Một hành trình khép lại ở đội tuyển
Bubista khép lại nhiệm kỳ cùng đội tuyển Cabo Verde sau khi đưa bóng đá nước này trải qua kỳ World Cup thành công nhất lịch sử. Liên đoàn Bóng đá Cabo Verde xác nhận sự ra đi của nhà cầm quân 56 tuổi, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông trong hơn 6 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
Bubista, tên đầy đủ là Pedro Leitão Brito, nắm quyền từ năm 2020. Dấu ấn lớn nhất của ông là giúp Cabo Verde lần đầu giành quyền tham dự World Cup, sau đó tiếp tục tạo bất ngờ bằng việc vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới.
Dấu ấn World Cup làm nền cho bước chuyển mới
Tại World Cup 2026, Cabo Verde bất bại cả 3 trận vòng bảng. Đội bóng của Bubista mở màn bằng trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha, đội sau đó giành chức vô địch. Thủ môn 40 tuổi Vozinha trở thành người hùng khi thực hiện hàng loạt pha cứu thua, giúp đại diện châu Phi giữ sạch lưới trước một trong những hàng công mạnh nhất giải.
Cabo Verde sau đó hòa Uruguay 2-2 và Saudi Arabia 0-0, khép lại vòng bảng với 3 điểm. Kết quả này giúp họ đứng thứ 2 bảng H, sau Tây Ban Nha, qua đó giành vé vào vòng 32 đội.
Hành trình của Cabo Verde dừng lại sau thất bại 2-3 trước Argentina trong hiệp phụ. Dù 2 lần bị dẫn trước, đội bóng của Bubista vẫn kiên cường gỡ hòa và buộc nhà đương kim vô địch khi đó phải thi đấu thêm 30 phút. Pha cứa lòng của Sidny Lopes Cabral trong trận này sau đó được bình chọn là Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026.
Những kết quả ấy giúp Bubista củng cố hình ảnh một huấn luyện viên có khả năng tổ chức đội bóng chặt chẽ, duy trì tinh thần thi đấu và giúp các cầu thủ cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ được đánh giá cao hơn.
Bước sang môi trường câu lạc bộ tại Maroc
Chỉ ít tuần sau World Cup, Bubista nhận lời dẫn dắt RS Berkane. Câu lạc bộ Maroc xác nhận ông ký hợp đồng 2 năm, kéo dài đến năm 2028. Đây là lần đầu tiên Bubista làm việc ở cấp câu lạc bộ bên ngoài Cabo Verde sau khi từng dẫn dắt Mindelense, Académica do Mindelo, Sporting Praia và Batuque trước khi tiếp quản đội tuyển quốc gia.
Tại RS Berkane, Bubista thay thế Moïne Chaâbani, người đã rời đội để trở về quê hương dẫn dắt tuyển Tunisia. Việc được một đội bóng giàu tham vọng tại Bắc Phi bổ nhiệm ngay sau World Cup cho thấy uy tín của Bubista đã tăng đáng kể nhờ hành trình cùng Cabo Verde.
RS Berkane và bệ phóng mới
RS Berkane là một trong những câu lạc bộ giàu thành tích nhất của bóng đá châu Phi trong những năm gần đây. Đội bóng này vô địch CAF Confederation Cup mùa 2024/25, lần thứ 3 đăng quang tại giải đấu, đồng thời giành chức vô địch quốc gia Maroc trong năm 2025.
Mùa 2025/26, RS Berkane về nhì tại giải vô địch Maroc và lọt vào bán kết CAF Champions League. Những thành tích đó phản ánh tham vọng cạnh tranh đồng thời ở đấu trường quốc nội và châu lục, cũng là thử thách lớn hơn nhiều so với những công việc Bubista từng đảm nhiệm ở cấp câu lạc bộ.
Bubista rời Cabo Verde sau khi tạo nên cột mốc chưa từng có cho bóng đá quê hương. World Cup 2026 trở thành tấm danh thiếp quan trọng, giúp ông bước vào một môi trường mới với yêu cầu thành tích cao hơn. Từ người đưa Cabo Verde lần đầu ra thế giới, Bubista giờ bắt đầu hành trình chứng minh năng lực trong công việc hằng ngày tại một câu lạc bộ hàng đầu châu Phi.