Real Madrid tiếp cận muộn, Rodri chọn Barcelona vì cảm giác được trân trọng

Loạt cầu thủ có lối sống khiêm nhường nhất thế giới: Từ Iniesta cho đến Scholes

Lễ tang cha Messi: Không gian kín đáo, hình ảnh riêng tư vẫn bị lan truyền

Hường Cao

FIFA ASEAN Cup và ASEAN Hyundai Cup khác nhau thế nào?

FIFA ASEAN Cup ra đời trong năm 2026, khiến bóng đá Đông Nam Á lần đầu có 2 giải đội tuyển mang tên gần giống nhau. Nhưng FIFA không lập giải mới để thay ASEAN Hyundai Cup của AFF. ASEAN Hyundai Cup vẫn là sân chơi truyền thống đã tồn tại 30 năm và xác định nhà vô địch khu vực, còn FIFA ASEAN Cup được xây dựng theo một mục tiêu khác: tận dụng lịch thi đấu quốc tế, giúp các đội dễ triệu tập lực lượng mạnh hơn và tổ chức theo mô hình tập trung tương tự FIFA Arab Cup.

Hai giải, hai mục đích

ASEAN Hyundai Cup vẫn là giải đấu xác định nhà vô địch Đông Nam Á. Ra đời từ năm 1996, giải năm 2026 là lần tổ chức thứ 16 và diễn ra từ 24/7 đến 26/8. Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 ở chung kết năm 2024.

Sau 30 năm, ASEAN Hyundai Cup đã tạo được vị trí riêng trong khu vực, đặc biệt nhờ những cặp đấu giàu tính cạnh tranh như Việt Nam - Thái Lan hay Indonesia - Malaysia. Phiên bản 2024 đạt hơn 541 triệu lượt xem trên truyền hình và các nền tảng trực tuyến. Nội dung liên quan đến giải trên Facebook, Instagram, TikTok, YouTube và X cũng thu hút gần 13 tỷ lượt xem.

FIFA ASEAN Cup được xây dựng theo hướng khác. Khi công bố giải vào tháng 10/2025, FIFA xác định đây là giải đấu bổ sung cho lịch bóng đá Đông Nam Á. Mục tiêu chính là tạo thêm những trận quốc tế có tính cạnh tranh, tận dụng lịch tập trung đội tuyển của FIFA và giúp các liên đoàn thuận lợi hơn trong việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, thay vì cạnh tranh trực tiếp với ASEAN Hyundai Cup.

Lịch FIFA tạo khác biệt lớn

ASEAN Hyundai Cup 2026 kéo dài hơn một tháng, từ vòng bảng đến bán kết và chung kết. Các đội thi đấu sân nhà - sân khách, riêng bán kết và chung kết đều diễn ra 2 lượt. Thể thức này giữ được không khí đối đầu đặc trưng của bóng đá Đông Nam Á, nhưng phần lớn thời gian tổ chức không nằm trọn trong lịch tập trung đội tuyển của FIFA.

FIFA ASEAN Cup được bố trí vào đợt thi đấu quốc tế cuối tháng 9 - đầu tháng 10/2026. Từ năm 2026, FIFA gộp 2 đợt tập trung tháng 9 và tháng 10 thành một giai đoạn kéo dài 16 ngày, trong đó mỗi đội tuyển có thể thi đấu tối đa 4 trận. Cách sắp xếp này phù hợp với một giải tổ chức tập trung và giúp các liên đoàn chủ động hơn về lực lượng.

Khác biệt lớn nhất nằm ở quyền triệu tập cầu thủ. Khi thi đấu trong lịch FIFA, các đội tuyển thuận lợi hơn trong việc gọi những cầu thủ đang khoác áo CLB ở nước ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng với Indonesia, Malaysia, Philippines và cả Việt Nam, khi ngày càng có nhiều tuyển thủ chơi bóng bên ngoài giải quốc nội. FIFA ASEAN Cup vì thế có nhiều cơ hội quy tụ đội hình mạnh hơn ngay từ giai đoạn đầu.

