Suýt thất nghiệp trước World Cup, thủ môn 40 tuổi có màn ra mắt điên rồ nhất lịch sử

Pedri và Bellingham: 2 kiểu tiền vệ, 2 cách điều khiển trận đấu

Indonesia: 7 điểm, 9 bàn thắng nhưng vẫn bị loại đầy tiếc nuối

Thế Tuyến

Hàng loạt hợp đồng sắp hết hạn: Liverpool chọn ổn định hay chấp nhận đánh đổi?

Hợp đồng sắp hết và ký ức mất người miễn phí

Liverpool lại bước vào một mùa giải với nhiều hợp đồng cần được xử lý sớm. Virgil van Dijk, Alisson, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Curtis Jones, Wataru Endo và Stefan Bajcetic đều đang ở năm cuối hợp đồng, trong khi Calvin Ramsay và Harvey Davies cũng được các cơ sở dữ liệu chuyển nhượng xếp vào nhóm có giao kèo đến mùa hè 2027. Tình thế này càng đáng quan tâm khi Liverpool vừa chia tay Mohamed Salah, Andy Robertson và Ibrahima Konaté trong mùa hè 2026, trong đó Robertson rời Anfield khi hết hợp đồng.

Van Dijk và bài toán tuổi tác, tiền lương

Virgil van Dijk là trường hợp quan trọng nhất. Đội trưởng Liverpool còn hợp đồng đến ngày 30/6/2027 và sẽ bước sang tuổi 36 chỉ 8 ngày sau đó. Capology ước tính anh đang nhận khoảng 350.000 bảng mỗi tuần, mức cao nhất đội hình Liverpool hiện tại. Vì vậy, bất kỳ cuộc đàm phán gia hạn nào cũng phải cân nhắc giữa vai trò thủ lĩnh, chất lượng chuyên môn, tuổi tác và chi phí tiền lương.

Liverpool hiện cũng thiếu chiều sâu ở trung tâm hàng thủ sau khi Konaté ra đi, Joe Gomez chấn thương trong chuyến du đấu Mỹ, còn Giovanni Leoni vẫn đang hồi phục. Vì thế, dù Van Dijk đã 35 tuổi, giá trị của anh với đội hình Andoni Iraola vẫn rất lớn. Việc bán ngay để thu phí hay tiếp tục giữ đội trưởng đến hết hợp đồng đều kéo theo những đánh đổi riêng.

Alisson và Curtis Jones cần sớm được giải quyết

Alisson cũng còn hợp đồng đến hè 2027 sau khi Liverpool kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm vào tháng 3. Juventus từng xác định thủ môn người Brazil là mục tiêu hàng đầu, nhưng Liverpool quyết định giữ anh cho mùa giải mới. Iraola cũng công khai khẳng định muốn Alisson tiếp tục ở lại Anfield. Điều đó giúp ổn định vị trí thủ môn trước mắt, nhưng câu chuyện dài hạn vẫn chưa được giải quyết.

Curtis Jones lại ở tình thế khác. Inter từng đưa ra đề nghị khoảng 25 triệu euro, tương đương 21,7 triệu bảng, nhưng bị từ chối. Đội bóng Italy sau đó tiếp tục tiếp cận với mức khoảng 35 triệu euro, tương đương 30 triệu bảng. Liverpool định giá tiền vệ 25 tuổi cao hơn, trong khi hợp đồng chỉ còn chưa đầy 1 năm. Nếu không gia hạn, đây là thời điểm cuối cùng để câu lạc bộ có thể thu về khoản phí đáng kể thay vì đối mặt nguy cơ mất Jones theo dạng tự do vào hè 2027.

Những hợp đồng nhỏ vẫn có giá trị

Joe Gomez hiện là cầu thủ có thời gian gắn bó lâu nhất trong đội hình Liverpool, bước vào mùa thứ 12 tại Merseyside. Chấn thương trong trận giao hữu với Sunderland khiến tương lai trước mắt của anh thêm phức tạp, nhất là khi hàng thủ của Iraola vốn đã thiếu người. Kostas Tsimikas trở lại sau 1 mùa cho mượn tại AS Roma và vẫn có thể cung cấp thêm lựa chọn bên cánh trái.

Wataru Endo và Stefan Bajcetic cũng đang ở năm cuối hợp đồng. Endo mang lại kinh nghiệm nhưng đã 33 tuổi và vừa trải qua thời gian dài điều trị chấn thương, còn Bajcetic mới 21 tuổi nhưng không thi đấu trận nào trong mùa 2025/26 vì vấn đề thể lực kéo dài. Calvin Ramsay và Harvey Davies có giá trị chuyển nhượng thấp hơn, nhưng Liverpool vẫn phải xác định rõ nên gia hạn, bán hay tạo cơ hội cho họ trước khi hợp đồng hết hạn.

