Tiếng la ó giữa lễ ra mắt mùa giải mới
Trận tranh cúp Joan Gamper vốn là ngày Barcelona giới thiệu đội hình và tạo không khí hào hứng trước mùa giải mới, nhưng Frenkie de Jong lại trải qua một khoảnh khắc không mấy dễ chịu tại Camp Nou.
Khi tên tiền vệ Hà Lan được xướng lên trước trận gặp Al Ahly, một bộ phận khán giả đáp lại bằng những tiếng la ó, xen lẫn tiếng vỗ tay từ những người khác. Phản ứng trái chiều ấy xuất hiện đúng lúc De Jong đang vắng mặt vì chấn thương và liên tục phải đối diện với những tranh luận về tình trạng thể lực, vai trò cũng như tương lai tại Barcelona.
Chấn thương từ World Cup kéo dài sang mùa mới
De Jong trở lại Barcelona sau World Cup 2026 với vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối phải. Anh bị đau sau một tình huống va chạm trong buổi tập của tuyển Hà Lan. Những kiểm tra ban đầu khi còn ở World Cup cho phép anh tiếp tục thi đấu với thông tin rằng tình trạng không có nguy cơ trở nên nặng hơn.
Sau khi giải kết thúc, các cuộc kiểm tra tại Barcelona lại phát hiện chấn thương đã nghiêm trọng hơn. De Jong bị rách dây chằng bên trong đầu gối phải và phải bước vào một quá trình hồi phục dài. Anh cùng đội ngũ y tế Barcelona thống nhất điều trị bảo tồn thay vì phẫu thuật ngay, còn thời điểm trở lại chưa được câu lạc bộ ấn định.
Chấn thương khiến De Jong không thể tham gia phần lớn giai đoạn chuẩn bị mùa giải và tiếp tục vắng mặt khi Barcelona bước vào những trận chính thức đầu tiên.
De Jong lên tiếng trước những câu chuyện bên ngoài sân
Sự khó chịu của tiền vệ 29 tuổi không chỉ đến từ chấn thương. Trong những tuần qua, anh phải đối diện với nhiều thông tin liên quan đến thái độ thi đấu và quan hệ với Hansi Flick.
De Jong đặc biệt phản ứng mạnh với câu chuyện cho rằng anh từng từ chối ra sân trước Atlético Madrid ở Champions League mùa trước. Anh khẳng định thông tin này không đúng và nhấn mạnh bản thân luôn muốn thi đấu những trận quan trọng cho Barcelona. Thực tế, giai đoạn đó De Jong cũng gặp vấn đề về cơ và phải chạy đua với thời gian để trở lại.
Tiền vệ Hà Lan còn nói việc liên tục xuất hiện những thông tin không đúng đã ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong mắt một bộ phận người hâm mộ. Anh chấp nhận những đánh giá về phong độ hay năng lực chuyên môn, nhưng không hài lòng khi thái độ và cam kết với câu lạc bộ bị đặt dấu hỏi.
Flick đứng về phía De Jong
Tin đồn về mối quan hệ giữa De Jong và Hansi Flick cũng được cả 2 bên bác bỏ. De Jong nói anh thường xuyên trao đổi với huấn luyện viên và vẫn có mối quan hệ tốt với ban lãnh đạo. Flick cũng xác nhận tiền vệ Hà Lan là một cầu thủ chuyên nghiệp và 2 người nói chuyện thường xuyên.
Việc De Jong không nằm trong nhóm đội trưởng tạm thời tại Joan Gamper cũng chưa phải thay đổi chính thức về vai trò của anh. Flick chọn Raphinha, Pedri và Eric García đảm nhận trách nhiệm trong giai đoạn hiện tại, trước khi đội hình được hoàn thiện và cuộc bỏ phiếu đội trưởng chính thức diễn ra.
Tiếng la ó vẫn là vấn đề De Jong phải thay đổi trên sân
Những lời giải thích từ De Jong và Flick chưa thể lập tức xóa đi phản ứng trên khán đài. Joan Gamper cho thấy một bộ phận người hâm mộ Barcelona vẫn không hài lòng với tiền vệ Hà Lan sau nhiều mùa bị chấn thương ngắt quãng và những tranh luận liên tục quanh tương lai của anh.
De Jong còn hợp đồng dài hạn và vẫn khẳng định muốn thành công tại Barcelona. Nhưng trước mắt, nhiệm vụ của anh là hồi phục hoàn toàn chấn thương đầu gối. Khi trở lại, sự cạnh tranh ở tuyến giữa cũng lớn hơn sau khi Rodri gia nhập. Với De Jong, cách hiệu quả nhất để thay đổi tiếng la ó tại Camp Nou vẫn nằm ở những gì anh làm được sau khi trở lại sân cỏ.