Mô hình từ FIFA Arab Cup

FIFA ASEAN Cup được xây dựng theo hướng mà FIFA từng áp dụng với FIFA Arab Cup. Ở phiên bản 2025, FIFA Arab Cup quy tụ 16 đội tại vòng chung kết và diễn ra tập trung ở Qatar từ ngày 1 đến 18/12. Toàn bộ giải được gói trong chưa đầy 3 tuần, phù hợp với quỹ thời gian dành cho đội tuyển quốc gia.

Cách tổ chức tập trung giúp các đội hạn chế việc di chuyển qua nhiều quốc gia, đồng thời cho phép ban tổ chức xếp nhiều trận trong một khoảng thời gian ngắn. FIFA ASEAN Cup cũng đi theo cấu trúc này, khác với ASEAN Hyundai Cup vốn duy trì thể thức sân nhà - sân khách và kéo dài qua nhiều chặng.

Một điểm khác là thành phần tham dự có thể không chỉ giới hạn trong khu vực Đông Nam Á. Ấn Độ từng đạt thỏa thuận góp mặt ở phiên bản đầu tiên, mở ra khả năng FIFA đưa thêm các đội khách mời vào giải. Nếu hướng đi này được duy trì, FIFA ASEAN Cup có thể tạo ra những cặp đấu mà các đội Đông Nam Á ít gặp trong lịch giao hữu thông thường, qua đó tăng chất lượng cọ xát thay vì chỉ lặp lại các đối thủ quen thuộc trong khu vực.

AFF có truyền thống, FIFA có lợi thế về lịch thi đấu

ASEAN Hyundai Cup có lợi thế mà FIFA ASEAN Cup chưa thể tạo ra ngay: lịch sử 30 năm và vị thế của giải đấu số 1 khu vực. Những cặp đấu như Việt Nam - Thái Lan, Indonesia - Malaysia hay Thái Lan - Malaysia đã trở thành các cuộc đối đầu quen thuộc, luôn kéo theo sức ép lớn về thành tích và sự quan tâm của người hâm mộ.

FIFA ASEAN Cup lại mạnh ở khâu tổ chức. Giải được đặt trong lịch thi đấu quốc tế, thuận lợi hơn cho việc triệu tập cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài và có thể gói gọn trong một đợt tập trung ngắn theo mô hình thi đấu tập trung.

Vì vậy, 2 giải chưa cần loại trừ nhau. ASEAN Hyundai Cup vẫn giữ giá trị của chức vô địch Đông Nam Á, còn FIFA ASEAN Cup sẽ phải tạo vị thế bằng chất lượng chuyên môn và thành phần tham dự. Yếu tố đáng theo dõi nhất là các đội sẽ ưu tiên lực lượng mạnh nhất cho giải nào, bởi chính điều đó sẽ quyết định sức nặng thực sự của FIFA ASEAN Cup trong những năm tới.

1
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hóng VAR

Memphis Depay chính thức chia tay Corinthians sau khi hợp đồng hết hạn ngày 31/7/2026, khép lại gần 2 năm thi đấu tại Brazil với 79 trận, 20 bàn, 15 kiến tạo và 3 danh hiệu. Hai bên từng tiến rất gần tới một bản hợp đồng mới, nhưng Corinthians cuối cùng rút khỏi thỏa thuận vì gánh nặng tài chính.

79 trận và 3 danh hiệu

Depay gia nhập Corinthians tháng 9/2024 sau quãng thời gian thi đấu tại PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona và Atletico Madrid. Tiền đạo người Hà Lan nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của đội bóng Sao Paulo.

Sau 79 lần ra sân, Depay ghi 20 bàn và có 15 kiến tạo. Anh cùng Corinthians giành Campeonato Paulista 2025, Copa do Brasil 2025 và Supercopa Rei 2026.

Chức vô địch bang Sao Paulo năm 2025 đặc biệt quan trọng khi giúp Corinthians chấm dứt 6 năm không có danh hiệu. Sau đó, đội bóng tiếp tục bổ sung Copa do Brasil và Supercopa Rei, trong giai đoạn Depay thường xuyên xuất hiện trên hàng công.

