cập bến Man City trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, mang đến những sự kỳ vọng của người hâm mộ The Citizens sau khởi đầu mùa giải mới không ưng ý. Nhiều nguồn tin tại châu Âu khẳng định thương vụ này hoàn tất cùng lúc với việc Ederson rời Etihad sang Fenerbahçe. Bản thân ESPN cũng nhấn mạnh đây là giao dịch phụ thuộc lẫn nhau: chỉ khi Ederson có bến đỗ mới, Donnarumma mới được bật đèn xanh gia nhập Man City. Và cuối cùng, kịch bản đó đã xảy ra.
Donnarumma không có tuổi để so về khả năng chơi chân với Ederson
Điều khiến giới mộ điệu băn khoăn chính là triết lý quen thuộc của Pep Guardiola. Ông vốn xây dựng hệ thống lối chơi dựa trên thủ môn biết tham gia phát triển bóng như một cầu thủ thực thụ, kiểm soát nhịp độ và thoát pressing từ phần sân nhà. Pep từng nhiều lần phàn nàn về việc đội bóng mất quyền kiểm soát khi phải phát bóng dài thời điểm mới đặt chân đến Etihad vào năm 2016, điều đi ngược với triết lý kiểm soát bóng mà ông trung thành xuyên suốt sự nghiệp cầm quân của mình.
Nếu soi vào các con số, hạn chế của Donnarumma hiện ra khá rõ. Ở Ligue 1 mùa 2024/25, trung bình anh thực hiện khoảng 22 đường chuyền mỗi trận với tỷ lệ chính xác gần 86% – khối lượng chuyền bóng thấp hơn đáng kể so với chuẩn thủ môn “chơi chân” mà Pep ưa chuộng. Đặc biệt, Donnarumma chỉ đạt khoảng 37% về độ chính xác trong các đường chuyền dài và 41% về số đường chuyền hoàn thành trong một trận đấu nếu so sánh với những thủ môn hàng đầu châu Âu khác, trong khi Ederson từ lâu nổi bật về khả năng phát động tấn công. Một thống kê khác cho thấy Donnarumma chỉ chạm bóng khoảng 30 lần mỗi trận, thấp hơn Ederson với hơn 37 lần, và tần suất phát bóng dài của anh cũng cao hơn, cho thấy sự bị động khi chịu áp lực.
Trong khi đó, Ederson nhiều năm được coi là một trong những thủ môn dùng chân xuất sắc nhất thế giới, thậm chí từng ghi dấu với những đường kiến tạo mẫu mực cho các cầu thủ ở tuyến trên ghi bàn. Việc để anh ra đi đồng nghĩa Man City đánh đổi một trong những nền tảng quan trọng nhất trong khâu xây dựng lối chơi. Đây là quyết định khiến nhiều người khó hiểu, bởi Pep Guardiola vốn coi Ederson là “mắt xích vàng” trong lối đá kiểm soát, áp đặt trận đấu của mình.
Đừng nghĩ Donnarumma là thủ môn hoàn hảo
Những nghi ngại càng có cơ sở khi nhớ lại sai lầm của Donnarumma trước Real Madrid tại Bernabeu ở vòng 1/8 Champions League 2021/22, khi anh chuyền hỏng trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Benzema ghi bàn gỡ hòa. Dẫu vậy, không thể phủ nhận Donnarumma vẫn góp phần quan trọng trong hành trình vô địch Champions League mùa 2024/25 cùng PSG. Tuy nhiên, đây là thành quả của cả tập thể, được bảo vệ bởi một hệ thống phòng ngự vững chắc, chứ không chỉ nằm ở đôi tay của thủ môn người Ý dù không phủ nhận anh đã có vô số những pha cứu thua xuất thần dành cho đại diện nước Pháp trên hành trình lên đỉnh châu Âu.
Đằng sau quyết định chọn Donnarumma của Pep Guardiola
Tóm lại, Donnarumma đến Man City với điểm mạnh là phản xạ và tầm vóc, nhưng những con số liên quan đến khả năng dùng chân của người gác đến 26 tuổi cho thấy rủi ro không nhỏ ở môi trường Premier League – giải đấu nổi tiếng với cường độ pressing khắc nghiệt. Trong khi Ederson mang “DNA phát triển bóng” đã định hình Man City suốt nhiều năm, quyết định của Pep Guardiola chọn Donnarumma vẫn là một dấu hỏi lớn, và chỉ có thời gian mới có thể trả lời chính xác xem đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Hãy cùng chờ xem!