Đêm 5/10, sân Gelora Bung Karno tại Jakarta trở thành tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á khi Indonesia tiếp Thái Lan trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Cùng là những đội tuyển giàu truyền thống trong khu vực, nhưng cuộc đối đầu lần này còn nhận được nhiều sự quan tâm bởi khoảng cách khá lớn về giá trị đội hình.
Indonesia có lợi thế sân nhà và đội hình đắt giá
Indonesia bước vào trận đấu với lợi thế khán giả nhà trên sân Gelora Bung Karno. Toàn bộ 67.000 vé cho trận chung kết đã được bán hết, hứa hẹn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại Jakarta.
Đội chủ nhà cũng sở hữu đội hình được định giá cao nhất giải, khoảng 22,1 triệu USD. Những trụ cột đang chơi bóng tại châu Âu như Kevin Diks, Emil Audero hay Calvin Verdonk góp phần giúp Indonesia bỏ xa phần còn lại về tổng giá trị đội hình.
Kevin Diks là cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình Indonesia với khoảng 4,8 triệu USD. Emil Audero có giá khoảng 2,7 triệu USD, còn Calvin Verdonk vào khoảng 2,4 triệu USD.
Thái Lan vẫn có nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm
Tuyển Thái Lan có tổng giá trị đội hình khoảng 9,2 triệu USD, chưa bằng một nửa Indonesia. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như đội trưởng Chanathip Songkrasin, tiền đạo Supachai Jaided, hậu vệ Nicholas Mickelson và tiền vệ Kakana Khamyok.
Nicholas Mickelson là cầu thủ được định giá cao nhất của Thái Lan với khoảng 970.000 USD. Chanathip có giá khoảng 680.000 USD. Thái Lan bước vào chung kết với tư cách đội đứng đầu bảng B sau khi giành 6 điểm qua 3 trận.
Chung kết diễn ra lúc 20 giờ ngày 5/10
Trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta. Đây là trận đấu tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup đầu tiên trong lịch sử.
Indonesia có lợi thế sân nhà cùng đội hình được định giá cao nhất giải, trong khi Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở sân chơi khu vực. Khoảng cách về giá trị đội hình là khá lớn, nhưng chức vô địch vẫn sẽ được quyết định trong 90 phút trên sân Gelora Bung Karno.