Ranh giới giữa chuyên môn và tài chính

Bài toán của Liverpool giờ thuộc về Andoni Iraola cùng Giám đốc thể thao Richard Hughes, không còn là Arne Slot. Giữ những cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp đội hình ổn định trong mùa giải chuyển giao, nhưng để hàng loạt hợp đồng bước sang những tháng cuối mà không có quyết định cũng làm giảm đáng kể giá trị tài sản của câu lạc bộ.

Curtis Jones là trường hợp cần xử lý sớm nhất vì vẫn có thể có bến đỗ tốt. Van Dijk và Alisson đòi hỏi cách tính khác do vai trò chuyên môn đặc biệt, còn Gomez, Tsimikas, Endo, Bajcetic, Ramsay và Davies cần được đánh giá dựa trên kế hoạch sử dụng thực tế. Sau mùa hè đã mất Salah, Robertson và Konaté, Liverpool khó để thêm một nhóm cầu thủ rời Anfield với giá 0 đồng nếu vẫn còn cơ hội gia hạn hoặc bán ở mức hợp lý.

0
489 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Lionel Messi vẫn là nhân vật trung tâm của Inter Miami trên sân, trong khi ban lãnh đạo đội bóng đã chuẩn bị cho giai đoạn anh không còn thi đấu. Chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh Xavier Asensi cho biết câu lạc bộ muốn duy trì mối liên kết lâu dài với siêu sao Argentina, trong đó có khả năng Messi trở thành một phần trong nhóm sở hữu sau khi giải nghệ.

Messi tự quyết thời điểm giải nghệ

Inter Miami không muốn đặt ra thời hạn cụ thể cho sự nghiệp của Messi. Quyết định dừng thi đấu thuộc về cầu thủ từng giành 8 Quả bóng vàng. Bản thân Messi cũng từng khẳng định anh sẽ tiếp tục chơi bóng chừng nào còn cảm thấy mình đủ khả năng thi đấu, tận hưởng bóng đá và giúp ích cho đồng đội.

Ở tuổi 39, Messi vẫn còn một chặng đường đáng kể tại Mỹ sau khi ký hợp đồng mới với Inter Miami đến hết mùa MLS 2028. Thỏa thuận được câu lạc bộ công bố vào tháng 10/2025, đồng nghĩa anh có thể tiếp tục thi đấu cho đội bóng Florida khi đã bước sang tuổi 41.

Quyền trở thành cổ đông sau khi giải nghệ

Khả năng Messi sở hữu một phần Inter Miami thực chất đã nằm trong cấu trúc thỏa thuận đưa anh tới Mỹ từ năm 2023. Theo các nguồn từng công bố chi tiết hợp đồng, Messi có quyền lựa chọn sở hữu cổ phần của câu lạc bộ sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. Vì đây là một quyền lựa chọn, chưa thể khẳng định anh chắc chắn sẽ trở thành cổ đông.

Hướng đi này cũng phù hợp với dự định cá nhân của Messi. Đầu năm 2026, anh cho biết mình không hình dung sẽ trở thành huấn luyện viên và hứng thú hơn với việc sở hữu, xây dựng một câu lạc bộ.

Inter Miami chuẩn bị cho thời kỳ hậu Messi

Inter Miami đã tính đến giai đoạn sau khi Messi rời sân cỏ trong các kế hoạch kinh doanh dài hạn. Những thỏa thuận thương mại kéo dài tới sau năm 2028 cũng được xây dựng nhằm giúp câu lạc bộ duy trì sức hút khi cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử đội bóng không còn thi đấu.

Nếu Messi thực hiện quyền sở hữu cổ phần sau khi giải nghệ, mối quan hệ bắt đầu từ năm 2023 sẽ bước sang một giai đoạn khác: từ đội trưởng và ngôi sao lớn nhất trên sân thành một người có lợi ích lâu dài gắn với sự phát triển của Inter Miami.

Xem thêm
0
846 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

30 năm sau khi giải vô địch Đông Nam Á ra đời năm 1996, Indonesia vẫn chưa một lần nâng cúp. Trận hòa 1-1 trước Singapore ở lượt cuối bảng A ASEAN Championship 2026 khiến Garuda thêm một lần dừng bước sớm, nối dài hành trình đầy tiếc nuối tại sân chơi mà họ từng 6 lần tiến tới chung kết.