Từ thỏa thuận gia hạn tới chia tay

Tương lai của Depay từng tưởng như đã được giải quyết vào cuối tháng 7. Tiền đạo 32 tuổi đồng ý gia hạn thêm 2 năm, chấp nhận giảm lương và điều chỉnh cách thanh toán khoản tiền Corinthians còn nợ.

Depay cũng hoàn thành kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, Corinthians sau đó quyết định không hoàn tất thỏa thuận. Ban lãnh đạo CLB cho rằng chi phí duy trì hợp đồng mới không phù hợp với tình hình tài chính hiện tại.

Corinthians hiện còn khoản nghĩa vụ tài chính lớn với Depay. Tổng số tiền, bao gồm nợ gốc, tiền phạt và lãi, được ước tính khoảng 14.8 triệu USD. Việc không gia hạn khiến tiền đạo Hà Lan trở thành cầu thủ tự do.

World Cup 2026 kết thúc ở vòng 32 đội

Trong thời gian khoác áo Corinthians, Depay vẫn giữ vị trí quan trọng ở đội tuyển Hà Lan. Anh dự World Cup 2026 với tư cách chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Oranje.

Hà Lan đứng đầu bảng F sau trận hòa Nhật Bản và 2 chiến thắng trước Thụy Điển, Tunisia. Tại vòng 32 đội, đội bóng của Ronald Koeman hòa Morocco 1-1 sau 120 phút trước khi thua 2-3 ở loạt luân lưu và dừng bước.

Sau World Cup, Depay trở lại Brazil trong lúc quá trình gia hạn với Corinthians bước vào giai đoạn quyết định. Cuộc đàm phán cuối cùng không thành công, khiến anh rời CLB với 79 trận, 20 bàn, 15 kiến tạo và 3 danh hiệu. Ở tuổi 32, Depay hiện có thể tự do đàm phán với bến đỗ tiếp theo sau khi kết thúc hợp đồng tại Corinthians.

Xem thêm
0
171 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Manchester United đã đưa Aurélien Tchouaméni và Endrick vào tầm ngắm trong quá trình hoàn thiện đội hình mùa 2026/27, nhưng Real Madrid không sẵn sàng mở cửa cho cả 2 trường hợp. Tchouaméni vừa được gia hạn dài hạn, còn Endrick đang được José Mourinho giữ lại để trực tiếp đánh giá trong giai đoạn đầu mùa.

Tchouaméni là mục tiêu khó với MU

MU quan tâm Tchouaméni trong quá trình tìm thêm một tiền vệ có khả năng bảo vệ hàng thủ, tranh chấp và hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới. Tuyển thủ Pháp phù hợp với yêu cầu đó nhờ thể hình, khả năng thu hồi bóng và kinh nghiệm thi đấu ở Champions League.

Khó khăn lớn nhất nằm ở lập trường của Real Madrid. Tchouaméni vừa ký hợp đồng mới đến tháng 6/2031 và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tuyến giữa của Mourinho. Mùa trước, anh nằm trong nhóm cầu thủ được sử dụng nhiều nhất của Real và còn có thể lùi xuống đá trung vệ khi cần.

Vì thế, khả năng MU thuyết phục Real bán Tchouaméni trong hè này rất thấp. Đội bóng Tây Ban Nha không có nhu cầu thu tiền từ cầu thủ 26 tuổi, trong khi bản thân anh cũng ưu tiên tiếp tục ở Bernabéu.

MU cũng quan tâm Endrick

Ở hàng công, Endrick là một phương án khác được MU theo dõi. Tiền đạo Brazil vừa trở lại Real sau nửa mùa cho Lyon mượn, nơi anh ghi 8 bàn và có 8 kiến tạo sau 21 trận.

Endrick mới 20 tuổi, có tốc độ, khả năng dứt điểm nhanh và thích tấn công khoảng trống phía sau hàng thủ. Với MU, anh có thể mang tới thêm một lựa chọn trẻ cho vị trí trung phong trong bối cảnh đội bóng vẫn muốn tăng chiều sâu hàng công.

