Khác biệt từ nghi thức khai mạc
Lễ khai mạc SEA Games 33 tại sân vận động Rajamangala, Bangkok tối 9/12 đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt khi không có bất kỳ màn pháo hoa nào, kể cả trong khoảnh khắc thắp đài lửa thiêng liêng. Điều này khiến không ít khán giả bất ngờ, bởi pháo hoa vốn là “đặc sản” không thể thiếu trong các sự kiện thể thao lớn. Tuy nhiên, sự vắng bóng của pháo hoa không phải là thiếu sót, mà là chủ ý của ban tổ chức, được công bố từ trước với lý do rõ ràng.
Thông điệp môi trường mạnh mẽ
Chủ đề “Road to Net Zero” xuyên suốt lễ khai mạc đã nhấn mạnh cam kết phát triển bền vững, bảo vệ môi trường của nước chủ nhà Thái Lan. Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Thái Lan, ông Sorawong Thienthong, khẳng định việc không sử dụng pháo hoa là một phần trong nỗ lực giảm phát thải, hướng tới “SEA Games xanh”. Thông điệp này được lặp lại nhiều lần, thể hiện quyết tâm của Thái Lan trong việc đặt ra chuẩn mực mới cho các kỳ đại hội thể thao khu vực.
Đài lửa xanh – Biểu tượng mới của đại hội
Đài lửa SEA Games 33, do võ sĩ Panipak Wongpattanakit thắp lên, cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Được thiết kế với ý tưởng mới, ngọn lửa xanh không chỉ tối thiểu hóa nhiên liệu mà còn tượng trưng cho bước chuyển quyết định hướng tới phát triển bền vững. Dù chỉ mang tính tượng trưng tại sân Rajamangala, phiên bản chính thức của đài lửa sẽ được đặt tại công viên Sanam Luang, tiếp tục lan tỏa thông điệp trách nhiệm môi trường đến cộng đồng khu vực.