Tiếng nói cầu thủ lần đầu bước vào “phòng điều khiển”
FIFA và công đoàn cầu thủ toàn cầu Fifpro đã ký bản ghi nhớ hợp tác, trong đó lần đầu tiên cầu thủ có quyền phủ quyết ở một số mảng cốt lõi trong quản trị bóng đá chuyên nghiệp. Fifpro cũng được tham dự với tư cách quan sát viên, có quyền phát biểu tại Hội đồng FIFA, cơ quan ra quyết định cao nhất của bóng đá thế giới. Điều này chấm dứt tình trạng các quyết định lớn được đưa ra mà người trực tiếp thi đấu gần như không có tiếng nói.
Đổi lấy việc rút các vụ kiện đang treo lơ lửng
Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh FIFA đối mặt nhiều khiếu kiện liên quan đến phúc lợi cầu thủ. Fifa chấp nhận mở rộng vai trò của Fifpro với điều kiện mọi thủ tục pháp lý do Fifpro khởi xướng chống lại Fifa phải được rút lại. Trước đó, tháng 10/2024, Fifpro đã nộp đơn kiện FIFA vì cho rằng lịch thi đấu bị nhồi nhét quá mức. Cùng thời điểm, vụ đòi bồi thường 65 triệu euro của Lassana Diarra với FIFA và Liên đoàn bóng đá Bỉ cũng vừa được dàn xếp bên ngoài tòa.
Siết lại các hành vi bị coi là lạm dụng cầu thủ
Một điểm nhấn của thỏa thuận là tăng bảo vệ cầu thủ trước những cách đối xử bị xem là lạm dụng, như bắt tập riêng để gây sức ép, giữ hộ chiếu hoặc lợi dụng thủ tục đăng ký thi đấu. Trong các trường hợp này, cầu thủ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà vẫn nhận đủ các khoản đã ký, được đòi bồi hoàn chi phí hợp lý và có thể yêu cầu thêm tối đa sáu tháng lương tiền phạt. Các câu lạc bộ không tôn trọng nghĩa vụ hợp đồng sẽ phải chịu chế tài thể thao và tài chính nhanh hơn, nặng hơn.
Thông điệp từ hai phía Fifa và Fifpro
Chủ tịch Fifpro Sergio Marchi coi đây là “bước tiến quan trọng cho bóng đá”, nhấn mạnh việc cầu thủ và đại diện của họ có tiếng nói thực chất trong các quyết định liên quan trực tiếp đến sự nghiệp. Tại sân Azteca ở Mexico City, một ngày trước khi World Cup khởi tranh, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mô tả thỏa thuận là nỗ lực “đoàn kết, đưa mọi người lại gần nhau”, cho rằng thay vì công khai đối đầu, hai bên đã chọn ngồi lại để tìm phương án hợp lý.
Những nút thắt chưa được tháo
Dù được đánh giá là tín hiệu tích cực, thỏa thuận chưa giải quyết xong vấn đề lịch thi đấu dày đặc. Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh vẫn chưa sẵn sàng rút đe dọa kiện tụng của riêng mình. Chưa rõ các vướng mắc còn lại có được xử lý hay không, và nếu bế tắc kéo dài, liệu Fifa có cân nhắc dừng toàn bộ thỏa thuận. Dù vậy, ít nhất tiếng nói của cầu thủ đã bắt đầu được lắng nghe sau một giai đoạn dài họ gần như đứng ngoài các quyết định lớn của môn thể thao này.