Tuy nhiên, Mourinho hiện chưa muốn để Endrick tiếp tục ra đi. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn giữ anh ít nhất trong giai đoạn đầu mùa để trực tiếp đánh giá khả năng cạnh tranh với những cầu thủ khác trên hàng công Real.

Real chưa mở cửa cho MU

Tchouaméni và Endrick ở 2 vị thế khác nhau, nhưng MU đều gặp cùng một trở ngại là Real Madrid chưa muốn đàm phán.

Với Tchouaméni, hợp đồng đến năm 2031 gần như đóng lại cơ hội chuyển nhượng trong hè này. Với Endrick, cánh cửa có thể mở hơn vào tháng 1 nếu tiền đạo Brazil không được thi đấu thường xuyên, nhưng hiện tại Mourinho vẫn muốn giữ anh trong đội hình.

MU vì thế khó có thể giải quyết ngay 2 mục tiêu này. Tchouaméni gần như nằm ngoài thị trường, còn Endrick phụ thuộc vào số phút anh nhận được tại Bernabéu trong những tháng đầu mùa.

Xem thêm
0
287 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Không phải thiếu trung vệ, mà thiếu người khỏe mạnh

Nhìn vào danh sách, Liverpool không thiếu trung vệ. Virgil van Dijk vẫn là thủ lĩnh hàng phòng ngự, Joe Gomez còn trong đội, trong khi Giovanni Leoni và Jérémy Jacquet đều là những khoản đầu tư đáng kể cho tương lai. Leoni được mua với mức phí khoảng 26 triệu bảng cộng phụ phí, còn Jacquet có giá 60 triệu bảng, đưa tổng chi phí cơ bản dành cho 2 trung vệ trẻ lên khoảng 86 triệu bảng.

Vấn đề nằm ở khả năng sử dụng họ ngay lúc này. Van Dijk đã 35 tuổi, Gomez tiếp tục gặp chấn thương, Leoni chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương dây chằng chéo trước, còn Jacquet phải được sử dụng thận trọng sau thời gian nghỉ vì chấn thương vai. Trước khi Ronald Araújo xuất hiện, Van Dijk gần như là trung vệ đội một duy nhất hoàn toàn khỏe mạnh.

Mượn Araújo để giữ khoảng trống tài chính

Thay vì bỏ thêm khoảng 60 triệu bảng cho Ezri Konsa hoặc một trung vệ đắt giá khác, Liverpool chọn phương án ít ràng buộc hơn. Araújo gia nhập từ Barcelona theo dạng cho mượn đến hết mùa 2026/27, Liverpool không phải trả phí mượn, chịu toàn bộ tiền lương và có quyền mua đứt với giá 55 triệu euro, tương đương khoảng 47 triệu bảng. Trung vệ người Uruguay còn chấp nhận giảm lương để chuyển tới Anfield.

Cách làm này phù hợp với tình trạng đội hình hiện tại. Liverpool có thêm một trung vệ giàu kinh nghiệm để sử dụng ngay nhưng chưa phải cam kết khoản đầu tư dài hạn. Nếu Araújo chơi tốt, họ có thể kích hoạt quyền mua vào mùa hè 2027. Nếu không, Leoni và Jacquet vẫn là 2 phương án được chuẩn bị cho tương lai.

Liverpool đồng thời vẫn còn nhu cầu bổ sung hàng công. Việc chọn một hợp đồng mượn ở hàng thủ giúp câu lạc bộ giữ được dư địa tài chính cho những vị trí khác thay vì tiếp tục dồn thêm hàng chục triệu bảng vào trung vệ.

Araújo mang đến thứ Liverpool đang thiếu

Araújo không phải một trung vệ không biết triển khai bóng. Mùa 2025/26, anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác khoảng 92% tại La Liga. Điểm khiến Liverpool phải cân nhắc nằm nhiều hơn ở khả năng giữ sự bình tĩnh trong những trận đấu lớn và việc thích nghi với hàng phòng ngự dâng cao. Những sai lầm về kỷ luật tại Cúp C1 châu Âu từng khiến anh chịu nhiều chỉ trích ở Barcelona.

