Hành trình toàn những lần lỡ hẹn
Harry Kane đã đi qua gần như mọi cung bậc thất vọng cùng tuyển Anh. Trong khoảng 10 năm, anh trải qua 2 trận chung kết, 2 bán kết và 1 tứ kết ở các giải lớn. Nhưng thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 vẫn khiến đội trưởng tuyển Anh đau nhất.
Kane thừa nhận cú ngã ấy thậm chí còn nặng nề hơn lần anh sút hỏng phạt đền trước Pháp ở tứ kết World Cup 2022.
Đau nhất vì tuyển Anh đánh mất cách chơi
Kane không coi trận thua Argentina là câu chuyện của một khoảnh khắc cá nhân. Anthony Gordon đưa Anh dẫn 1-0 ở phút 55, nhưng sau đó đội bóng lùi xuống quá thấp và để đối thủ liên tục gây sức ép.
Enzo Fernández rồi Lautaro Martínez ghi bàn giúp Argentina thắng ngược 2-1. Với Kane, điều khó chấp nhận nhất là tuyển Anh không còn chơi giống tập thể đã được xây dựng trước đó.
Anh cho rằng thất bại càng đau khi một đội bóng đi ngược những nguyên tắc của chính mình. Kane chấp nhận chuyện thua nếu tuyển Anh vẫn chơi theo cách họ tin tưởng, nhưng trận bán kết tại Atlanta lại diễn ra theo hướng khác.
Đó cũng là vấn đề anh muốn toàn đội giải quyết trong chu kỳ tiếp theo: giữ được cách chơi, sự chủ động và cường độ ngay cả khi bước vào những thời điểm căng thẳng nhất trước các đối thủ hàng đầu.
Không xem chung kết, Kane đi đánh golf
Tuyển Anh vẫn còn trận tranh hạng 3 sau cú sốc Argentina và khép lại World Cup bằng chiến thắng 6-4 trước Pháp tại Miami ngày 18/7.
Sau trận, Kane bay thẳng tới New York. Một ngày sau, khi trận chung kết World Cup diễn ra tại sân MetLife, anh không theo dõi mà chọn đi đánh golf.
Đó không phải cách Kane xóa hoàn toàn thất bại. Hơn 2 tháng sau, anh thừa nhận cảm giác đau vẫn còn. Nhưng bóng đá buộc cầu thủ phải tiếp tục tiến lên. Kane mô tả quá trình ấy là vừa tìm cách vượt qua, vừa phải học từ những gì đã xảy ra.
Với anh, các lần lỡ hẹn trước đây đều để lại cảm giác khác nhau. Tuy nhiên, Argentina 2026 trở nên đặc biệt nặng nề bởi tuyển Anh đã ở rất gần trận chung kết nhưng đánh mất thế chủ động sau khi dẫn bàn.
Nations League không phải một cuộc làm lại từ đầu
Tuyển Anh trở lại thi đấu bằng Nations League 2026/27, bắt đầu với trận gặp Tây Ban Nha tại Wembley ngày 26/9. Sau đó là các cuộc đối đầu với Czechia và Croatia.
Kane không xem giai đoạn này như việc xóa bỏ mọi thứ để bắt đầu lại. Anh muốn tuyển Anh tiếp tục những gì đã xây dựng dưới thời Thomas Tuchel, đồng thời sửa những vấn đề từng xuất hiện tại World Cup.
Nations League mang tới đúng kiểu thử thách Kane cần. Tây Ban Nha đang là nhà vô địch thế giới, còn Croatia tiếp tục thuộc nhóm đối thủ giàu kinh nghiệm ở các giải lớn. Những trận đấu ấy tạo cơ hội để Anh kiểm tra khả năng giữ cách chơi của mình trước sức ép lớn.
Bài học hướng tới Euro 2028
Kane vẫn tin tuyển Anh sở hữu nền tảng tốt. Đội đã vào bán kết World Cup, sau đó thắng Pháp để giành hạng 3. Nhưng anh cũng hiểu việc tiến sâu không còn đủ sau nhiều lần dừng lại rất gần danh hiệu.
Bài toán lớn nhất trước Euro 2028 là cách tuyển Anh xử lý những trận đấu quyết định. Họ từng chơi tốt trong vòng bảng và nhiều vòng loại trực tiếp, nhưng thường đánh mất những phẩm chất ấy khi gặp các đội mạnh ở giai đoạn cuối.
Nations League vì thế là cơ hội để Kane và đồng đội tìm lời giải ngay từ bây giờ. Không phải bằng việc quên thất bại trước Argentina, mà bằng cách giữ nguyên cách chơi của mình khi áp lực lớn nhất xuất hiện lần nữa.