Từ kế hoạch gọi vốn tư nhân sang sử dụng quỹ dự trữ
FIFA đang chuyển hướng mạnh trong cách tăng nguồn tiền cho bóng đá toàn cầu. Sau khi kế hoạch FIFA Forward Enterprise nhằm đưa nhà đầu tư tư nhân vào mảng thương mại và sự kiện vấp phải phản ứng quyết liệt từ UEFA, Concacaf, Liên đoàn bóng đá châu Á cùng nhiều liên đoàn thành viên, tổ chức này đề xuất sử dụng trực tiếp nguồn tiền đang có trong quỹ dự trữ.
World Cup 2026 giúp tình hình tài chính của FIFA tăng mạnh. Tổng doanh thu chu kỳ 2022-2026 được ước tính khoảng 15 tỉ USD, vượt xa dự báo ban đầu. Từ nền tảng đó, FIFA dự kiến lấy hơn 3,5 tỉ USD từ quỹ dự trữ để tăng mạnh nguồn tiền dành cho phát triển bóng đá trong 4 năm tới.
Từ 2,7 tỉ lên 6,35 tỉ USD
UEFA và Concacaf trước đó đề nghị FIFA lấy ít nhất 10 triệu USD từ quỹ dự trữ để hỗ trợ riêng cho mỗi trong số 211 liên đoàn thành viên. Gianni Infantino sau đó thông báo với 6 liên đoàn châu lục rằng ông ủng hộ mức hỗ trợ bổ sung cao nhất có thể thực hiện một cách có trách nhiệm.
Phương án mới nâng tổng ngân sách dành cho phát triển bóng đá giai đoạn 2027-2030 từ 2,7 tỉ USD lên 6,35 tỉ USD.
Nếu được thông qua, mỗi liên đoàn thành viên có thể nhận tối đa 25 triệu USD trong cả chu kỳ. Mỗi trong 6 liên đoàn châu lục được phân bổ 99 triệu USD, còn 13 tổ chức bóng đá khu vực hoặc tiểu khu vực được nhận 8,25 triệu USD.
Ngoài ra, 100 liên đoàn đủ điều kiện sẽ có thêm 1,1 triệu USD để hỗ trợ chi phí đi lại và trang thiết bị.
Bóng đá nữ và trẻ nhận phần riêng
Nguồn tiền 6,35 tỉ USD được đề xuất chia thành 3 phần tương đương nhau.
1/3 dành cho bóng đá nữ và bóng đá trẻ. 1/3 được đầu tư vào cơ sở hạ tầng, với yêu cầu các công trình phải bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng cho bóng đá nữ và trẻ. Phần còn lại dành cho các dự án phát triển do những liên đoàn và tổ chức đủ điều kiện đề xuất.
Cách phân chia này khác với việc chỉ cấp một khoản tiền chung để các liên đoàn tự sử dụng. Một phần lớn nguồn lực sẽ được gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển cầu thủ trẻ, bóng đá nữ và cơ sở vật chất.
Tuy nhiên, đây chưa phải khoản tiền đã được phê chuẩn để giải ngân. Các điều kiện về đối tượng đủ tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký, phê duyệt, thanh toán, kiểm soát và kiểm toán dự kiến chỉ được hoàn thiện tại cuộc họp Hội đồng FIFA vào tháng 12/2026.
Toàn bộ kế hoạch sau đó còn phải được Đại hội FIFA lần thứ 77 thông qua vào tháng 3/2027.
Một hướng đi khác sau thất bại của FIFA Forward Enterprise
Thay đổi lớn nhất nằm ở cách FIFA tìm nguồn lực. FIFA Forward Enterprise từng hướng tới việc bán một phần cổ phần trong công ty con nắm các hoạt động thương mại và sự kiện cho nhà đầu tư tư nhân. Đề án bị chỉ trích dữ dội vì cách định giá, quy trình chuẩn bị và mức độ tham vấn các liên đoàn thành viên.
Kế hoạch hiện đã bị rút lại.
Phương án mới không cần bán một phần tài sản thương mại để lấy tiền ngay. FIFA sử dụng sức mạnh tài chính có được sau World Cup 2026 và rút tiền từ quỹ dự trữ để tăng mức phân phối cho bóng đá toàn cầu.
Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là một trong những đợt tăng đầu tư phát triển lớn nhất lịch sử FIFA.
Siết kẽ hở sau vụ Balogun
Song song với vấn đề tài chính, Hội đồng FIFA cũng xem xét thay đổi bộ luật kỷ luật sau tranh cãi liên quan Folarin Balogun tại World Cup 2026.
Tiền đạo tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội, đồng nghĩa phải tự động nghỉ trận tiếp theo. Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật FIFA sử dụng Điều 27 để tạm hoãn việc thi hành án trong thời gian thử thách 1 năm, giúp Balogun đủ điều kiện ra sân trước Bỉ ở vòng 16 đội.
Quyết định gây tranh cãi lớn vì án treo giò 1 trận sau thẻ đỏ vốn được quy định là tự động. FIFA giờ muốn sửa Điều 27 để những án phạt loại này không còn được phép tạm hoãn trong tương lai.
Cuộc điện thoại của Donald Trump làm tranh cãi lớn hơn
Vụ việc càng nhạy cảm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã gọi cho Gianni Infantino sau chiếc thẻ đỏ của Balogun và đề nghị FIFA xem xét lại quyết định. Trump khẳng định ông cho rằng án phạt không công bằng, nhưng phủ nhận việc gây sức ép buộc FIFA phải thay đổi kết quả xử lý.
FIFA sau đó nhấn mạnh quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban kỷ luật độc lập. Tuy nhiên, việc Balogun được phép thi đấu ngay sau cuộc điện thoại vẫn khiến nhiều tổ chức bóng đá đặt vấn đề về tính nhất quán của quy trình kỷ luật.
Đề xuất mới vì thế muốn đóng hẳn khoảng trống từng được sử dụng trong trường hợp Balogun. Nếu được thông qua, thẻ đỏ kéo theo án treo giò tự động 1 trận sẽ phải được thực hiện, thay vì có thể tạm hoãn bằng Điều 27 như tại World Cup 2026.