Đổi lại, trung vệ cao 1m91 mang đến tốc độ, sức mạnh, khả năng tranh chấp trực tiếp và đặc biệt là không chiến. Đây chính là nhóm phẩm chất Liverpool đang cần khi hàng phòng ngự thiếu người và những trung vệ trẻ chưa thể lập tức đảm nhận khối lượng thi đấu lớn.

Chống bóng bổng trở thành yêu cầu cấp thiết

Liverpool có lý do để đặc biệt chú ý đến khả năng phòng ngự bóng bổng. Mùa 2025/26, họ nhận 20 bàn từ các tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh, nhiều nhất giải. Có thời điểm đội bóng liên tục mất điểm bởi phạt góc, đá phạt treo vào vòng cấm và những tình huống ném biên dài. Virgil van Dijk từng gọi vấn đề phòng ngự các pha bóng cố định là một trong những điểm khiến Liverpool tổn thất nặng nề.

Trong hoàn cảnh đó, ưu tiên trước mắt là bổ sung một trung vệ khỏe mạnh, có thể thi đấu ngay và đủ sức xử lý các pha tranh chấp trong vòng cấm. Araújo phù hợp với yêu cầu này hơn việc Liverpool tiếp tục mua thêm một cầu thủ trẻ rồi chờ phát triển.

Một phương án chuyển tiếp hợp lý

Thương vụ Araújo vì thế không đồng nghĩa Liverpool thay đổi toàn bộ kế hoạch ở hàng thủ. Leoni và Jacquet vẫn là những khoản đầu tư cho những mùa tiếp theo, Van Dijk tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh, còn Gomez vẫn mang đến kinh nghiệm và khả năng chơi nhiều vị trí khi khỏe mạnh.

Araújo được đưa về để giải quyết khoảng trống hiện tại. Hợp đồng mượn giúp Liverpool có ngay một trung vệ 27 tuổi với hơn 200 trận cho Barcelona, đồng thời giữ quyền quyết định vào cuối mùa. Nếu anh lấy lại phong độ tốt nhất, mức 55 triệu euro có thể trở thành một thương vụ đáng cân nhắc. Nếu không, Liverpool vẫn có thể trả cầu thủ về Barcelona và tiếp tục kế hoạch với Leoni cùng Jacquet.

Đó là lý do phương án mượn Araújo hợp lý hơn một thương vụ mua đứt lớn ngay lúc này: Liverpool cần người đủ khỏe để chơi ngay, chứ không thiếu trung vệ trên danh sách.

Xem thêm
0
72 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Paul Scholes không tập trung nhiều vào những gì Manchester United đã bổ sung trong mùa hè. Cựu tiền vệ người Anh cho rằng đội bóng của Michael Carrick vẫn thiếu chất lượng ở trung tâm hàng phòng ngự và muốn CLB mua thêm 2 trung vệ. Trong số những cái tên có thể lựa chọn, Cristian Romero là người khiến Scholes đặc biệt hứng thú.

Scholes muốn MU ưu tiên trung vệ

MU đã có 4 tân binh trong mùa hè gồm Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow và Tynan Thompson. Santos và Tielemans tăng thêm lựa chọn ở tuyến giữa, Darlow bổ sung kinh nghiệm cho vị trí thủ môn, còn Thompson là phương án trẻ cho tương lai.

Scholes dù vậy vẫn muốn MU tập trung nguồn lực vào hàng thủ. Theo Scholes, MU vẫn cần bổ sung 2 trung vệ đủ chất lượng nếu muốn cạnh tranh ổn định ở nhóm đầu Premier League và trở lại Champions League với một hàng thủ đáng tin cậy hơn. Trong số những phương án được nhắc tới, Romero là lựa chọn mà cựu tiền vệ MU sẵn sàng đặt niềm tin.

Romero hấp dẫn Scholes dù chơi đầy rủi ro

Scholes không bỏ qua những vấn đề trong cách chơi của Romero. Trung vệ Argentina nổi tiếng quyết liệt, thường xuyên lao vào tranh chấp và đôi khi vượt quá giới hạn. Mùa trước, anh nhận 2 thẻ đỏ cùng 10 thẻ vàng cho Tottenham.

