Trong thế giới bóng đá, phần lớn cầu thủ được đánh giá dựa trên thể lực, tốc độ và kỹ năng chơi bóng. Tuy nhiên, có một nhóm nhỏ những ngôi sao lại nổi bật nhờ chỉ số IQ vượt trội, nằm trong tốp 5% những người thông minh nhất thế giới. Đáng chú ý nhất là Gerard Pique, cựu trung vệ Barcelona, với chỉ số IQ lên tới 170 – vượt xa cả Albert Einstein. Điều này không chỉ khiến Pique trở thành cầu thủ thông minh nhất thế giới mà còn xếp anh vào nhóm 0,001% những người siêu thông minh toàn cầu.
Bên cạnh Pique, Frank Lampard cũng là một biểu tượng trí tuệ với chỉ số IQ 150, thuộc top 0,5% thế giới. Nếu không theo nghiệp bóng đá, Lampard hoàn toàn có thể trở thành một nhà khoa học xuất sắc. Mario Balotelli, dù nổi tiếng với những hành động “nghịch ngợm”, lại sở hữu IQ 147, cho thấy sự thông minh không chỉ thể hiện qua hành vi mà còn tiềm ẩn trong tư duy chiến thuật. Những trường hợp này đặt ra câu hỏi: Liệu bóng đá hiện đại có đang đánh giá đúng vai trò của trí tuệ trong thành công của cầu thủ?