Sự non nớt và đọc trận đấu kém của Carrick
MU thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ở vòng phân hạng Champions League, trong trận đấu mà những quyết định thay người của HLV Michael Carrick gây nhiều tranh cãi. Đội bóng Anh thủng lưới ngay phút đầu tiên, nhưng những điều chỉnh sau đó không giúp họ tìm được bàn gỡ.
Trong khi Carrick sử dụng cả 5 quyền thay người mà không thể xoay chuyển tình thế, Diego Simeone lại tạo ra khác biệt nhờ những cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị.
Thay 3 người cùng lúc, MU vẫn bế tắc
Phút 66, khi MU đang bị dẫn 0-1, Carrick quyết định thay đồng thời Carlos Baleba, Youri Tielemans và Marcus Rashford bằng Mason Mount, Joshua Zirkzee và Amad Diallo. Đây là những điều chỉnh nhằm tăng sức tấn công, nhưng hiệu quả mang lại không như mong đợi.
Việc rút Baleba gây nhiều tranh cãi bởi tiền vệ này thi đấu năng nổ, tích cực tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. Carrick muốn Mount giúp hàng tiền vệ chơi sáng tạo hơn, song quyết định đó cũng khiến MU phải sắp xếp lại tuyến giữa. Trong khi ấy, Zirkzee thường lùi xuống phối hợp thay vì thường xuyên xuất hiện trước khung thành, còn Amad không tạo được nhiều đột biến bên cánh. Những thay đổi về nhân sự vẫn chưa giúp MU tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ Atletico.
Cunha vào sân khi mọi thứ đã quá muộn
Quyết định khó hiểu hơn nằm ở cách Carrick sử dụng Matheus Cunha. Tiền đạo người Brazil phải chờ tới phút 80 mới được tung vào thay Bruno Fernandes, khi MU đã bị dẫn 0-2 và phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Leny Yoro ở phút 74.
Cunha có khả năng đi bóng, xử lý trong phạm vi hẹp và tự tạo cơ hội dứt điểm. Anh từng có cơ hội ghi bàn sau đường chuyền của Zirkzee, nhưng bị thủ môn Jan Oblak cản phá. Nếu được sử dụng sớm hơn, tiền đạo này có thể giúp MU tạo thêm sức ép khi vẫn còn đủ 11 cầu thủ trên sân.
Carrick chậm ứng biến, Simeone ra đòn quyết định
Sau khi Yoro bị truất quyền thi đấu, Carrick chưa kịp củng cố hàng phòng ngự thì MU đã nhận thêm bàn thua. Harry Maguire chỉ được đưa vào thay Ayden Heaven sau khi Atletico nhân đôi cách biệt. Dù bàn thua không hoàn toàn xuất phát từ việc điều chỉnh chậm, Carrick vẫn có lý do để tiếc nuối.
Trái ngược với đồng nghiệp, Simeone đưa Jonathan David vào phút 60 và Ademola Lookman vào phút 71. David khiến Yoro phải phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ, sau đó dứt điểm buộc Senne Lammens cản phá. Lookman lập tức đá bồi, ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 79.
Khác biệt từ băng ghế huấn luyện
MU và Atletico cùng có 9 pha dứt điểm, trong đó mỗi đội đưa bóng trúng đích 4 lần. Tuy nhiên, đội chủ nhà tận dụng cơ hội tốt hơn. Những cầu thủ dự bị của Simeone trực tiếp tạo ra bước ngoặt, còn các phương án của Carrick không mang lại bàn thắng.
Carrick không phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi MU phòng ngự thiếu tập trung và bỏ lỡ cơ hội. Dẫu vậy, việc thay đổi hàng loạt nhân sự nhưng không cải thiện được sức tấn công, cùng quyết định sử dụng Cunha quá muộn, khiến nhà cầm quân người Anh khó tránh khỏi những lời chỉ trích.