6 lần vào chung kết, 6 lần về nhì

Indonesia không thiếu những giai đoạn tiến rất gần chức vô địch. Garuda đã 6 lần vào chung kết vào các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020 nhưng đều thất bại. Họ cũng vào bán kết ngay ở giải đầu tiên năm 1996 và giành hạng 3 năm 1998.

Riêng chung kết năm 2020, Indonesia thua Thái Lan với tổng tỷ số 2-6 sau 2 lượt trận. Một đội tuyển thường xuyên tiến sâu nhưng chưa từng đăng quang vì thế trở thành trường hợp đặc biệt trong lịch sử giải.

Khoảng cách danh hiệu ngày càng lớn

Trong lúc Indonesia vẫn tìm chiếc cúp đầu tiên, Thái Lan đã có 7 chức vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022. Singapore đứng tiếp theo với 4 lần đăng quang, Việt Nam có 3 danh hiệu vào các năm 2008, 2018 và 2024, còn Malaysia vô địch năm 2010.

Con số ấy khiến Indonesia ngày càng tụt lại nếu chỉ xét thành tích tại giải vô địch Đông Nam Á, dù họ vẫn giữ kỷ lục buồn với 6 lần về nhì.

Những lần dừng bước liên tiếp

Thành tích của Indonesia sau giai đoạn liên tục vào chung kết cũng thiếu ổn định. Garuda từng vào bán kết các năm 2008 và 2022, nhưng chiến dịch 2024 kết thúc ngay từ vòng bảng.

Đến ASEAN Championship 2026, trận hòa Singapore ở lượt cuối tiếp tục khiến Indonesia không thể đi tiếp. Sau 16 kỳ giải và tròn 30 năm chờ đợi, chiếc cúp vô địch Đông Nam Á vẫn là khoảng trống lớn nhất trong bảng thành tích của Garuda.

Xem thêm
0
178 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Mason Mount bước vào mùa 2026/27 với áp lực lớn trong cuộc cạnh tranh vị trí tại Manchester United. Tuy nhiên, chưa có căn cứ đáng tin cậy để khẳng định đây là “cơ hội cuối cùng” của tiền vệ người Anh hoặc câu lạc bộ đã lên kế hoạch bán anh vào mùa hè 2027. Mount vẫn còn hợp đồng đến tháng 6/2028, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

Kỳ vọng chưa được đáp ứng trọn vẹn

Mount gia nhập Manchester United từ Chelsea vào hè 2023 nhưng liên tục gặp vấn đề thể lực. Mùa 2024/25, anh chỉ chơi 27 trận trên mọi đấu trường. Đến cuối tháng 4/2026, Mount mới có 69 lần ra sân cho MU kể từ khi cập bến Old Trafford.

Khả năng di chuyển, gây áp lực và phối hợp ở khu vực giữa sân vẫn giúp Mount có những phẩm chất phù hợp với lối chơi cường độ cao, nhưng anh chưa duy trì được phong độ và thể trạng đủ ổn định để trở thành lựa chọn thường xuyên.

Cạnh tranh tăng mạnh ở mùa 2026/27

Michael Carrick đang có thêm nhiều phương án ở tuyến giữa sau khi MU bổ sung Youri Tielemans và Andrey Santos. Sky Sports xếp Mount vào nhóm tiền vệ cùng Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và 2 tân binh này, đồng nghĩa cơ hội vẫn còn nhưng cuộc cạnh tranh sẽ khó khăn hơn.

Mount cũng được Carrick sử dụng từ đầu bên cạnh Santos trong trận giao hữu với Wrexham tháng 7, cho thấy anh chưa bị loại khỏi kế hoạch.

Mount cần một mùa giải ổn định

Ở tuổi 27 và bước vào năm thứ 4 tại Old Trafford, Mount cần thi đấu thường xuyên hơn sau nhiều mùa bị gián đoạn bởi chấn thương. Anh vẫn còn thời gian trên hợp đồng, nhưng những tân binh ở tuyến giữa khiến số phút thi đấu không còn được đảm bảo.

Mùa 2026/27 vì thế rất quan trọng với Mount. Thay vì một “tối hậu thư” từ MU, đây sẽ là mùa giải quyết định anh có thể giành lại vị trí quan trọng trong đội hình Carrick hay tiếp tục trở thành phương án xoay vòng.

Xem thêm
0
118 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Việt Nam khép lại bảng A AFF Cup 2026 ở vị trí số 1 với 10 điểm, Singapore theo sau với 8 điểm để giành vé bán kết còn Indonesia phải dừng bước dù chỉ kém đối thủ đúng 1 điểm. Thứ hạng cuối cùng được quyết định từ khả năng tích lũy điểm trong những trận gặp trực tiếp các đối thủ cạnh tranh.

Việt Nam giữ chắc ngôi đầu

Đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với 3 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, đạt hiệu số +12. Ở lượt cuối tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Campuchia 3-1 để bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Trước đó, Việt Nam thắng Timor-Leste 7-0, hòa Singapore 0-0 rồi đánh bại Indonesia 3-0 ngay tại Pakansari. 4 điểm giành được trước Singapore và Indonesia tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết. Với ngôi đầu bảng A, Việt Nam còn có lợi thế đá trận lượt về bán kết trên sân nhà.

Singapore lấy 8 điểm để giành vé bán kết

Singapore không tạo ra những chiến thắng cách biệt như Việt Nam nhưng duy trì được kết quả cần thiết qua từng lượt trận. Đội bóng của HLV Gavin Lee bước vào trận cuối gặp Indonesia với lợi thế về điểm số và chỉ cần tránh thất bại để bảo vệ vị trí thứ 2.

Ragnar Oratmangoen đưa Indonesia vượt lên đầu hiệp 2, nhưng Ilhan Fandi gỡ hòa cho Singapore ở phút 66. Tỷ số 1-1 giúp đội chủ nhà kết thúc vòng bảng với 8 điểm, hơn Indonesia đúng 1 điểm và giành suất còn lại của bảng A vào bán kết.

Singapore đặc biệt hiệu quả trong các trận gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Họ hòa Việt Nam 0-0 và Indonesia 1-1, qua đó không để 2 đối thủ lấy trọn 3 điểm. Với thể thức chỉ 2 đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp, những điểm số này có ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé bán kết.

Indonesia trả giá vì trận thua Việt Nam

Indonesia khởi đầu tốt bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia và 3-0 trước Timor-Leste. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Việt Nam ở lượt 3 khiến đội bóng của John Herdman mất lợi thế trước trận quyết định với Singapore.

Garuda chỉ thua 1 trong 4 trận nhưng kết thúc với 7 điểm và vị trí thứ 3. Indonesia ghi nhiều bàn trước các đội yếu hơn, nhưng chỉ giành được 1 điểm trong 2 cuộc đối đầu với Việt Nam và Singapore. Chính thành tích đó khiến họ phải dừng bước, trong khi Việt Nam và Singapore giành 2 suất vào bán kết của bảng A.

Xem thêm
0
63 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Indonesia rời ASEAN Hyundai Cup 2026 ngay từ vòng bảng sau trận hòa 1-1 trước Singapore tại Jalan Besar tối 7/8. Đội bóng của HLV John Herdman kết thúc bảng A với 7 điểm, kém Singapore 1 điểm và tiếp tục phải chờ danh hiệu Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử.

Lời xin lỗi từ đội trưởng

Indonesia bước vào lượt cuối với yêu cầu phải thắng để giành vé bán kết. Ragnar Oratmangoen giúp đội khách vượt lên ở phút 47, nhưng Ilhan Fandi gỡ hòa trong hiệp 2. Tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận, khiến Indonesia đứng thứ 3 với 7 điểm, sau Việt Nam với 10 điểm và Singapore với 8 điểm.

Sau trận, đội trưởng Rizky Ridho trở thành một trong những cầu thủ phải đối diện với sự thất vọng của người hâm mộ. Indonesia đã đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch trước giải, nhưng cuối cùng chỉ giành được 1 điểm trong 2 trận quyết định gặp Việt Nam và Singapore.

Cơn khát danh hiệu tiếp tục kéo dài

Indonesia vẫn chưa từng vô địch giải đấu cấp đội tuyển quốc gia số 1 Đông Nam Á kể từ kỳ đầu tiên năm 1996. Trước giải năm nay, họ đã 6 lần vào chung kết nhưng đều về nhì. Việc tiếp tục dừng ở vòng bảng càng gây thất vọng khi mục tiêu của đội dưới thời John Herdman là chấm dứt quãng thời gian chờ đợi ấy.

Chuyển sự tập trung sang FIFA ASEAN Cup

Indonesia sẽ sớm có cơ hội làm lại tại FIFA ASEAN Cup, giải đấu mới do FIFA tổ chức trong cửa sổ thi đấu quốc tế. Theo thông tin được công bố cuối tháng 7, giải dự kiến diễn ra từ 24/9 đến 3/10/2026, với Indonesia nằm cùng bảng Malaysia, Singapore và India ở hạng đấu cao nhất.

Khoảng thời gian hơn 1 tháng trước giải mới sẽ là lúc John Herdman và các học trò phải đánh giá lại màn trình diễn tại ASEAN Hyundai Cup, đặc biệt là khả năng xử lý những trận đấu buộc phải giành kết quả.

Xem thêm
0
269 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật