Hiện tại, Inter dưới thời Cristian Chivu đang đi ngược xu hướng trẻ hóa, khi sở hữu hàng thủ già nhất trong nhóm các đội lớn Serie A. Độ tuổi trung bình của hàng phòng ngự Inter lên tới 29,8, vượt xa Milan và Napoli. Những trụ cột như Francesco Acerbi (37 tuổi) và Stefan de Vrij (33 tuổi) đều đã qua thời đỉnh cao thể lực, khiến hàng thủ lộ rõ nhiều điểm yếu.
Ngay cả các cầu thủ trẻ hơn như Bastoni hay Pavard cũng không còn ở độ tuổi “non trẻ” để cải thiện tốc độ và sức bền nhanh chóng. Trong khi đó, các đối thủ như Milan đã chủ động trẻ hóa hàng thủ với những cái tên như Tomori, Pavlovic, Gabbia, De Winter. Inter vẫn giữ lối “một ra – một vào” thay vì làm mới toàn bộ hệ thống phòng ngự.
Thống kê cho thấy, trong 7 trận đầu tiên dưới thời Chivu, Inter đã thủng lưới 9 bàn, kể cả trước các đối thủ yếu như Monza, đội U23 của chính mình, Monaco và các đội tại FIFA Club World Cup. Chỉ duy nhất trận gặp River Plate là Inter giữ sạch lưới. Điều này cho thấy sự suy giảm rõ rệt so với cuối nhiệm kỳ Inzaghi.
Nguyên nhân không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn do sự chậm chạp của các trung vệ cao tuổi. Chivu vẫn đang thử nghiệm nhiều phương án, nhưng điểm yếu về tốc độ, khả năng bọc lót và phản ứng trước tình huống vẫn chưa được giải quyết. Hàng thủ già nua khiến Inter dễ bị khai thác khi đối thủ triển khai bóng nhanh hoặc phản công trực diện.