Nhưng chính cá tính ấy lại khiến Scholes thích Romero. Ông mô tả trung vệ 28 tuổi là một cầu thủ có phần bất kham, nhưng tin rằng nếu kiểm soát tốt sự nóng nảy, Romero có thể trở thành một hậu vệ rất chất lượng tại Old Trafford. Scholes còn cho rằng Carrick đủ khả năng giúp anh chơi tỉnh táo hơn mà vẫn giữ được sự quyết liệt vốn có.

Romero cũng có kinh nghiệm ở những trận đấu lớn. Anh là trụ cột của Argentina trên hành trình vô địch World Cup 2022 và đá chính trong trận chung kết với Pháp. Với Scholes, một trung vệ đã quen với áp lực ở cấp độ cao như vậy là mẫu cầu thủ MU có thể sử dụng ngay.

Mức giá khiến Scholes sẵn sàng xuống tiền

Scholes đề cập mức khoảng 30 đến 40 triệu bảng cho Romero và cho rằng đây là khoản đầu tư hợp lý. Con số ấy cũng không quá xa với diễn biến trên thị trường. Inter từng sẵn sàng trả khoảng 35 triệu bảng, trước khi Atlético Madrid tăng tốc đàm phán với Tottenham.

Khả năng MU thực sự tham gia thương vụ lúc này không còn rộng. Romero muốn rời Tottenham và Atlético đang là điểm đến anh ưu tiên. Hai CLB đã tiến sâu trong đàm phán, trong khi thông tin ngày 11/8 cho biết thương vụ có thể được hoàn tất với mức khoảng 40 triệu euro.

Arsenal cũng từng tiếp cận Romero nhưng Tottenham không muốn bán đội trưởng cho một đối thủ trực tiếp tại Premier League. Atlético vì thế đang có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua.

Scholes vẫn chưa hài lòng với hàng thủ MU

Đề xuất Romero của Scholes tập trung vào một vấn đề cụ thể: ông muốn Carrick có thêm một trung vệ đủ kinh nghiệm, quyết liệt trong tranh chấp và quen với áp lực của những trận đấu lớn.

Romero không phải lựa chọn an toàn tuyệt đối. Số thẻ của anh là vấn đề Carrick sẽ phải kiểm soát nếu một thương vụ xảy ra. Bù lại, Scholes đánh giá cao khả năng phòng ngự chủ động, cá tính và kinh nghiệm của trung vệ Argentina.

Với Atlético đã tiến sát Romero, cơ hội cho MU không còn nhiều. Nhưng lựa chọn của Scholes vẫn nói lên ưu tiên ông dành cho phần còn lại của kỳ chuyển nhượng: sau khi bổ sung tuyến giữa và một số vị trí khác, Old Trafford vẫn cần thêm chất lượng ở trung tâm hàng phòng ngự.

Xem thêm
0
694 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Vân

Martínez là mảnh ghép cuối cùng

Lisandro Martínez vừa hội quân tại trại tập huấn ở Ireland sau kỳ nghỉ kéo dài vì World Cup, nơi anh góp mặt trong trận chung kết cùng đội tuyển Argentina trước Tây Ban Nha tại East Rutherford ngày 19 tháng 7. Sự trở lại của anh giúp Michael Carrick gần như có đủ lực lượng cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Những gương mặt chủ chốt tái xuất

Trước đó, Marcus Rashford và Kobbie Mainoo nằm trong nhóm chín cầu thủ trở lại vào Chủ nhật. Sự xuất hiện của Rashford diễn ra trong bối cảnh tương lai của anh vẫn là chủ đề được bàn tán, nhưng về mặt chuyên môn, đây vẫn là một trong những trụ cột tấn công quan trọng của đội.

Hoàn thiện đội hình cho chặng nước rút

Với dàn cầu thủ lần lượt trở lại sau World Cup, Carrick có điều kiện lắp ghép đội hình gần với phiên bản thi đấu chính thức. Điều này đặc biệt quan trọng khi chỉ còn hai trận giao hữu trước khi bước vào Ngoại hạng Anh.

Xem thêm
1
9,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật