Chanathip Songkrasin được nghỉ hoàn toàn trong trận Thái Lan thắng Pakistan 4-0 và nhiều khả năng sẽ trở lại trước Việt Nam tối 29/9. Tiền vệ 32 tuổi đặc biệt nguy hiểm khi có bóng ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ. Nếu để Chanathip thường xuyên nhận bóng tại đây, Việt Nam sẽ rất khó giữ được cự ly phòng ngự.
Chanathip nguy hiểm khi có khoảng trống trước hàng thủ
Tại Thai League 2025/26, Chanathip chơi 23 trận, ghi 1 bàn và có 5 kiến tạo. Anh thực hiện 37 đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm, trung bình 2,19 lần mỗi 90 phút. Chỉ số kiến tạo kỳ vọng đạt 5,30, tương đương 0,31 mỗi 90 phút, thuộc nhóm cao của giải. Tỷ lệ chuyền chính xác của tiền vệ Thái Lan đạt 82,29%.
Sở trường của Chanathip là di chuyển vào khoảng trống sau lưng tuyến tiền vệ, nhận bóng rồi xoay người rất nhanh. Từ vị trí đó, anh có thể phối hợp một chạm với đồng đội, chọc khe hoặc dẫn bóng thẳng về phía vòng cấm. Việt Nam từng nếm trải sự nguy hiểm của Chanathip ở bán kết AFF Cup 2020 diễn ra cuối năm 2021, khi anh ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của Thái Lan ở lượt đi.
Việt Nam cần chặn bóng trước khi đến chân Chanathip
Cử một tiền vệ chạy theo Chanathip khắp sân dễ khiến tuyến giữa Việt Nam mất vị trí. Khi một người bị kéo ra khỏi khu vực của mình, khoảng trống trước 3 trung vệ sẽ xuất hiện và Thái Lan có thể khai thác ngay.
Việt Nam cần gây sức ép từ cầu thủ chuẩn bị chuyền bóng cho Chanathip. Khi tiền vệ Thái Lan đã nhận được bóng, một cầu thủ áp sát còn người phía sau giữ vị trí và che hướng chuyền vào trung lộ. Hai tiền vệ cùng lao vào tranh chấp sẽ tạo khoảng trống phía sau và khiến hàng thủ rơi vào thế phải đối mặt trực tiếp với những cầu thủ tấn công của Thái Lan.
Nếu đủ thể lực ra sân, Hoàng Đức phù hợp với nhiệm vụ giữ vị trí, đọc hướng chuyền và hỗ trợ đội tuyển thoát pressing sau khi đoạt lại bóng hơn là đeo bám Chanathip. Tiền vệ này vừa gặp vấn đề ở cơ khép và không thi đấu trước Philippines, nên thể trạng sẽ quyết định cách HLV Kim Sang-sik sử dụng anh.
Thái Lan còn Supachok và Sarach
Việt Nam cũng không thể dồn toàn bộ sự chú ý vào Chanathip. Thái Lan vẫn thắng Pakistan 4-0 khi đội trưởng của họ không thi đấu phút nào.
Supachok Sarachat thường xuất phát từ biên rồi bó vào trong, tìm khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ đối phương. Sarach Yooyen chơi thấp hơn, nhận bóng từ tuyến dưới và phân phối sang các hướng. Nếu Việt Nam tập trung quá nhiều người quanh Chanathip, Sarach sẽ có thêm thời gian xử lý, còn Supachok có điều kiện xâm nhập vào khoảng trống phía sau.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của tuyến giữa Việt Nam là giữ khoảng cách chặt với hàng thủ. Chanathip có thể lùi sâu nhận bóng, nhưng khi anh tiến vào khu vực trước 3 trung vệ, không gian phải được thu hẹp ngay. Việt Nam càng giữ tốt khu vực này, Chanathip càng phải chơi xa khung thành và những pha phối hợp nhanh của Thái Lan càng khó tạo ra cơ hội nguy hiểm.