Nhìn từ thất bại của Việt Nam trước Thái Lan: Các sao nhập tịch có là vấn đề?

Roy Keane: “Nếu là tôi, huy chương Man City vào thùng rác”

Mới 5 điểm sau 5 vòng, MU còn mất nửa đội hình ngay trước đại chiến Spurs

Thanh Minh

Chỉ đá 12 phút, Balde trước nguy cơ rời Barca ngay tháng 1

Barcelona được cho là có thể cân nhắc chia tay Alejandro Balde trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 nếu nhận được đề nghị phù hợp, và Pedro Porro của Tottenham là một trong những cái tên được nhắc tới trong kế hoạch tăng cường hàng thủ. Tuy nhiên, Porro là hậu vệ phải nên không phải phương án thay thế trực tiếp Balde bên hành lang trái.

Balde mất nhiều thời gian thi đấu dưới thời Flick

Balde ngày càng khó kiếm được thời gian ra sân trong hệ thống của Hansi Flick. Từ đầu mùa 2026/27, hậu vệ trái này mới thi đấu 12 phút, khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng Racing Santander 7-2 ngày 16/9.

Khả năng Barcelona cân nhắc một thương vụ trong tháng 1 đã được truyền thông Tây Ban Nha đề cập nếu xuất hiện đề nghị phù hợp. Trong trường hợp Balde ra đi, đội bóng có thể có thêm dư địa về nhân sự và tài chính để bổ sung hàng thủ.

Pedro Porro được nhắc tới cho cánh phải

Theo thông tin được Enric Canyellas chia sẻ, Barcelona đã bắt đầu quan tâm tới khả năng chiêu mộ Porro. Tuy nhiên, hậu vệ của Tottenham không phải phương án thay thế trực tiếp Balde về chuyên môn. Porro chơi sở trường bên phải, trong khi Balde là hậu vệ trái.

Porro vừa cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và đã bước sang tuổi 27. Khả năng hòa nhập với nhóm tuyển thủ Tây Ban Nha trong đội hình Barcelona cũng được xem là một lợi thế nếu thương vụ thực sự được xúc tiến.

Tottenham vừa gia hạn với Porro

Khó khăn lớn nhất với Barcelona nằm ở phía Tottenham. Porro vừa ký hợp đồng mới hồi tháng 6, có thời hạn đến năm 2031 và kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 mùa. Tottenham coi anh là một trong những cầu thủ quan trọng của đội.

Hậu vệ người Tây Ban Nha hiện phải nghỉ khoảng 1 tháng vì chấn thương gân kheo gặp phải trong trận thua Aston Villa 2-3 ngày 19/9. Trái với thông tin cho rằng quan hệ giữa Porro và Roberto De Zerbi đang xấu đi, những dữ kiện từ Tottenham cho thấy HLV người Italy vẫn đánh giá cao cầu thủ này và đặc biệt chú trọng việc quản lý thể trạng của anh sau World Cup.

Bởi vậy, nếu Barcelona thực sự muốn đưa Porro về Camp Nou trong tháng 1, việc Balde ra đi mới chỉ có thể tạo thêm điều kiện về đội hình và tài chính. Đàm phán với Tottenham vẫn sẽ là trở ngại lớn nhất của thương vụ.

0
789 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Chân Gỗ

Trong lúc Man City bị kết luận vi phạm toàn bộ các cáo buộc nghiêm trọng liên quan quy định tài chính và phần lớn cáo buộc về nghĩa vụ hợp tác, Pep Guardiola công khai lên tiếng ủng hộ đội bóng cũ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha, người đã chia tay Man City sau mùa 2025/26, khẳng định ông “luôn đứng về phía CLB”. Thông điệp được đăng trên mạng xã hội trong thời điểm đội chủ sân Etihad chuẩn bị bước vào quá trình kháng cáo.

Pep công khai đứng về phía Man City

Pep trực tiếp nhắn nhủ tới “mọi cổ động viên Man City trên khắp thế giới” rằng ông vẫn “ở đây, hơn bao giờ hết”. Ông khẳng định mình luôn đứng về phía CLB, chủ sở hữu, chủ tịch, giám đốc điều hành Ferran Soriano, các cầu thủ, nhân viên, HLV Enzo Maresca và người hâm mộ.

Guardiola còn nhấn mạnh tất cả sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn hiện tại. Đây là lần đầu cựu HLV Man City lên tiếng công khai sau khi kết luận của ủy ban độc lập về vụ việc được công bố.

Man City bị kết luận vi phạm nghiêm trọng

Ủy ban độc lập được thành lập sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm xác định Man City sử dụng các hợp đồng thương mại không phản ánh đúng thỏa thuận thực tế để làm tăng doanh thu và giảm chi phí trong giai đoạn từ mùa 2009/10 đến 2017/18. Báo cáo kết luận doanh thu của CLB trong 9 mùa giải bị ghi cao hơn thực tế hơn 830 triệu bảng.

Man City cũng bị xác định đã nộp báo cáo tài chính không chính xác, che giấu tình hình tài chính thực tế với kiểm toán viên và các cơ quan quản lý bóng đá, đồng thời vi phạm đáng kể giới hạn chi tiêu của giải Ngoại hạng và UEFA.

Phía Man City phản đối kết luận. Giám đốc điều hành Ferran Soriano gọi vụ việc là một “thuyết âm mưu của giải Ngoại hạng” trong thông điệp gửi nhân viên, còn CLB tuyên bố “thất vọng và ngạc nhiên” với phán quyết và sẽ sử dụng các quyền kháng cáo.

Những danh hiệu thời Pep tiếp tục được nhắc tới

Án phạt dành cho Man City chưa được công bố. Các hình thức xử lý có thể gồm phạt tiền, trừ điểm hoặc thậm chí bị loại khỏi giải Ngoại hạng. Khả năng tước các danh hiệu cũ cũng chưa hoàn toàn bị loại trừ, dù đây không phải phương án nhận được nhiều sự ủng hộ nhất.

Giai đoạn bị xem xét kéo dài đến hết mùa 2017/18, đồng nghĩa 2 mùa đầu Guardiola dẫn dắt Man City nằm trong phạm vi vụ việc. Riêng mùa 2017/18, đội bóng của ông giành chức vô địch giải Ngoại hạng với 100 điểm và đoạt Cúp Liên đoàn Anh.

Guardiola sau đó cùng Man City giành tổng cộng 6 chức vô địch giải Ngoại hạng và 20 danh hiệu trong 10 năm trước khi chia tay vào hè 2026. Khi đội bóng cũ chờ quá trình kháng cáo và quyết định về án phạt, Pep lựa chọn công khai đứng về phía Man City thay vì giữ im lặng.

Xem thêm
1
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Vũ Dân

Kasper Schmeichel đã khép lại sự nghiệp kéo dài khoảng 20 năm ở tuổi 39, nhưng cuộc sống sau ngày treo găng không hề dễ dàng như nhiều người tưởng. Cựu thủ môn tuyển Đan Mạch thừa nhận anh vẫn đang làm quen với những ngày không còn lịch tập luyện, không còn các trận đấu cuối tuần và cũng không còn áp lực phải thể hiện ở đẳng cấp cao nhất.

Từ thủ môn chuyên nghiệp thành tài xế cho các con

Schmeichel thông báo giải nghệ vào cuối tháng 5/2026 và chính thức dừng thi đấu khi hợp đồng với Celtic hết hạn vào tháng 6. Chấn thương vai nghiêm trọng khiến anh phải tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ và chuyên gia, trước khi nhận được lời khuyên rằng khả năng trở lại bóng đá đỉnh cao là rất thấp.

Không còn những buổi tập và trận đấu, Schmeichel dành phần lớn thời gian cho gia đình. “Tôi có 3 đứa con. Về cơ bản, giờ tôi giống như tài xế dịch vụ công nghệ toàn thời gian”, anh chia sẻ tại Đại hội đồng EFC ở Copenhagen.

Khoảng trống sau khi rời bóng đá khiến Schmeichel phải tìm một nhịp sống mới. Anh dành thời gian học các khóa huấn luyện, làm công việc truyền hình và đưa đón các con. Schmeichel gọi đây là một “giai đoạn chuyển tiếp kỳ lạ” mà bản thân không hề chuẩn bị trước, bởi việc giải nghệ đến từ chấn thương chứ không phải lựa chọn của anh.

Schmeichel nhớ áp lực của bóng đá đỉnh cao

Điều Schmeichel nhớ nhất không phải ánh đèn sân khấu mà là cảm giác phải đáp ứng kỳ vọng mỗi tuần. “Cả cuộc đời tôi quen với việc được kỳ vọng phải thể hiện tốt và tôi phát triển nhờ điều đó. Giờ từ ngày này sang ngày khác, tất cả biến mất”, anh chia sẻ. Schmeichel thừa nhận cảm giác hưng phấn mà bóng đá mang lại giờ cần được thay thế bằng một điều gì đó khác.

Peter Schmeichel hiểu rõ những gì con trai đang trải qua. Huyền thoại Manchester United từng nói về cảm giác mất đi vị trí và nhịp sống quen thuộc sau khi sự nghiệp cầu thủ kết thúc. Khác với cha mình, Kasper không được tự chọn thời điểm dừng lại mà phải rời sân vì chấn thương, khiến quá trình thích nghi với cuộc sống mới trở nên khó khăn hơn.

Xem thêm
0
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Sau khi Manchester City bị Ủy ban độc lập kết luận vi phạm các quy định tài chính của giải Ngoại hạng, Manchester United bất ngờ được nhắc tên qua nhận định của cựu tiền đạo Aston Villa Gabriel Agbonlahor. Ông tập trung vào 2 cầu thủ Gianluigi Donnarumma và Elliot Anderson, những cái tên MU có thể cân nhắc nếu Man City chịu án phạt nặng và phải bán lực lượng.

Donnarumma là lựa chọn cho khung thành

Agbonlahor ủng hộ việc MU chiêu mộ Donnarumma nếu Man City phải xuống hạng hoặc chịu biến động lớn về lực lượng. Thủ môn người Ý từng nằm trong số những phương án MU cân nhắc vào hè 2025, nhưng đội chủ sân Old Trafford quyết định không cạnh tranh với Man City và chọn Senne Lammens.

Lammens đã có mùa đầu tiên thành công tại Anh. Anh ra sân 32 trận ở giải Ngoại hạng 2025/26, thực hiện 79 pha cứu thua, giữ sạch lưới 8 trận và được bầu là Bản hợp đồng hay nhất mùa. Tuy nhiên, Agbonlahor không bị thuyết phục bởi phong độ gần đây của thủ môn người Bỉ. Ông cho rằng Lammens chơi không tốt tại World Cup 2026 và khởi đầu mùa này chưa đủ thuyết phục. Donnarumma vì thế vẫn được cựu tiền đạo Aston Villa chọn là người MU nên nhắm tới nếu xuất hiện cơ hội. Thủ môn người Ý hiện mang áo số 1 của Man City.

MU từng rất muốn có Anderson

Cùng với Donnarumma, Elliot Anderson cũng được Agbonlahor đề xuất cho MU. Mùa hè 2026, tiền vệ người Anh từng là mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford. MU đã quan tâm nghiêm túc nhưng không muốn sa vào cuộc đấu giá với Man City cho cầu thủ khi đó còn thuộc Nottingham Forest.

Man City sau đó giành được Anderson với mức phí được đưa tin là 116 triệu bảng. Tiền vệ 23 tuổi ký hợp đồng 5 năm và hiện mặc áo số 5 tại Etihad.

Cơ hội chỉ xuất hiện nếu Man City phải bán người

Agbonlahor cho rằng nếu Man City chịu án phạt khiến CLB phải xuống hạng và nhiều cầu thủ muốn ra đi, MU nên trở lại với Anderson. Ông nói đội chủ sân Old Trafford từng muốn có tiền vệ này và có thể thử chiêu mộ anh với mức giá chỉ khoảng một nửa so với số tiền Man City bỏ ra.

Nhận định của Agbonlahor hiện vẫn dựa trên một kịch bản giả định, bởi án phạt dành cho Man City chưa được công bố. Trong trường hợp đội bóng chủ sân Etihad buộc phải thay đổi mạnh về lực lượng, Donnarumma và Anderson là 2 cái tên ông muốn MU tận dụng cơ hội để tiếp cận.

Xem thêm
0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Phán quyết xác định Man City vi phạm các quy định tài chính không chỉ tạo ra cuộc tranh luận pháp lý, mà còn tác động mạnh tới những người từng gắn bó với CLB cũng như các đối thủ trực tiếp. Micah Richards và Jamie Carragher nhìn sự việc từ 2 phía khác nhau nhưng đều nói nhiều về những gì cầu thủ và người hâm mộ phải chịu sau kết luận của ủy ban độc lập.

Richards đau lòng vì CLB gắn bó từ nhỏ

Gắn bó với Man City từ năm 14 tuổi và từng sống cùng một gia đình địa phương khi ăn tập tại học viện, Richards nói anh “hoàn toàn suy sụp” khi đọc những cụm từ như “hợp đồng giả” trong kết luận.

Người từng cho Richards ở trọ khi anh còn ở học viện, một cổ động viên đã ủng hộ Man City hơn 60 năm, gọi điện cho anh trong nước mắt và hỏi về những thông tin mà chính cựu hậu vệ này cũng không thể trả lời. Richards mô tả tình cảnh đó là “tan nát”. Anh còn thừa nhận mình buồn, tức giận và bối rối khi một CLB gắn bó với cuộc đời mình rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Carragher muốn tước danh hiệu của Man City

Ở phía đối diện, Carragher nói nhiều hơn về tác động đối với những cầu thủ từng cạnh tranh với Man City. Anh cho rằng sự nghiệp của nhiều cầu thủ Man City trong giai đoạn liên quan có thể bị người ngoài gắn “dấu sao” và các thành tích bị nhìn bằng ánh mắt khác.

Cựu hậu vệ Liverpool cũng chỉ trích cách giới lãnh đạo Man City bảo vệ quan điểm của CLB và dùng từ “gaslighting” khi nói về những tuyên bố hiện tại. Carragher cho rằng các danh hiệu Man City giành được trong giai đoạn bị xác định vi phạm nên bị xóa khỏi thành tích của CLB, còn việc có trao chúng cho các đội đứng sau hay không là vấn đề khác.

Liverpool mùa 2013/14 vẫn là ký ức khó quên

Mùa 2013/14, Man City vô địch giải Ngoại hạng với 86 điểm, hơn Liverpool 2 điểm. Đó cũng là mùa Steven Gerrard tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh nhất trong sự nghiệp.

Carragher cho rằng những cầu thủ Liverpool của mùa giải ấy đã bị lấy mất cảm giác vô địch, thứ không thể bù đắp đơn giản bằng việc trao lại một tấm huy chương nhiều năm sau. Anh nhấn mạnh điều còn lại trong ký ức của cầu thủ là khoảnh khắc trọng tài thổi còi mãn cuộc và cảm xúc khi giành chiến thắng, chứ không phải bản thân tấm huy chương.

Man City vẫn khẳng định vô tội, tuyên bố đang sở hữu hệ thống bằng chứng “không thể bác bỏ” và sẽ sử dụng quyền kháng cáo. Trong khi quá trình pháp lý còn tiếp diễn, những chia sẻ của Richards và Carragher đã đưa tác động của vụ việc vượt khỏi các điều khoản tài chính, chạm tới ký ức và cảm xúc của cầu thủ cùng người hâm mộ.

Xem thêm
0
992 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Giữa lúc phong độ đã chật vật, Manchester United tiếp tục bước vào giai đoạn tập trung đội tuyển với thêm một loạt vấn đề về lực lượng. Khi mới có 5 điểm sau 5 vòng Ngoại hạng Anh và bị loại ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, những ca chấn thương liên tiếp càng khiến sức ép quanh Michael Carrick trở nên nặng nề hơn.

Lực lượng liên tục gặp vấn đề

Chuỗi rắc rối bắt đầu khi Kobbie Mainoo và Marcus Rashford rút khỏi đội tuyển Anh vì chấn thương. Cả 2 sẽ được MU đánh giá và thực hiện chương trình hồi phục riêng trong thời gian đội tuyển quốc gia thi đấu.

Tệ hơn, Patrick Dorgu phải rời sân ở phút 30 trong trận Đan Mạch thắng Xứ Wales 2-0 vì chấn thương gân kheo và trở lại Manchester sớm để kiểm tra. Hậu vệ 21 tuổi từng phải nghỉ khoảng 3 tháng vì vấn đề gân kheo ở mùa trước. Khả năng Dorgu góp mặt trong trận gặp Tottenham vẫn còn bỏ ngỏ.

Sesko và Mazraoui tiếp tục gây lo lắng

Ở tuyến trên, Benjamin Sesko đang được kiểm tra vấn đề ở ống chân sau khi vắng trận hòa Fulham 1-1 và không thể tập trung cùng đội tuyển Slovenia. Tiền đạo 23 tuổi đã ghi 2 bàn sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

Tình trạng của Bruno Fernandes tích cực hơn. Đội trưởng MU đã mang vấn đề thể lực từ CLB vào đợt tập trung và vắng trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. HLV Jorge Jesus cho biết Bruno đã thi đấu 3 trận gần nhất cho MU trong tình trạng đau. Tuy nhiên, tiền vệ này đã trở lại tập đầy đủ cùng tuyển Bồ Đào Nha ngày 29/9 trước trận gặp Đan Mạch.

Hàng thủ cũng xuất hiện thêm nỗi lo khi Noussair Mazraoui phải rời sân ở phút 69 trong chiến thắng 2-0 của Maroc trước Lesotho. Hậu vệ 28 tuổi gặp vấn đề ở vùng lưng dưới sau một tình huống tranh chấp và phải cần tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế trước khi được thay ra.

Carrick chờ lực lượng trước trận Tottenham

Phía trước Man Utd là trận tiếp Tottenham tại Old Trafford ngày 10/10. Đây sẽ là trận đầu tiên của MU sau quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia.

Mainoo, Rashford, Dorgu, Sesko và Mazraoui đều cần được đánh giá trước khi Carrick xác định lực lượng cho trận đấu này, trong khi Bruno đã trở lại tập luyện. Với lịch thi đấu tiếp theo còn có chuyến làm khách trước Atletico Madrid tại Champions League, tình trạng của nhóm cầu thủ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các lựa chọn nhân sự của MU khi mùa giải trở lại.

Xem thêm
0
596 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật